Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khắp nơi đón Tết

30/01/2011 6 phút đọc Theo: Thanh Niên
* 5.000 đòn bánh tét cho người nghèo Trong hai ngày 30 và 31.1, Ban tổ chức Lễ hội TP Hội An (Quảng Nam)
Khắp nơi đón Tết

* 5.000 đòn bánh tét cho người nghèo

 

Trong hai ngày 30 và 31.1, Ban tổ chức Lễ hội TP Hội An (Quảng Nam) phối hợp Phòng Thương mại Du lịch Hội An tổ chức Ngày hội quà tết vì người nghèo trong dịp xuân Tân Mão 2011.

 

Sáng 30.1, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao (số 1 Nguyễn Trường Tộ, TP Hội An), hàng trăm người dân đã tập trung tham gia Hội thi nấu bánh tét.

 

Ngoài 12 đơn vị xã phường cử lực lượng tranh tài, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng tham gia nấu bánh.

 

Ước tính có 5.000 đòn bánh tét ra lò trong dịp này, toàn bộ số bánh sẽ trao cho 800 hộ nghèo tại địa phương.

 

Ngoài ra, TP Hội An còn tổ chức Hội thi làm mứt gừng, mứt dừa để ủng hộ thêm các suất quà cho người nghèo phố cổ. Mỗi suất quà còn có thêm gạo, dầu ăn, nước mắm, bột nêm..

 

Tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi TP Hội An, Ban tổ chức còn trao 300 suất quà (200.000 đồng/suất) để Trung tâm tổ chức vui tết cho các em nhỏ và cụ già. (Nguyễn Tú)

 

Đà Nẵng: Làm sạch bãi biển đón khách du xuân 

 

Ngày 30.1, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng tổ chức sắp xếp, vệ sinh hoạt động bãi biển để đón khách du lịch đầu xuân Tân Mão.

 

150 người gồm công nhân Xí nghiệp Môi trường sông biển, các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, các hộ kinh doanh dịch vụ bãi biển tiến hành thu gom rác thải, tháo dỡ các dù quảng cáo không đồng bộ, cũ nát và các loại bàn, ghế không đúng quy định.

 

Đồng thời, Ban quản lý kiểm tra việc thực hiện cam kết của các hộ kinh doanh dịch vụ niêm yết giá bán, lắp đặt giỏ đựng rác, không chế biến thức ăn tại bãi biển...

 

Trong các ngày 31.1 (nhằm 29 tháng chạp), ngày 4.2 (mùng 2 tết) và ngày 8.2 (mùng 6 tết), sẽ có 3 chuyến tàu du lịch quốc tế với 1.500 du khách cập cảng Tiên Sa và du xuân tại biển Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà. (Nguyễn Tú)

 

Quy Nhơn: Tưng bừng chợ hoa xuân

 

Sáng 29.1 (tức 26 tháng chạp), chợ hoa Tết Quy Nhơn (Bình Định) trên đại lộ Nguyễn Tất Thành người bán người mua tấp nập.

 

Trời Quy Nhơn cũng có nắng đẹp, sau nhiều ngày mưa phùn.

 

Dạo một vòng chợ hoa, năm nay ngoài các loại hoa: cúc, mai, đào, lan, quất và các loại cây kiểng của 150 hộ trồng hoa trong và ngoài tỉnh đăng ký bán hoa, còn có nhiều cây mai cổ thụ được bán với giá “khủng”.

 

Tại lô bán mai của anh Lê Đình Trung, nổi bật là cây mai cổ, cao lớn với tán tròn rộng đẹp được treo giá bán 250 triệu.

 

Mai chiếu thủy với hoa trắng, thơm và kiểu dáng bonsai cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Cúc đại đóa có giá từ 700 - 900 ngàn đồng/chậu có nguồn gốc từ Tuy Hòa cũng được bán khá chạy.

 

Những chậu hoa trạng nguyên từ 30 - 40 ngàn đồng/chậu cũng có khá đông người mua.

 

Chợ hoa năm nay còn có các loại hoa của Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ với hoa lyly, lan đuốc Đài Loan…

 

Tại chợ hoa, cậu sinh viên Nguyễn Khắc Hiếu với những bức thư pháp nghệ thuật cũng góp phần làm nên một chợ hoa Tết Quy Nhơn nhiều màu sắc… (Hoàng Tuấn)

 


Cây mai trị giá 250 triệu đồng ở chợ hoa xuân


Bưởi Năm Roi với giá 2,5 triệu đồng/chậu


Thư pháp chào xuân của sinh viên Khắc Hiếu có giá 150.000
đồng/bức

 

Dùng cây trái chế hình độc đón Xuân 

Chỉ với vài chục đến vài ba trăm ngàn đồng mua các loại cây trái như khóm, ớt, cau, khổ qua, sơ ri, vỏ dừa… nhà vườn miệt Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã dùng đôi tay tài hoa, trí tưởng tượng phong phú để chế thành những con vật độc đáo chưng tết.

 

Với các vỏ dừa bỏ đi, ông Nguyễn Văn Hậu (60 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh) đã tỉ mỉ cắt thành hình con tôm càng xanh đẹp mắt. Tôm dừa này treo lên vách tường trong nhà hàm ý gia chủ mở rộng cửa đón khách “rồng tới nhà tôm”. 

 

 

Vài ba củ gừng, khổ qua, vài ba tép tỏi ớt cùng lá dừa, ông Nguyễn Hữu Thành (xã Phước Hậu) đã tạo hình thành “long phụng hội ngộ” độc đáo. Rồng phụng còn hội ngộ nhau, ngày tết cổ truyền còn gì vui hơn gia đình đoàn tụ, con cháu sum vầy. Tác phẩm này ông Thành đã đoạt giải nhì tại cuộc thi cây cảnh mừng xuân do huyện Long Hồ tổ chức.

 

 

Với dăm ba nụ mai vàng giả, vài trái ớt, vài ba nhánh dừa tươi… ông Sáu Thanh đã tạo hình thành con chim Kim Phụng vô cùng ngộ nghĩnh. Phụng hoàng thân vàng vỗ cánh bay lên còn mang ý nghĩa vàng bạc, tài lộc tấn tới đầy nhà.

 

 

Cũng là chim phượng nhưng ông Bảy Công tận dụng thân trái khóm làm thành thân và đuôi chim, khổ qua làm đầu chim, vài trái ớt tạo thành mỏ và mồng chim. Với các vật dụng giản đơn ngày thường, ông Công đã tạo dáng thành chim phượng nghinh xuân đầy thi vị trong ba ngày tết.

 

Với các vỏ trái cau chẻ làm đôi, trái ớt, vài ba trái mận… ông Trần Văn Phúc (thị trấn Long Hồ) đã tạo hình thành tứ linh gồm Long - Lân - Quy - Phụng bề thế và đẹp mắt. Tứ linh thú trấn giữ bốn góc nhà thì xua đuổi vận xấu, trừ tà… Với tác phẩm này, ông Phúc đã đoạt giải nhất cuộc thi cây cảnh ở Long Hồ. (Thanh Dũng)

 

 

Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu