Siêu bão Hải Yến (Haiyan, bão số 14) ít có khả năng đổ thẳng vào các tỉnh ven biển miền Trung nhưng khu vực bão ảnh hưởng trực tiếp sẽ mở rộng ra phía Bắc. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên sẽ có gió bão.
Chiều 9.11, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn đã gặp gỡ và trao đổi với báo chí về những diễn biễn phức tạp của siêu bão Hải Yến.
Ông Tăng cho biết, đến giờ 13 giờ ngày 9.11, tâm bão đang ở vị trí ngang với phần phía bắc của tỉnh Phú Yên, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 550 - 600 km về phía đông, đông nam. Hiện tại, hoàn lưu bão đang bao phủ toàn bộ khu vực biển giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ở quần đảo Trường Sa, dù tâm bão còn cách khoảng 450 km về phía bắc nhưng đã có gió mạnh đến cấp 6. Đảo Song Tử Tây, còn cách tâm bão từ 250 - 300 km, nhưng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 - 11.
Đường đi và diễn biến của siêu bão Hải Yến đang rất phức tạp.
Theo dữ liệu dự báo đến ngày hôm nay, siêu bão ít có khả năng đổ bộ thẳng góc vào các tỉnh miền Trung nhưng khu vực ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ cũng có khả năng ảnh hưởng của gió bão.
Trong đêm 9/11, vùng tâm của siêu bão Hải Yến sẽ di chuyển hướng vào vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi, dự kiến tiếp cận ven biển vào sáng sớm ngày 10.11. Sau đó, bão sẽ đổi hướng giữa tây bắc và tây tây bắc rồi men theo các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Trị.
Cũng có khả năng, bão sẽ đi dọc theo bờ biển, rồi tiền dần vào bờ biển đến Nghệ An và nằm trên đất liền.
“Cường độ hủy diệt như dự báo ban đầu của siêu bão Hải Yến sẽ không xảy ra nhưng vẫn hết sức nguy hiểm. Do chạy dọc bờ biển, ma sát với đất liền nên sức mạnh bão sẽ giảm dần từ miền Trung và miền Bắc”, ông Tăng nói.
Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng bão sẽ rất rộng từ Phú Yên đến Quảng Ninh sẽ có gió bão. Theo đó, mưa sau bão sẽ lan ra đến miền Bắc, mưa phổ biển từ 100 mm, nơi nhiều nhất lên tới 400 - 500 mm. Mưa ở khu vực miền Bắc sẽ bắt đầu từ chiều và đêm mai.
Hoàng Phan (Thanh niên)
|
Nhiều gia đình ở các làng chài vùng ven biển miền Trung di dời đến trú tránh bão ở những địa điểm được coi là an toàn |
![]() |
Người dân ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi bộ đến trú tránh ở Trung tâm thể thao Văn hóa Vạn Tường. |
![]() |
Mỗi gia đình sinh hoạt trên manh chiếu nhỏ hẹp ở dọc hành lang bên trong Trung tâm Văn hóa thể thao Vạn Tường. |
![]() |
Các tỉnh miền Trung đã di dời hơn 200.000 người dân đến trú bão ở các trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa kiên cố tại các địa phương. |
![]() |
Người dân mang theo nước, mì tôm hoặc thức ăn đã nấu sẵn ở nhà. |
![]() |
Người dân Quảng Ngãi ngồi bên ngoài một nhà văn hóa tại Khu kinh tế Dung Quất. |
![]() |
Những cụ già co ro, lo âu trước giờ phút siêu bão đổ bộ vào. |
Ảnh: VnExpress






