Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lao động Việt Nam đang được sơ tán khỏi Libya

24/02/2011 9 phút đọc BBT
Chiều 24/2, trao đổi với VnExpress, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết đã có một số đoàn, nhóm lao
Lao động Việt Nam đang được sơ tán khỏi Libya
Chiều 24/2, trao đổi với VnExpress, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết đã có một số đoàn, nhóm lao động Việt Nam được một số chủ công ty Hàn Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khỏi Libya bằng đường bộ. Hiện chưa có lao động Việt Nam nào bị thương vong.

- Thưa đại sứ, tình hình hiện nay tại Libya như thế nào?

 

- Tình hình Libya hiện nay diễn biến phức tạp và chắc còn tiếp tục trong những ngày tới. Ở thủ đô Tripoli và một số nơi vẫn còn có biểu tình ủng hộ và biểu tình chống đối. Cho đến nay, khu vực đại sứ quán đang làm việc và nơi ở (Al-Hadba Al-Khadra, Tripoli) chưa có cuộc biểu tình nào đi qua. Cán bộ nhân viên và người nhà vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường trong khuôn viên đại sứ quán.

 

Tuy vậy, tình hình bất ổn cũng ít nhiểu ảnh hưởng đến công việc của đại sứ quán. Từ ngày 21/2, tại Tripoli, nhiều công sở, cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa, phương tiện công cộng ít có, đường phố vắng lặng, dân chúng ngại ra đường, mạng điện thoại, đường truyền Internet bị trục trặc liên tục... Chúng tôi đã xây dựng các phương án để bảo vệ an toàn cho trụ sở cơ quan cũng như tính mạng, tài sản của cán bộ và người thân trong đại sứ quán, chuẩn bị trước lương thực, thực phẩm, nước uống nên có thể dùng được trong 2-3 tuần tới.

 

- Một số báo đưa tin lao động Việt Nam tại đây đang gặp nhiều khó khăn, xin ông cho biết cụ thể hơn?

 

- Cộng đồng người Việt Nam tại Libya chủ yếu là người lao động xuất khẩu có thời hạn (khoảng 10.000), ngoài ra có 10 sinh viên đang theo học tại Trường Hồi giáo ở Tripoli. Lao động của chúng ta chủ yếu tham gia các công trình xây dựng như cầu, đường, sân bay, nhà máy điện, trường học, bệnh viện, cảng biển và các công trình nhà ở dân dụng… Khi bất ổn xảy ra ở khu vực nào thì các công trình, dự án đó ngừng thi công để đảm bảo an toàn cho người lao động. Hiện nay, hầu hết người lao động Việt Nam đã không đi làm, nghỉ ở các trại. Những nơi cảm thấy có lực lượng vào đốt phá thì người lao động được chuyển đến nơi an toàn hơn. Trong thời gian nghỉ việc, người lao động vẫn được chủ sử dụng lao động cung cấp đồ ăn, thức uống.

 

Tuy vậy, có một số lao động làm ở công trường, dự án bị đốt phá phải chạy nương trú ở sân vận động, trong nhà thờ, trường học. Số này và một số người lao động ở công ty có chủ là người nước ngoài đã sơ tán về nước đang gặp khó khăn, thiếu thốn trong việc ăn, ở. Song, điều may mắn là cho đến thời điểm này, theo thông tin chúng tôi có được chưa có ai là người lao động Việt Nam bị thương vong.

 

Người dân các nước sơ tán khỏi Libya. Ảnh: AP.

 

- Tâm lý chung của cộng đồng người Việt tại Libya hiện nay ra sao?

 

- Khi tình hình bất ổn, tất nhiên cuộc sống bị xáo trộn, mất việc làm, phải về nước khi hợp đồng chưa kết thúc. Một số người có phần sợ hãi, không biết tính mạng của mình ra sao trong lúc bạo loạn này. Phần lớn trong số họ muốn nhanh được về Việt Nam. Đối với sinh viên thì việc học hành bị tạm dừng, tâm lý cũng lo lắng và căng thẳng nhiều.

 

- Đại sứ quán đã có biện pháp gì để bảo vệ cộng đồng người Việt Nam tại Libya?

 

- Ngay sau bất ổn, Đại sứ quán đã tổ chức cuộc họp với đại diện các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam tại Libya. Chúng tôi thường xuyên duy trì liên lạc để nắm tình hình, động viên người lao động bình tĩnh, cảnh giác, tránh đi vào chỗ đông người. Chúng tôi cũng làm việc với các cơ quan chức năng của bạn và lãnh đạo các công ty có người Việt Nam làm việc để có biện pháp bảo vệ an toàn cho người lao động; đảm bảo việc cung cấp thức ăn, đồ uống; di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

 

Khi tình hình bất ổn lan rộng ra khắp Libya, chúng tôi đã báo cáo cơ quan chức năng trong nước để chỉ đạo các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam ngừng việc đưa người lao động sang; phối hợp chặt chẽ với các công ty nhận lao động Việt Nam trong việc sơ tán, giải quyết quyền lợi cho người lao động.

 

Hiện nay, theo chