| Hai bệnh viện nằm liền kề trong một khuôn viên đang chờ ngày khai tử |
Đây là nỗi đau của không ít thầy thuốc khi nhìn tình trạng cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ khám chữa bệnh của Tỉnh còn thiếu thốn, phải đầu tư từ 5 đến 10 năm nữa mới có thể đáp ứng được. Mà 2 Bệnh viện y học cổ truyền và Bệnh viện điều dưỡng nằm ở địa thế sát Đầm Vạc trên diện tích gần 10.000 m2 là điều kiện lý tưởng để nghỉ dưỡng và điều trị hàng năm cho gần 2.000 lượt bệnh nhân, với gần 300 giường bệnh được đầu tư xây dựng và khai thác từ những năm 60 của thế kỷ trước lại đang bị phá bỏ. Tại đây ngoài khám chữa bệnh còn lưu giữ nguồn gien của gần 300 loài dược liệu quý phải chăm chút nhiều năm mới có được.
Ngành y tế Vĩnh Phúc đang phải gấp rút di dời 2 bệnh viện này, phá toàn bộ hạ tầng để trả đất cho một doanh nghiệp khai thác thương mại du lịch trong khi ngành đang có dự định lấy cơ sở vật chất hiện có để sử dụng cho Bệnh viện phụ sản thành lập từ 2009 hiện đang phải nương nhờ tại bệnh viện đa khoa Tỉnh.
Điều đáng nói là đến thời điểm này ngành y tế Vĩnh Phúc vẫn không hề được biết gì về các phương án, quyết định thu hồi và giao đất cho doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích gì, như thế nào!?
Hiện không ít doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc đã và đang mượn cớ lập dự án để bao chiếm đất nhằm mục đích kinh doanh bất động sản. Nguồn tài chính mà các doanh nghiệp này thực hiện các dự án vẫn theo cách quen thuộc là “Lấy mỡ dự án, rán dự án”. Lợi ích thu được hoàn toàn phục vụ cho một nhóm lợi ích, người dân bị thu hồi đất không có cơ hội để được hưởng lợi từ các dự án này.
Hình ảnh các công nhân đang chặt đào gốc cây cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện
Một doanh nghiệp nằm kề dự án này là công ty Sông Hồng Thủ Đô đang sở hữu nhiều dự án gần 40 ha chỉ cần đền bù tối đa chưa đến 100 triệu/sào đất nông nghiệp nhưng đã rao bán công khai trên mạng với giá từ 7 triệu đến 15 triệu/m2 trên giấy trong khi mới chỉ san lấp mặt bằng mà không hề tổ chức đấu giá. Với 1 nền biệt thự từ 242 m2 đến hơn 300m2 thì người muốn sở hữu phải bỏ ra từ trên 2 tỷ đồng đến gần 5 tỷ đồng đó là chưa kể việc xây dựng phần thô không dưới 2 tỷ đồng và ít nhất 1 tỷ đồng để hoàn thiện. Chỉ sơ tính như vậy để thấy các dự án này không nhắm đến lợi ích của người dân mà nói ngay đến cán bộ công chức cũng chỉ dám nằm mơ khi phải bỏ ra một khoản từ hơn 5 tỷ đến 8 tỷ đồng.
Theo báo cáo của ngành y tế Vĩnh Phúc thì ngân sách nhà nước đã phải rót cho ngành để xây dựng mới 2 bệnh viên không dưới 200 tỷ đồng mà lẽ ra có thể dùng nguồn kinh phí trên để đầu tư chiều sâu, nâng cấp trang thiết bị hoặc xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh mới nếu không phải di dời trả đất cho doanh nghiệp làm dự án.
Chưa kể đến việc phá bỏ các dãy nhà cao tầng kiên cố của 2 bệnh viện này sẽ là một sự lãng phí cực lớn (vài chục tỷ) cần phải được tính đến cũng như môi trường sinh thái bị huỷ hoại mà lợi ích trước mắt cũng như lâu dài chưa có thể nhìn thấy. Hiện tại hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên hai bệnh viện đang được chặt, đào gốc khởi đầu cho việc phá 2 cơ sở khám chữa bệnh này để trả đất cho doanh nghiệp.
Thuận Thành (Tamnhin.net)