Câu chuyện kiểm soát giá sữa được đem ra “mổ xẻ” trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có hồi kết. Bức xúc trước thông tin giá sữa bột ngoại tại Việt Nam vào loạt đắt nhất thế giới, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh.
Lãnh đạo Bộ Tài chính từng cho biết, sẽ quản lý giá sữa như giá thuốc chữa bệnh với những quy định ngặt nghèo hơn. Tuy nhiên giá sữa tại Việt Nam vẫn “tăng dần đều”. Cứ dịp đầu năm mới là các hãng sữa lại đua nhau tăng giá. Lý do nghe quá quen tai mà các hãng sữa đưa ra là tỷ giá biến động, giá nguyên liệu tăng. Một đợt tăng giá sữa mới lại đang diễn ra.
Thông tư 122 của Bộ Tài chính có hiệu lực 1-10-2010 để siết chặt quản lý giá sữa xem ra chưa có tác dụng. Sau khi phản đối thông tư này không thành công, một số hãng sữa ngoại tiếp tục đưa ra bài mới. Thông qua Ủy ban các công ty Dinh Dưỡng thuộc Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham NFG), các hãng sữa ngoại vừa công bố khảo sát về giá sữa bán lẻ tháng 11- 2010. Kết quả khảo sát kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi” này khẳng định, giá sữa tại Việt Nam nằm ở mức thấp nhất trong khu vực châu Á, thấp hơn Singapore 62%, Indonesia 74%, Malaysia 32%...
Ngay khi thông tin này đưa ra và được một số báo dẫn lại đã ngay lập tức nhận được phản ứng của người tiêu dùng. Một độc giả phản hồi “Tôi đi công tác Thái Lan thường xuyên và thường mua sữa bên đó cho con. Cùng nhãn hiệu, cùng trọng lượng thì giá sữa mua tại Thái Lan vẫn rẻ hơn giá sữa ở Việt Nam gần 1/3”.
Khảo sát độc lập của PV Tiền Phong tại Malaysia cũng cho thấy, một số loại sữa nhập khẩu tại Việt Nam cao gấp đôi so với Malaysia, chứ không có chuyện giá thấp hơn. Thông tin này được các hãng sữa đưa ra phải chăng để rào đón cho đợt tăng giá sữa mới?
Hãy so sánh tỉ lệ giá sữa trên thu nhập của người dân và mức tiêu dùng chung của xã hội. Giả sử với Singapore, 1 hộp sữa ở Việt Nam giá 10 USD, ở Singapore giá 20 USD, về giá trị là đắt gấp đôi nhưng thu nhập của dân Singapore gấp gần 40 lần dân Việt Nam. Uống sữa vẫn là một điều gì đó xa xỉ đối với nhiều trẻ em Việt Nam.
Không ai có thể kéo được giá sữa ngoại bất hợp lý tại Việt Nam xuống ngoài quyết tâm của các cơ quan công quyền. Hàng triệu trẻ em và người tiêu dùng VN đang chờ một công cụ quản lý giá, quản lý cạnh tranh thực sự hữu hiệu từ những người có trách nhiệm. Nhìn giá sữa ngoại và thu nhập của người dân Việt Nam mà thấy xót xa.
N.T (Tiền phong)