Lãnh đạo trường Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định khó khăn nhất hiện nay là vấn đề tuyển sinh ở bậc đào tạo tiến sĩ.
Thông tin trên được cho biết vào ngày 24/12, tại hội nghị thường niên 2010 của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM.
TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết, ĐHQG hằng năm tuyển không đủ chỉ tiêu nghiên cứu sinh. Nếu năm 2008 có 80 chỉ tiêu hệ này thì năm 2010 tăng lên 180 chỉ tiêu, nhưng không năm nào tuyển đủ.
Các khối ngành Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn luôn ổn định đầu vào, nhưng khối ngành Kỹ thuật công nghệ và Khoa học tự nhiên luôn thiếu.
![]() |
| Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (Ảnh minh họa) |
Nguyên nhân được TS Nghĩa liệt kê: Một phần do tài chính (kinh phí đào tạo một nghiên cứu sinh thấp, khoảng 5 triệu đồng/năm), điều kiện làm việc lạc hậu, thiếu thốn… TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM, nói: “Chương trình đào tạo tiến sĩ của ta chưa thu hút được học viên. Ở các nước trên thế giới, chế độ học bổng cho người nước ngoài làm nghiên cứu sinh rất cao, do đó người học có thể toàn tâm toàn ý sinh sống và học tập”.
Ngoài ra, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên nhiều cán bộ, giảng viên không mặn mà với nghiên cứu khoa học. Theo PGS. TS Hoàng Dũng, Trưởng ban Khoa học và công nghệ, cho biết: “Dù được quan tâm nhưng mỗi đề tài chỉ được cấp khoảng 30% kinh phí, còn lại người thực hiện phải tự xoay xở. Thứ hai là do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu.
Ngoài ra, khối lượng công việc giảng dạy của giảng viên quá nhiều làm hạn chế việc nghiên cứu. Muốn giải bài toán này phải tăng cường đội ngũ giảng viên. Nhưng với thực trạng khó khăn về kinh phí như hiện nay, các trường rất khó giữ chân họ tham gia nghiên cứu”.
Khám phá thêm loài thằn lằn chân ngón ở Sơn La
Một loài thằn lằn chân ngón đặc hữu vừa được khám phá ở hang đá của dãy núi đá vôi ngoại ô thành phố Sơn La, Tây Bắc.
Báo Sài gòn tiếp thị sáng nay cho biết thông tin này. Tác giả của khám phá thú vị này là nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí, phòng công nghệ và quản lý môi trường, viện Sinh học nhiệt đới (viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) và giáo sư L.Lee Grismer, đại học La Sierra (Mỹ). Ông Trí cho biết loài thằn lằn mới này được đặt tên theo tên con gái của ông – Cyrtodactylus bichnganae sp. nov. Ngô & Grismer, 2010 như là món quà thiên nhiên mừng sinh nhật lần thứ năm của con gái, Ngô Hoàng Bích Ngân.
Công trình này được xuất bản trên tạp chí Hamadryad của Ấn Độ, số 1, tập 35. Loài thằn lằn này có chiều dài thân 95,3 – 99,9mm, thân có màu vàng nhạt, lưng có 6 – 7 vạch nâu nhạt, đuôi có nhiều vòng nâu đậm và trắng nhạt xen kẽ.
Đây là loài thằn lằn thứ 17 và là loài động vật thứ 20 mà Ngô Văn Trí cùng các đồng nghiệp mô tả ở Việt Nam trong vòng ba năm qua. Chương trình nghiên cứu được tài trợ bởi tổ chức WWF Mỹ và viện Sinh học nhiệt đới.
Cần xây dựng quy chuẩn về môi trường y tế
Đây là kiến nghị trong bài viết sáng nay của báo Đại đoàn kết. Bài báo cho biết, hiện nay môi trường (MT) y tế đang là vấn đề nóng. Nhiều vụ gây ô nhiễm MT đã được phát giác. Song công tác quản lý MT vẫn còn nhiều lỏng lẻo.
Thống kê của Cục Quản lý Môi trường- Bộ Y tế, mỗi ngày tổng lượng rác thải phát sinh từ trên 1000 bệnh viện, 14 viện/trung tâm tuyến trung ương và khu vực, 189 Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, 686 trung tâm y tế huyện, 11.104 trạm y tế xã, phường... là khoảng 350 tấn (trên 40 tấn là chất thải rắn y tế (CTRYT) nguy hại). Thời gian qua nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã chú ý đến vệ sinh, MT y tế. Có 95,6% bệnh viện thực hiện phân loại CTR. Hàng ngày có khoảng 91% bệnh viện thu gom CTRYT, nhưng vẫn còn 50% bệnh viện chưa phân loại, thu gom CTRYT đúng quy định.
Phương tiện thu gom CTRYT như túi, thùng đựng chất thải, xe đẩy rác, nhà chứa rác.... còn thiếu và chưa đồng bộ và hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn. Hiện còn 603/1000 bệnh viện (chủ yếu là bệnh viện huyện và tỉnh) chưa có hệ thống xử lý nước thải. Trên 26% BV xử lý CTRYT bằng cách thiêu đốt thủ công, hoặc tự chôn lấp trong khuôn viên bệnh viện...
Tại các cơ sở y tế thuộc hệ y tế dự phòng, đa số xử lý nước thải bằng bể tự hoại. Nhiều bệnh viện có lò đốt, nhưng chưa có hệ thống xử lý khí thải, công suất sử dụng chưa hợp lý, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra hoạt động của các cơ sở đào tạo y, dược cũng đang góp phần làm phát sinh chất thải y tế (CTYT).
Hiện 835 BV đang cần phải sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới hệ thống xử lý chất thải lỏng... phù hợp với quy mô phát triển, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị sức khỏe nhân dân, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Tại Hội nghị chuyên đề về Công tác môi trường y tế do Cục Quản lý môi trường - Bộ Y tế tổ chức mới đây, PGS-TS Nguyễn Việt Hùng- Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn- BV Bạch Mai cho biết, mỗi ngày BV có hơn 5.724 kg chất thải, trong đó 10% là chất thải lây nhiễm, gần 1% chất thải sắc nhọn. Trong khi đó hệ thống xử lý chất thải lỏng của BV đã cũ và quá tải bởi nó được xây từ 10 năm trước....
