Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vỡ mộng cô dâu ngoại

30/12/2010 5 phút đọc Dương Hải
Không ít phụ nữ Việt Nam sẵn sàng từ bỏ cả quốc tịch của mình để theo chồng ngoại quốc. Sau đó, cũng chính họ
Vỡ mộng cô dâu ngoại

Không ít phụ nữ Việt Nam sẵn sàng từ bỏ cả quốc tịch của mình để theo chồng ngoại quốc. Sau đó, cũng chính họ trở thành người vô quốc tịch, vỡ mộng giàu sang.

 

Hơn 40 nghìn người bỏ quốc tịch VN

 

Mỗi ngày phòng quản lý quốc tịch, Bộ Tư pháp nhận hàng tập dày hồ sơ xin từ bỏ quốc tịch VN. Thật đau xót khi quốc tịch gắn liền với sinh mạng con người từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời trên quê hương đất mẹ lại dễ dàng bị hơn 40 nghìn người từ bỏ.

 

Bỏ quốc tịch VN, nhập quốc tịch nước ngoài với mong muốn làm giàu nhờ “dựa hơi” chồng ngoại. Nhưng cũng không ít trường hợp, phụ nữ bỏ quốc tịch VN sang nước ngoài chưa kịp nhập hộ tịch nước bạn thì vợ chồng đã có nhiều xích mích dẫn đến chia tay. Họ trở thành người vô quốc tịch.

 

Một đám cưới tập thể các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan

Một đám cưới tập thể các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan

 

Số vụ kết hôn với người nước ngoài dù đã được cảnh báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng song vẫn không ngừng gia tăng. Bà Trần Thị Lệ Hoa, Vụ Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh thành phố, tính đến nay cả nước đã có trên 200 nghìn trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài với trên 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều nhất vẫn là Đài Loan, Hàn Quốc, CHLB Đức…

 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kết hôn giữa phụ nữ VN với người ngoại quốc. Nhưng phần lớn là do mục đích kinh tế với mong muốn được bảo lãnh xuất cảnh theo chồng ra nước ngoài, gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ…. Việc kết hôn với người ngoại quốc “nóng” tại các tỉnh biên giới và chủ yếu là kết hôn với nam giới Đài Loan, Hàn Quốc.

 

Trong những năm qua, tuy số vụ kết hôn với người Đài Loan có giảm nhưng lại tăng xu hướng kết hôn với người Hàn Quốc. Nhìn chung, tình trạng kết hôn với người nước ngoài vẫn phổ biến, chỉ thay đổi địa bàn kết hôn chứ chưa có dấu hiệu giảm rõ nét.

 

Tính đến nay, VN đã có 120 nghìn cô dâu Việt lấy chồng Đài, trong đó có 100 nghìn trường hợp đã xuất cảnh theo chồng. Trong khi đó, phụ nữ Việt lấy chồng Hàn cũng lên đến con số 30 nghìn trường hợp tính đến tháng 5.2010. Nhiều nhất là các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh… Công nhân nữ làm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc cũng là một trong những trường hợp có nhiều khả năng sẽ kết hôn với đàn ông Hàn Quốc.

 

Nhiều cô gái Việt vỡ mộng khi theo chồng ngoại

Nhiều cô gái Việt vỡ mộng khi theo chồng ngoại

 

Không nhớ tên… chồng!

 

Đó là câu chuyện có thật của không ít phụ nữ nông thôn lấy chồng ngoại quốc. Chính một phụ nữ trong cuộc đã chia sẻ với đoàn cán bộ Bộ Tư pháp khi đoàn tham gia khảo sát tình trạng kết hôn với người nước ngoài ở một số địa phương. Đáng lo ngại là việc kết hôn này lại rộ lên thành một trào lưu chứ ít dựa trên cơ sở tình yêu đôi lứa. Một phụ nữ tại Quảng Ninh cho biết: “Thấy chị nhà bên cạnh lấy chồng nước ngoài ăn sung mặc sướng nên chúng em cũng nhờ giới thiệu cho một người đàn ông. Chị ấy cũng qua “môi giới” mà thành chứ làm gì có nhiều thời gian tìm hiểu đối phương cặn kẽ”.

 

Cuộc hôn nhân chóng vánh chủ yếu là những phụ nữ nông thôn đã đến tuổi “quá lứa nhỡ thì” được các đàn chị hoặc bạn bè môi giới. Ảo tưởng về viễn cảnh giàu sang khiến không ít phụ nữ đã từ bỏ quê hương để rồi ôm sầu, khóc tủi.


Cuộc sống tù túng, ngôn ngữ bất đồng cộng với phong tục tập quán lạ lẫm đã khiến nhiều chị em trốn khỏi gia đình nhà chồng hoặc chung sống với nam giới Hàn hoặc công nhân VN đang lao động tại đây. Điều này khiến cho mối quan hệ của họ ngày càng phức tạp hóa và không được pháp luật thừa nhận.

 

Bà Lệ Hoa cho rằng, gia tăng kết hôn với người nước ngoài cũng là một xu hướng tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa quốc tế. Về cơ bản, nó đã đáp ứng được mục đích xây dựng gia đình của công dân hai nước. Đồng thời, cũng không thể phủ nhận việc kết hôn này đã cải thiện đáng kể tình hình kinh tế của một số gia đình nông thôn có con em kết hôn người ngoại quốc.

 

Theo điều tra của Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc thì có khoảng 70 - 80% gia đình Việt – Hàn có cuộc sống gia đình bình thường. Tuy nhiên, 20% gia đình còn lại có cuộc sống bất ổn. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng và mối quan hệ hai nước.

 

Dương Hải (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu