Trong phần trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 20.11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình giải thích tỉ lệ 30% cán bộ công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” không phải là ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà chỉ là dư luận cho rằng như vậy. “Trước khi đi nước ngoài công tác Phó Thủ tướng nói nếu đại biểu có hỏi, thì Phó Thủ tướng cũng nói là có dư luận cho rằng như vậy. Còn về quan điểm của Bộ Nội vụ, chúng tôi cho rằng đây là những phản ảnh, kiến nghị, đòi hỏi, mong muốn cần phải có đổi mới cải cách công vụ công chức nhiều hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình
Đại biểu Quốc hội truy về “chạy chức, chạy quyền”Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, đại biểu Chu Sơn Hà – Hà Nội đã đề nghị làm rõ con số cụ thể công chức không làm được việc là bao nhiêu và liệu có hay không tình trạng “chạy chức, chạy quyền”. Trước câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng “đưa ra con số cụ thể là bao nhiêu là không có cơ sở vào thời điểm này. Còn biên chế tính dựa trên thực tiễn cơ sở, xác định vị trí việc làm, bố trí đội ngũ cán bộ cho hợp lý”.
Sau khi lắng nghe câu trả lời, đại biểu Chu Sơn Hà tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình phải nói rõ về giải pháp khắc phục thời gian tới như thế nào vì “tôi cho rằng đây là nguyên nhân gốc của phòng chống tham nhũng. Nếu có cán bộ tốt sẽ có cơ chế tốt. Bộ trưởng cho biết có tình trạng “chạy chức, chạy quyền” hay không?” Theo Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, đây là lĩnh vực nhạy cảm, tế nhị nên đọc rất kỹ văn kiện của ĐH 11, nhất là Nghị quyết TƯ 4 khóa 11. “Báo cáo đại biểu tại điểm 6, mục b, I đánh giá về hạn chế, khuyết điểm trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TƯ khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI có nêu đánh giá cán bộ là khâu yếu, tình trạng chạy chức, chạy quyền và một số cái chạy còn chưa được khắc phục ở trên. Đây là tài liệu gối đầu nhằm để nghiên cứu tìm ra giải pháp khắc phục.
Đại biểu Trần Ngọc Vinh - Hải Phòng đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm rõ việc tinh giản công chức không nhưng không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí, số lượng cán bộ ngày càng phình ra. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, trong đó có nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, liên quan đến đội ngũ cán bộ công chức. Năm 2012, Thủ tướng ban hành Quyết định 1557 phê duyệt đề án về cải cách công vụ công chức từ nay đến năm 2015. Phần đánh giá về cán bộ công chức viên chức thời gian qua đã được phân cấp cho các ngành, các địa phương. “Đứng về quản lý nhà nước, ngành nội vụ cũng có trách nhiệm. Để tìm được tiếng nói chung xung quanh vấn đề này, chúng tôi thấy có một số giải pháp các bộ ngành, địa phương cần phải tập trung như hoàn thiện tổ chức, tinh gọn bộ máy” - ông Bình nói.
“Bộ trưởng trả lời ngắn thôi...”
Trong phiên chất vấn buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đôi ba lần phải ngắt lời và nhắc nhở Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình “trả lời ngắn thôi” và “đúng câu hỏi”, chứ không nên giải thích dài dòng.
Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Hà Minh Huệ về công bố của Bộ Nội vụ chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ, Bộ trưởng Bình xin phép Quốc hội “câu hỏi này không thể trả lời ngắn”. Ông dẫn hàng loạt quyết định của Bộ Chính trị về phê chuẩn đề án về đánh giá cán bộ công chức hằng năm và Luật Cán bộ, công chức và Nghị định 24 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, và Luật Công chức.... thì các văn bản này nói tương đối kỹ, tương đối rõ về xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Tiếp đó, ông nhấn mạnh “sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy, sự chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương và các cơ quan tổ chức đơn vị trực thuộc hàng năm có xem xét, đánh giá...".
Câu trả lời lòng vòng của Bộ trưởng Nội vụ khiến Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phải ngắt lời: “Đồng chí Bộ trưởng cứ dẫn giải quy định, hướng dẫn.... Đại biểu Huệ chỉ hỏi có 1 câu thôi là đánh giá của Bộ Nội vụ chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì ý kiến bộ trưởng thế nào?”.
Trước sự can thiệp của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết quan điểm tỉ lệ 1% là tập hợp số liệu từ bộ, ngành trung ương. Còn quan điểm của Bộ Nội vụ là phải có kế hoạch, lộ trình để tạo sự thống nhất về tỉ lệ phần trăm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.Phương Thuỷ (Lao động)