Ngày 8.2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Tân Mão), Lễ hội chùa Hương sẽ chính thức khai hội. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất và dài nhất trong năm nước ta, kéo dài suốt 3 tháng (đến hết tháng 3 âm lịch), thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước.
Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Hương đã được hoàn tất. Năm nay, để đảm bảo cho việc tổ chức lễ hội được tốt hơn, UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã thành lập Ban tổ chức lễ hội cùng các tiểu ban để chỉ đạo, quản lý, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ hàng quán phù hợp cảnh quan… cũng được chú trọng.
Là một trong những lễ hội lớn với thời gian kéo dài nhất trong năm, lễ hội Chùa Hương luôn thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Sơn Hải
|
Nét mới trong công tác quản lý Lễ hội chùa Hương năm 2011 là việc hoàn thành việc quy hoạch tại các địa điểm kinh doanh phục vụ du khách tại bến Thiên Trù - nơi thường xảy ra ách tắc- để dành phần sàn cho người đi lại bảo đảm không gây ắch tắc.
BTC cũng cấm tuyệt đối các hộ kinh doanh mời khách, quảng cáo bán hàng bằng hệ thống tăng âm, loa đài từ khu vực chùa Thiên Trù đến động Hương Tích.
Những năm trước, Lễ hội chùa Hương từng xảy ra hiện tượng những hộ kinh doanh ăn uống lấy thịt chó, thịt lợn làm giả thành thịt thú rừng để bán cho du khách, khiến nhiều người dân bức xúc. Năm nay, BTC lễ hội chùa Hương sẽ cấm hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh thịt thú rừng. Mọi hành vi chèo kéo khách đi đò, chở đò vượt quá số người quy định, bắt chẹt, ép giá du khách tham quan, trẩy hội đều bị nghiêm cấm; kiên quyết dẹp bỏ các tệ nạn thường xuất hiện trong những dịp lễ hội như ăn xin, đánh bạc, bói toán, mê tín dị đoan, lừa đảo… Những trường hợp cố tình vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm.
| Năm nay, nạn bày bán và xẻ thịt thú rừng ở chùa Hương sẽ được dẹp bỏ. Ảnh: Phạm Sơn Hải |
Năm nay, chùa Hương được UBND huyện Mỹ Đức đầu tư thêm 21 tỷ đồng cải tạo, xây dựng và nâng cấp một số hạng mục, công trình để phục vụ du khách tham quan, trẩy hội, như bãi xử lý rác thải ở bên ngoài suối Yến, đường lên tuyến Hinh Bồng; Trạm chăm sóc sức khoẻ và sơ cứu cho du khách trẩy hội tại khu vực chùa Thiên Trù …
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lễ hội chùa Hương, BTC cấm các loại ôtô, xe máy lưu thông trên tuyến đường từ Nhà điều hành Bến Yến và tuyến đường Nhà văn hóa thôn Yến Vỹ đi Đền Trình - Ngũ Nhạc; cấm xe công nông, xe lam, xuồng đò có máy động cơ không được cấp phép chở khách trên các tuyến đường bộ, đường thủy trong khu vực lễ hội.
Để đảm bảo đủ lượng đò thuyền phục vụ du khách tham quan, trẩy hội,năm nay, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã đưa vào sử dụng 4.600 đò chở khách. Ảnh: Phạm Sơn Hải
|
Để đảm bảo đủ đò, thuyền phục vụ du khách, BTC Lễ hội chùa Hương đã bố trí 4.600 đò, trong đó có hơn 200 đò chất lượng cao để phục vụ du khách tham quan trẩy hội với giá vé khứ hồi tuyến Hương Tích giữ nguyên như năm ngoái là 35.000đ/người (vé đò thường là 25.000đ/người); tuyến Long Vân và tuyến Tuyết Sơn là 25.000đ/người (đò thường là 15.000đ/người).