Các chuyên gia: Điều đó độc hại cho gia súc, cũng như cho chúng ta
Gần một nửa lượng thuốc kháng sinh sản xuất ở Trung Quốc được cho vào thứ ăn gia súc – „Trung Quốc nhật báo” đưa tin. Ăn thịt gia súc bị nhồi nhét thuốc để dự phòng dẫn đến nhờn kháng sinh, cũng làm hại đến động vật – các chuyên gia cảnh báo.
Theo giáo sư Xiao Yonghong ở Viện Dược Lâm sàng của Đại học Tổng hợp Bắc Kinh, từ 210 nghìn tấn kháng sinh sản xuất hàng năm, khoảng 79 nghìn tấn thuốc này được cho vào thức ăn gia súc.
Điều tra của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho thấy rằng hơn 50% nhà chăn nuôi gia súc ở tỉnh Szantung (Shandong) và Liaoning cho kháng sinh vào thức ăn của chúng. Chế độ ăn uống ấy làm huỷ hoại cơ thể gia súc và gián tiếp làm hại đến con người.
Giết dần gia súc, độc hại đến người
- Hiện nay, lạm dụng kháng sinh trở nên thông dụng; dẫn đến gia tăng tử vong động vật nuôi, bởi vì hệ kháng thể bị giảm sút. Hơn thế nữa dùng kháng sinh kiểu này làm độc hại đến con người – phó chủ nhiệm Viện Nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Qi Guanghai nói.
![]() |
| lợn nuôi ở Trung quốc được ăn nhiều kháng sinh |
Ăn thịt từ những động vật được nuôi bằng thức ăn trộn lẫn kháng sinh, chúng ta sẽ bắt đầu nhờn những kháng sinh ấy. Ví dụ, một đứa trẻ sơ sinh đẻ non trong tuần này (28.11.2010) ở tỉnh Guangzhou, bị nhờn những bảy loại kháng sinh khác nhau. Các bác sỹ cho rằng nguyên nhân là từ thịt mà mẹ đứa bé đã ăn trong thời gian mang thai.
Giám đốc Viện Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh của Quân Giải phóng Nhân dân, Huang Liuyu cảnh báo: „Cần phải để ý đến vấn đề dùng kháng sinh trong chế độ ăn uống hàng ngày, bởi vì chúng làm tăng khả năng xuất hiện trong cơ thể con người loại vi khuẩn nhờn kháng sinh”.
20 năm ở Trung Quốc
Đưa kháng sinh vào làm thành phần thêm cho thức ăn gia súc ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 1990 để tránh bệnh. Các nhà bác học báo động hãy dừng kiểu thực hành này. Họ đưa bằng chứng rằng các nước châu Âu mấy năm trước cũng đã ban hành luật cấm cho kháng sinh vào thức ăn gia súc và Hàn Quốc sắp tới cũng sẽ cấm .
Nhờn kháng sinh có thể đặc biệt nguy hiểm, năm ngoái loại vi khuẩn mang gen NDM-1 xuất hiện và đang lan tràn ở một số nước trong đó có Vương Quốc Anh. Vi khuẩn mang gen NDM-1 (New Delhi-Metallo-1) có thể nhờn với tất cả các kháng sinh. Ngoài ra chúng còn đặc biệt nguy hiểm ở khả năng truyền tính chất ấy cho các loại vi khuẩn khác gây nên những bệnh rất hiểm nghèo. Một số bệnh nhân sau khi mổ ở các nước châu Á trong đó có Ấn Độ đã mang vi khuẩn NDM-1 đến châu Âu.
Tháng vừa qua đã xẩy ra trường hợp nhiễm NDM-1 lần đầu tiên ở Trung Quốc
Theo TVN24 (Hoàng Bích lược dịch)
