Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bằng cấp của các nguyên thủ quốc gia

14/05/2009 7 phút đọc Nguyên Minh
Các lãnh đạo quốc gia trên thế giới hiện nay có chuyên cần học tập khi họ còn trẻ? Trước khi ra trường đời, Obama,
Bằng cấp của các nguyên thủ quốc gia

 

Các lãnh đạo quốc gia trên thế giới hiện nay có chuyên cần học tập khi họ còn trẻ? Trước khi ra trường đời, Obama, Sarkozy, Hồ Cẩm Đào, Cristina Kirchner hay Dmitri Medvedev là những học sinh như thế nào? Bài viết dưới đây không đi quá sâu vào chi tiết, nhưng phần nào khái quát thành tích thực học trên cơ sở bằng cấp của họ.

Barack Obama (Mỹ): Tiến sĩ Luật - Đại học HarvardBarack Obama học hết trung học tại Hawaii, trước khi ghi danh học những trường đại học (ĐH) danh tiếng nhất tại Mỹ. Năm 1981, Obama ghi danh vào Trường ĐH Columbia ở New York, nơi có nền giáo dục đại học được xếp hạng tốt thứ 7 trên toàn thế giới.

Ra trường, ông có bằng Cử nhân Khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Sau khi có việc làm đầu tiên ở Chicago, năm 1988, ông tiếp tục theo học luật tại Trường đại học Harvard (số 1 thế giới).

Nhận bằng Tiến sĩ Luật loại ưu, nhiều văn phòng luật sư có tiếng tại Mỹ rộng cửa mời ông về làm việc, nhưng ông quyết định trở lại Chicago. Ông luôn tự coi mình là một luật sư của giai cấp lao động.

Luiz Inácio Lula da Silva (Brazil): Nhiều bằng Tiến sĩ Danh dự

Là người con thứ 7 trong gia đình 8 anh chị em, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã buộc phải bỏ học từ năm 10 tuổi để giúp bà mẹ đơn thân của ông. Trên các đường phố Sao Paulo, Silva là một cậu bé đánh giày và bán đậu phộng, trước khi trở thành thợ tiện trong một công xưởng ôtô.

Chính nơi đây, ông gia nhập nghiệp đoàn công nhân rồi trở thành một lãnh đạo kiệt xuất. Năm 1975, trong khi những bạn đồng lứa mới tốt nghiệp cấp 3, ông đã trở thành Chủ tịch Nghiệp đoàn cơ khí Brazil. Tuy bị cầm tù, ông vẫn tham gia chính trường kể từ năm 1980.

Và 22 năm sau, ông được người dân bầu chọn trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Brazil. Học vấn tuy có bị hạn chế song ông được các trường ĐH tại Mỹ và châu Âu trao tặng rất nhiều bằng Tiến sĩ Danh dự.

Hồ Cẩm Đào (Trung Quốc): Kỹ sư Thủy điện

Ngay thời trung học Hồ Cẩm Đào đã được ngợi khen là đa tài. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Hồ Cẩm Đào thi đỗ vào Trường ĐH Trung Hoa ở thủ đô Bắc Kinh.

Trong thời gian theo học, ông có nhiều chuyến đi thực tế từ thủ đô đến tận những khu vực nghèo nhất miền Tây Trung Quốc. Năm 1965, khi 23 tuổi, ông tốt nghiệp kỹ sư thủy điện. Chỉ 3 năm sau, ông trở thành giảng viên chính trị tại trường đại học này.

Michelle Bachelet (Chile): Tiến sĩ Y khoa và Cử nhân Khoa học quân sự

Luiz Inácio Lula da Silva (2), Hồ Cẩm Đào (3), Michelle Bachelet (4).

Sau nhiều năm theo chân người cha quân nhân đến nhiều quốc gia kể cả Mỹ, cuối cùng Michelle Bachelet cũng nhận bằng tú tài bậc ưu vào năm 1969 trong một trường nữ sinh danh tiếng ở Chile Michelle, đỗ thủ khoa khi thi vào Trường ĐH Y khoa.

Sau khi bị bắt cùng mẹ dưới chế độ độc tài của Pinochet, bà phải sang tị nạn tại Australia từ năm 1975. Học tiếng Đức ở Trường ĐH Karl Marx (Leipzig) rồi vào học y khoa ở Trường ĐH Humboldt (Berlin), bà trở về Chile năm 1979, tiếp tục học và trở thành nhà phẫu thuật (1982).

Do bị giới quân sự cấm hành nghề, bà tìm cách xin học bổng sang Pháp học chuyên ngành nhi và sức khỏe cộng đồng. Về sau, để lấp khoảng trống thời gian chờ đợi chế độ Pinochet sụp đổ, bà tiếp tục học Chiến lược và Chiến thuật quân sự tại Washington (Mỹ).

