Rét đậm, rét hại đang tiếp tục “hoành hành” các tỉnh miền Bắc nước ta đã làm 2.573 con trâu bò của 9 tỉnh bị chết.
Sơn La thiệt hại nặng nhất
Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, tính đến 16 giờ ngày 11.1 mới có 9 tỉnh báo cáo về Cục số lượng trâu, bò chết trong những ngày rét đậm, rét hại vừa qua.
Cụ thể, Sơn La có thiệt hại nặng nhất là 1.300 con trâu, bò vừa chết vì rét và chết do dịch lở mồm long móng.
Tỉnh Lào Cai có 61 con trâu, bò chết thuộc ba huyện: Sa Pa, Si Ma Cai và Bắc Hà.
Tỉnh Bắc Kạn: huyện Ba Bể chết 101 con, huyện Pắc Nậm chết 97 con và các huyện khác là 53 con. Tổng số toàn tỉnh chết 259 trâu, bò.
Tiếp đến tỉnh Hà Giang đã chết 77 con, trong đó huyện Yên Minh 28 con, huyện Vị Xuyên 32 con và Quang Bình 17 con.
Yên Bái cũng đã có 54 trâu, bò bị chết thuộc các chuyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Lục Yên.
Tỉnh Lạng Sơn chết 50 con, tỉnh Cao Bằng chết 818 con, Tuy Quang chết 6 con, Quảng Ninh 7 con chết và Bắc Giang có 10 con chết.
Như vây, theo thống kê sơ bộ trên thì Sơn La đang là tỉnh có số trâu, bò thiệt hại nặng nhất.
Trâu bò chết vì rét đậm, rét hại. Ảnh: Internet
|
Sưởi ấm cho trâu, bò ban đêm
Trước tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài, Cục Chăn nuôi đã tiếp tục chỉ đạo các tỉnh tập trung các biện pháp chống đói rét cho trâu, bò. Cụ thể, Cục yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh hướng dẫn cho người dân khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C không sử dụng trâu, bò để cày, kéo và không chăn thả trâu bò ở ngoài đồng ruộng hoặc trên bãi chăn, không thả rông trâu bò trong rừng.
Che chắn và luôn giữ nền chuồng khô ráo, có chất độn chuồng bằng rơm hoặc rạ, cỏ khô, mùn cưa. Đồng thời, áp dụng các biện pháp để sưởi ấm cho trâu bò vào ban đêm như ủ trấu, đốt lửa, nhưng tránh hun khói quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe trâu, bò.
Ngoài thức ăn thô, cần bổ sung thức ăn tinh như cám gạo, cháo nóng, các loại chất vi khoáng, vitamin. Cho ăn thêm thức ăn u rê: ủ rơm khô với urê theo công thức rơm khô 100 kg, u rê 4kg, nước sạch 80 – 100 lít. Đồng thời cho trâu, bò uống đủ nước ấm có hòa muối với lượng khoảng 5 gam/100kg thể trọng….
Đồng thời, Cục Chăn nuôi cũng đã và đang cử các đoàn công tác đi các tỉnh phối hợp với cán bộ địa phương đến từng thôn, bản tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho người chăn nuôi thực hiện việc phòng chống rét, đói cho gia súc và hướng dẫn chăm sóc những vật nuôi ốm, yếu bị rét nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi trong đợt rét này.