Việc khai thác đá vôi ở núi Áng Sơn đã khiến các nhà chuyên môn bất bình
|
Bất bình
Các nhà chuyên môn cho rằng, đá vôi ở núi Áng Sơn không phải bình thường, mà có chứa hàm lượng Dolomit rất cao.
Dolomit dùng để khắc phục hiện tượng nước bị nhiễm phèn, tăng độ kiềm, cải tạo đáy ao hồ, tạo môi trường cho vi sinh vật có lợi phát triển, bổ sung hàm lượng can-xi, kích thích tôm lột xác đồng loạt và khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu…
Dolomit còn làm nguyên liệu xây dựng, nguyên liệu chịu lửa và chất chảy trong luyện kim, chế tạo các chất dinh dưỡng cùng với atbet làm chất cách nhiệt, dùng trong công nghệ hoá học cũng như một số ngành công nghệ khác…
Các nhà chuyên môn cho rằng, đá vôi ở núi Áng Sơn không phải bình thường, mà có chứa hàm lượng Dolomit rất cao.
Dolomit dùng để khắc phục hiện tượng nước bị nhiễm phèn, tăng độ kiềm, cải tạo đáy ao hồ, tạo môi trường cho vi sinh vật có lợi phát triển, bổ sung hàm lượng can-xi, kích thích tôm lột xác đồng loạt và khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu…
Dolomit còn làm nguyên liệu xây dựng, nguyên liệu chịu lửa và chất chảy trong luyện kim, chế tạo các chất dinh dưỡng cùng với atbet làm chất cách nhiệt, dùng trong công nghệ hoá học cũng như một số ngành công nghệ khác…
Nhiều khối đá ở núi Áng Sơn đã được khai thác
Do có tác dụng đặc biệt như vậy nên Luật khoáng sản quy định UBND tỉnh không có quyền cấp phép khai thác.
Ngày 29/5/2009, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 1152/QĐ-UBND, cho phép Công ty CP XNK Quảng Bình khai thác đá vôi tại núi đá Áng Sơn thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.
Tuy nhiên, sau khi quyết định này được ban hành, tại Quảng Bình dấy lên dư luận rằng thực chất mỏ đá Áng Sơn không phải đá vôi mà là loại đá có chứa hàm lượng dolomit rất cao. Và Sở TM-MT Quảng Bình “thừa” biết việc này nhưng vẫn đề nghị cấp quyết định khai thác.
Tiếp tay?
Thế nhưng một trưởng phòng của Sở TN-MT lại cho rằng: "Việc cấp mỏ khai thác đá vôi cho Công ty CP XNK Quảng Bình là do Sở TN-MT tham mưu cho tỉnh, còn về thông tin nói rằng núi Áng Sơn có dolomit thì chúng tôi chưa có tài liệu để thăm dò, nhưng nếu tổ chức một cuộc thăm dò cũng không có kinh phí".
"Trước đây chúng tôi cũng đã quan sát bằng mắt thường thì thấy đá dolomit ở núi Áng Sơn nhưng rất ít. Nó nằm tại một cái lèn sâu khoảng 5m với trữ lượng không lớn. Trước đây, khi công nghiệp chưa phát triển ở Quảng Bình, đá dolomit cũng như đá vôi xây dựng, dùng để rải làm đường có khác gì đá xây dựng đâu”, vị này nói tiếp.
Để kiểm chứng thông tin từ Sở TN-MT, phóng viên đã lấy rất nhiều mẫu đá tại nơi Công ty CP XNK Quảng Bình đang khai thác ở núi Áng Sơn, mang vào Trường đại học Khoa học Huế để phân tích.
Kết quả phân tích các mẫu đá tại núi Áng Sơn của Trường đại học Khoa học Huế
Kết quả phân tích thạch học cho thấy:
Mô tả bằng mắt thường:
Đá có màu xám, hạt nhỏ, kết cấu khối rắn chác, sủi bọt yếu và chậm trong axit HCL 5%.Kết quả dưới kính hiển vi phân cực: Thành phần khoáng vật (%).
-Dolomit: 90-95%
-Canxit : 4-5 %
-sét: ít
-Hydoxit sắt: rất ít
Kiến trúc: Tự hình hạt nhỏ, đôi chỗ từng phần tái kết tinh.
Cấu tạo: Khối
Tên đá: Dolomit rất ít vôi.
Mô tả: Thành phần chủ yếu của đá là dolomit kết tinh tự hình đẳng thước, hình thoi, hình vuông, kích thước hạt chủ yếu là hạt nhỏ, từng phần hạt mịn, mặt mẫu bẩn. Xen kẽ có một số hạt canxit hạt mịn, một vài ổ sét nhỏ và vài hạt quặng nhỏ bị hydroxit sắt thay thế”.
Như vậy, phải chăng việc Sở TN-MT Quảng Bình tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép khai thác đá vôi xây dựng cho Công ty CP XNK Quảng Bình là không đúng theo Luật khoáng sản?