Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng: “Tôi chưa hài lòng với câu trả lời của bộ trưởng...”

20/11/2013 5 phút đọc Phương Thủy
Chiều 19.11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát là vị tư lệnh ngành đầu tiên đăng đàn trả
Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng: “Tôi chưa hài lòng với câu trả lời của bộ trưởng...”

Chiều 19.11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát là vị tư lệnh ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Dù cố gắng trả lời mọi câu hỏi đặt ra, song Bộ trưởng Cao Đức Phát không giấu được vẻ mệt mỏi, khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải đỡ lời: “Bộ trưởng mới đi chống lụt về nên đang mệt”.

Trách nhiệm của bộ trưởng ở đâu?

Trong phiên chất vấn đầu tiên, nhiều đại biểu đã đặt vấn đề “Trách nhiệm của bộ trưởng ở đâu” khi nêu câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Thị Khá - Trà Vinh - cho biết đã nhiều lần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn làm sao bảo đảm người nông dân sản xuất có lãi ít nhất 30% như chủ trương của Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá cho rằng dù các quyết định, các đề án “khá đầy đủ”, song việc triển khai thực hiện, đặc biệt trách nhiệm về quản lý nhà nước, đã nảy sinh nhiều tiêu cực. Bà nêu hàng loạt vấn đề hiện nay như ốc bươu vàng, hàng lậu, hàng qua biên giới trái phép, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Kể cả những mặt hàng nước ta sản xuất được như đường, muối, sản xuất xài không hết nhưng vẫn nhập đường, nhập muối. Bà chất vấn: “Trách nhiệm của bộ trưởng, các bộ, ngành liên quan đến đâu?” Đại biểu cũng yêu cầu cần quy trách nhiệm rõ ràng, tránh “trường hợp “cái được, cái tốt là của tôi, hậu quả khuyết điểm là của chúng ta”.

Đại biểu Phạm Đức Châu - Quảng Trị - bức xúc: Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, người nông dân hiện nay không những chịu thiệt hại rất lớn về thiên tai mà còn bị lừa đảo, thiếu đất sản xuất, bị thiệt hại do thủy điện v.v... thì phải có một ai đó chịu trách nhiệm.

“Cứ để thế này thành ra không ai lo cho dân. Tôi xem nhiều phóng sự thấy người dân rất khổ, kể cả UBND xã cũng lấy sổ đỏ của dân để tiếp tay cho bọn lừa đảo. Tôi muốn báo cáo trả lời chất vấn của Chính phủ lần sau phải nêu rõ địa chỉ phải chịu trách nhiệm đối với những vấn đề bức xúc gây nên thiệt hại cho người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn” – ông nói.

Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng - Bạc Liêu - bày tỏ “chưa hài lòng với câu trả lời của bộ trưởng” về vấn đề bộ chậm hoặc chưa ban hành quy chuẩn về sản xuất phân bón, còn nhiều kẽ hở cho hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. “Bộ trưở̀ng cần khẳng định và hứa với cử tri cả nước khi nào sẽ có sự quy chuẩn về chất lượng hàng hóa?” – ông yêu cầu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Minh Hoàng phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVNTrong khi đó, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy – Hậu Giang - yêu cầu Bộ trưởng Cao Đức Phát làm rõ vì sao người nông dân luôn phải chịu cảnh được mùa, mất giá. “Cử tri đề nghị cho biết trách nhiệm của bộ trưởng trong vấn đề trên” – bà yêu cầu. Còn đại biểu Trương Văn Vở - Đồng Nai - lấy dẫn chứng minh họa về phê duyệt quy hoạch trồng caosu đến năm 2020 là 800.000ha, nhưng đến nay mức độ trồng đã vượt quy hoạch cho phép và vi phạm đến đất rừng tự nhiên. “Điều này cử tri rất bức xúc. Tôi đã gửi nội dung này đến bộ trưởng, nhưng trả lời chưa rõ, tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình rõ thêm”.

Nghiên cứu của VN không kém Thái Lan...

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, đã nhận được 20 phiếu chất vấn của 17 đại biểu với 31 câu hỏi và đã có văn bản trả lời gửi tới các đại biểu trước phiên chất vấn. Các câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn chủ yếu xoay quanh 3 vấn đề chính của ngành nông nghiệp là: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi đất trồng lúa và chính sách tạm trữ lúa gạo; quản lý vật tư nông nghiệp, phân bón.

Đề cập tới vai trò chủ động của Bộ NN&PTNT trong việc phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết đã đặt các viện nghiên cứu những giống lúa có giá trị cao, năng suất ổn định, có loại hứa hẹn đem lại giá trị 800 USD/tấn. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng sản xuất lúa, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng phải triển khai xây dựng giải pháp đồng bộ, trong đó có việc rà soát qui hoạch vùng trồng lúa.

Giải trình về trình độ nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến nông nghiệp của VN, Bộ trưởng KHCN Nguyễn Quân thừa nhận còn thua kém Thái Lan một số mặt, song đã có những yếu tố tiềm ẩn có thể cạnh tranh. Ông khẳng định: Các nhà khoa học VN trong việc nghiên cứu giống lúa, giống cây, con có trình độ không kém Thái Lan.

“Khi đưa vào gieo trồng thì năng suất lúa cũng đã cao hơn nhiều nước, kể cả Thái Lan. Nhưng chúng ta thua kém trong bảo quản, chế biến và công nghệ sau thu hoạch…” – ông cho biết.

Trả lời câu hỏi của một đại biểu “Bao giờ thì trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam có thể nằm trong top đầu các nước ASEAN”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói: “Với tiềm lực khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay, có thể tự tin nói rằng trong một số ngành khoa học công nghệ liên quan đến nông nghiệp như nghiên cứu giống lúa thì chúng ta đã có thể vượt nhiều nước trong khu vực, trong đó có cả Thái Lan”.

Phương Thủy (Lao động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu