
Ông Nguyễn Minh Thuyết
Xin ông cho biết, những vấn đề đặt ra đối với Đại hội Đảng lần thứ XI và nguyện vọng của cử tri, của quần chúng nhân dân hướng về Đại hội Đảng là gì?
Đối với một Đại hội thì luôn có hai việc rất quan trọng. Việc quan trọng nhất là thông qua đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối đúng đắn là yếu tố quyết định để phát triển đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Việc thứ hai là lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào bộ máy lãnh đạo. Nói ngắn gọn, đức là trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Tài là nhìn xa trông rộng, biết trọng hiền tài, nghe lời nói phải, thu phục được nhân tâm.
Để Đại hội phản ánh được ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân, trong thời gian qua, văn kiện của Đại hội đã được công bố để các tổ chức Đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý kiến. Trong Kỳ họp thứ 8 QH khóa XII vừa rồi, các đại biểu QH cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện của Đại hội.
Với việc Đại hội xem xét, thông qua những văn kiện xác định đường lối phát triển cơ bản, lâu dài như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển), Báo cáo Chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, người dân kỳ vọng rất nhiều vào các quyết sách của Đại hội, mong rằng đây sẽ là Đại hội đưa sự nghiệp Đổi mới tiến lên một giai đoạn mới.
Người dân mong muốn dân chủ được tăng cường hơn nữa để xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn Đại hội khẳng định chủ trương và đưa ra được những giải pháp hữu hiệu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Ông đánh giá việc thực hiện trẻ hóa nhân sự cũng như tăng cường số lượng nữ Đảng viên trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng như thế nào?
Từ nhiều khoá trước, chúng ta đã xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo với các độ tuổi nối tiếp nhau. Và từ Đại hội X, trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có thêm 21 Uỷ viên dự khuyết ở độ tuổi dưới 50. Đây cũng là một trong những giải pháp tăng cường cán bộ trẻ, chuẩn bị thế hệ lãnh đạo kế tục trong tương lai.
Về cán bộ nữ tham gia BCH Trung ương, số lượng không nhiều. Khoá VII có 12 đồng chí, khoá VIII có 18 đồng chí, khoá IX còn 12 đồng chí, khoá X có 13 Uỷ viên chính thức và 3 Uỷ viên dự khuyết, trong đó có 2 đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng. Như vậy là nhiều khoá Trung ương, số nữ Uỷ viên chưa tới 10%.
Việc tăng cường cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong BCH Trung ương và trong bộ máy lãnh đạo Đảng nói chung là hết sức cần thiết. Để chọn được những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, chứ không đơn thuần “cơ cấu”, chúng ta cần tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ từ trong cuộc sống lao động hằng ngày. Cách bồi dưỡng tốt nhất là giao việc, còn cử đi học hành cũng chỉ là một phần. Chỉ có qua giao việc thực tế thì anh em trẻ và chị em phụ nữ mới nhanh chóng trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu của vị trí lãnh đạo.
Theo ông, sau Đại hội Đảng lần này công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ có những chuyển biến như thế nào?
Đảng đã xác định tham nhũng là một trong 4 nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ. Nói như vậy là rất thẳng thắn và đúng đắn. Nếu chúng ta không chống được tham nhũng, để nạn tham nhũng hoành hành thì sẽ làm giảm niềm tin của quần chúng vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng.
Quan điểm, đường lối của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng là rõ ràng, dứt khoát. Đường lối đó đã được thể chế hoá bằng Luật Phòng, chống tham nhũng và nhiều quy định trong Bộ luật Hình sự cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác. Về bộ máy, chúng ta đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu. Tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn có các cơ quan bảo vệ pháp luật như Công an, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các đoàn thể. Đặc biệt, cuộc đấu tranh này có sự tham gia rất tích cực của nhân dân.
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh rất cam go, vì kẻ tham nhũng thường có chức có quyền, thậm chí có bè cánh, ô dù, có kinh nghiệm xóa dấu vết,... gấy khó cho các cơ quan điều tra, xét xử.
Để đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả, chúng ta cần tìm thêm những biện pháp “nặng cân” hơn. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, theo tôi, là công khai minh bạch: Công khai minh bạch hoạt động tài chính của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Công khai minh bạch tài sản công chức.
Về bộ máy, cần phân công chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo PCTN các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật rõ ràng hơn. Cần xem có nên tiếp tục để người đứng đầu cơ quan hành pháp phụ trách ban chỉ đạo PCTN hay không. Giao cho người đứng đầu cơ quan hành pháp phụ trách thì có thuận lợi nhất định nhưng cũng có phần khó khách quan vì nhiều khi tự mình phải kiểm tra mình.
Cuối cùng, xin ông một vài ý kiến chia sẻ nhân dịp bước sang năm 2011 cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm mới của đất nước.
Năm 2011 là một năm rất quan trọng đối với đất nước, bởi vì đây là năm bắt đấu kế hoạch 5 năm mới và bắt đầu triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Những năm đầu của một giai đoạn phát triển bao giờ cũng là nền móng, tạo đà đề thực hiện tốt kế hoạch cả giai đoạn. Đại hội lần này không chỉ thông qua kế hoạch 5 năm mà còn thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tức là năm mà xác định Việt Nam cơ bản sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, do đó năm 2011 càng có vị trí đặc biệt.
Trong phát triển kinh tế, hạn chế của nước ta hiện nay là chất lượng tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh yếu và phát triển thiếu bền vững. Chúng ta đang có xu hướng chạy theo tăng trưởng GDP. Phải chăng đây là một hạn chế rơi rớt lại từ nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây, là biểu hiện của bệnh thành tích? Tăng trưởng GDP chủ yếu bằng tăng vốn đầu tư, trong khi chỉ số ICOR đã lên đến 10 (tức là bỏ ra 10 đồng vốn mới thu được 1 đồng lãi) và không đẩy lùi được tham nhũng thì GDP càng tăng, nợ càng nhiều, thất thoát càng lớn. Điều này cần được xem xét lại.
Chúng ta có những thuận lợi nhất định sau những kết quả của 25 năm đổi mới và kế hoạch 5 năm trước. Những cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bởi cuộc suy thoái của nền kinh tế thế giới dù đã qua đi nhưng dư âm để lại vẫn còn nhiều. Vả lại, năm vừa qua, do một số hạn chế nhất định trong phát triển kinh tế, đặc biệt là qua vụ việc của tập đoàn Vinashin thì chỉ số tín nhiệm của thế giới đối với kinh tế Việt Nam cũng bị giảm, việc cho vay vốn cũng đã hạn chế hơn. Đó cũng là một vài khó khăn đối với Việt Nam.
Tuy nhiên, hy vọng là trên cơ sở những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Đại hội XI sẽ đề ra quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh “bằng mười năm xưa” như mong ước của Bác Hồ kính yêu cũng như của toàn dân ta.
Xin cảm ơn ông!
Hải Vân (thực hiện)Tamnhin.net