Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn cho tuổi teen và các mạng xã hội, một loại tài liệu mang tên “Giáo trình tự tử” đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đã có không ít bạn học sinh tải cuốn “giáo trình” này xuống để “nghiên cứu”.
Đùa nhưng không phải đùa!
Không khó khăn khi tìm “giáo trình” này trên mạng Internet dưới các tên gọi “Giáo trình tự tử”, “Cẩm nang tìm đến cái chết” hay “Lớp trực tuyến dạy tự tử miễn phí”.... Có rất nhiều cách tự tìm đến cái chết được các loại “giáo trình” này đưa ra như uống thuốc ngủ, nhảy sông, treo cổ… hoặc dưới những cái tên hết sức quái dị như: Hỏa phụng bái thiên (tự thiêu bằng xăng), Sấm chớp vang trời (điện giật trong buồng tắm), Đất dầm thấm lâu, Xuất đầu lộ diện… Trên nhiều diễn đàn, những chủ topic sau khi “tư vấn” đã khuyến cáo người đọc chỉ xem để biết cho vui, chứ nhất quyết không được làm theo!?
Khá nhiều comment phản hồi coi đây như một trò đùa nên cũng thêm vài câu cho “rùng rợn” như: “Chết vì uống thuốc ngủ nếu không thành thì miệng thở ra toàn mùi ôxi già, nhảy sông nhảy cầu lỡ nó không lọt xuống mà rớt ngay trên thuyền hoặc mắc vào cành cây thì chỉ biết la ó. Treo cổ tự tử, nếu mà là người cân nặng quá khổ thì sập luôn cả cây treo dây chết sao được...” Tuy nhiên, tưởng chỉ là đùa giỡn, nhưng đáng báo động là gần đây liên tục xảy ra những vụ tự tử có kịch bản khá giống với những nội dung của các loại “giáo trình” kia.
Ngày 26.11.2010, Công an phường Phúc Xá (Ba Đình - Hà Nội) phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu cô gái tên Trần Thị P. (23 tuổi) đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu Long Biên định nhảy xuống sông tự tử. Nguyên nhân do người yêu bỏ đi sau khi bị P. mắng nên cô nảy ý định... tự tử. Do bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, ngày 6.12.2010, Hoàng C.Đ (Đông Anh - Hà Nội) và Trần P.A (Sóc Sơn - Hà Nội) cũng rủ nhau lên cầu Thăng Long nhảy xuống sông Hồng tự tử...
Cần sớm ngăn chặn
Trong khi những thông tin này chưa được ngăn chặn kịp thời thì giới sinh viên đã loan truyền cho nhau đường dẫn như một loại “quà tặng” trong mùa Giáng sinh, năm mới. Theo các chuyên gia tâm lý học, lứa tuổi vị thành niên là cần được quan tâm nhất. Ở thời kỳ này, do tâm lý vẫn chưa hoàn chỉnh nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố có thể dẫn đến tự tử.
Chuyên gia tâm lý Vũ Kim Thanh cho biết, đây là loại tài liệu rất nguy hiểm, bởi nếu rơi vào những bạn trẻ đang có tâm lý chán chường, u ất, trầm cảm… rất dễ tạo hậu quả xấu. Việc xuất hiện tràn lan những “giáo trình” dạy tự tử cho thấy một thực tế giới trẻ đang ngày càng đối mặt với nhiều áp lực, stress... Thống kê cho thấy nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tự tử của giới trẻ là do thất tình, sau đó là bị xúc phạm, nhục mạ, buồn và cô đơn. Đôi khi các bạn trẻ tự tử chỉ để... hù dọa bố mẹ nhưng không cấp cứu kịp thời nên gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, đối với trẻ từ 10-15 tuổi, phần lớn lý do dẫn tới tự tử là do các em bức xúc với những lời nói, hành động của những người xung quanh.
Theo Thạc sĩ Khắc Hiếu - Khoa Tâm lý giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM, “giáo trình” dạy tự tử đã xuất hiện từ lâu tại một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan… và đó chỉ là bước 1. Nếu theo đúng tiến trình, hiện tượng này sẽ phát triển đến mức xuất hiện những cộng đồng mạng rủ nhau đi “lên thiên đàng” tập thể (bước 2). Nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, nguy cơ bước 2 sớm muộn cũng sẽ lan truyền đến Việt Nam.
Các chuyên gia tâm lý lên tiếng cảnh báo, các bậc phụ huynh cần phải biết về loại “giáo trình” này để định hướng cho con cái, quan trọng hơn, phải tạo cho các em có lối sống tích cực, tăng cường giao tiếp và chia sẻ vướng mắc với con cái. Cùng với gia đình, nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền để giúp các em có nhận thức tốt, biết lên án những nội dung tiêu cực trên diễn đàn mạng.
Cùng với đó, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, xử lý những cá nhân, tổ chức cố tình tung lên mạng những nội dung ảnh hưởng tiêu cực, nhất là về lối sống, cách nghĩ, cách ứng xử của giới trẻ hiện nay.