Gordon Brown (Anh): Tiến sĩ Lịch sử

Khi vào ĐH Edimbourg, Gordon theo học ngành lịch sử, rồi lấy bằng thạc sĩ hạng ưu vào năm 1972 rồi tiến sĩ 10 năm sau đó. Đề tài luận án của ông là "Đảng Lao động và những chuyển biến chính trị" tại Ecosse giữa 2 cuộc chiến tranh.

Đam mê môn bóng bầu dục, nhưng ông đành rút lui sau một tai nạn nghiêm trọng. Đổi lại, ông được đề cử làm Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Edimbourg năm 1972.

Hugo Chavez (Venezuela): Cử nhân Khoa học và Nghệ thuật Quân sự

Hugo Chavez gia nhập quân đội ngay từ năm 17 tuổi, được tuyển vào Học viện Quân sự Venezuela. Tốt nghiệp Học viện với tấm bằng ĐH, năm 1975 ông được phong quân hàm trung tá.

Là quân nhân chuyên nghiệp, năm 1983 Hugo Chavez cùng với các quân nhân  khác thành lập Phong trào cách mạng Bolivia. Trong hai năm 1989-1990, ông ghi danh vào Trường ĐH Simon Bolivar để học khoa học chính trị, nhưng phải bỏ dở sau vài tháng. Ông được bầu làm Tổng thống vào năm 1999.

Nicolas Sarkozy (Pháp): Bằng Tiến sĩ Khoa học chính trị và bằng Luật sư

  Gordon Brown(5), Hugo Chavez (6), Nicolas Sarkozy (7).

Đường học vấn của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy không bằng phẳng và rộng mở. Hồi ở trung học Chaptal, ông từng học 2 năm lớp 6. Lấy bằng tú tài B vào năm 1973, ông học Luật tư hữu ở Trường ĐH Nanterre và lấy bằng thạc sĩ năm 1978. Vào quân ngũ, ông chọn Viện Nghiên cứu chính trị Paris để tìm đường thăng tiến.

Thế nhưng do yếu tiếng Anh, chỉ 2 năm sau ông bị đánh rớt. Năm 1980, ông trở lại Trường ĐH Nanterre để lấy bằng nghiên cứu chuyên sâu về khoa học chính trị (tương đương tiến sĩ). Không thích ở lại trong thế giới giảng đường đại học, ông định qua nghề báo chí, nhưng cuối cùng vào năm 1981, ông được cấp Giấy phép hành nghề luật sư (CAPA).

Silvio Berlusconi (Italia): Tiến sĩ Luật

Bất cứ ai cũng biết đến con người chính trị hơn con người ngoại giao của Silvio Berlusconi. Đương kim Thủ tướng Italia làm giàu trong các ngành bất động sản, truyền thông và xuất bản, nhất là kiểm soát hai tập đoàn khổng lồ Fininvest và Mediaset.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông Trường Saint François de Sales ở Milan, Silvio Berlusconi vào học Trường ĐH Statale, khoa Luật, đến năm 1961 lấy bằng Tiến sĩ với luận án "Những khía cạnh pháp lý của quảng cáo".

Dmitri Medvedev (Nga): Tiến sĩ Luật Dân sự

Silvio Berlusconi (8), Dmitri Medvedev (9), Cristina Kirchner (10).

Là con trai hai giáo sư hiện còn sống tại ngoại thành Saint-Pétersbourg, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev thời niên thiếu học rất chăm chỉ, lần lượt lấy bằng Cử nhân và Tiến sĩ luật dân sự năm 1987 và 1990 tại Trường ĐH Leningrad, một trong những trường ĐH lớn nhất và có uy tín nhất nước Nga.

Ông trở thành Phó giáo sư trẻ nhất trường ngay sau đó. Ngoài ra, ông còn là một vận động viên cử tạ, có năng khiếu âm nhạc và nhiếp ảnh.

Cristina Kirchner (Argentina): Cử nhân Luật

Cristina Kirchner là một mẫu người đặc biệt, ít ai biết thời nữ sinh trước khi Cristina vào ĐH ra sao. Nữ Tổng Thống Argentina nằm trong số hiếm hoi của thế giới này có bằng Luật sư của Trường ĐH La Plata vào năm 1979.

Khi còn ngồi trên giảng đường ĐH, cô sinh viên Cristina đã tự nguyện tham gia đảng cánh tả Peronist của Argentina, và gặp Néstor Kirchner, người là Tổng thống tiền nhiệm cũng là phu quân của bà 

Nguyễn Minh (Theo CAND)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu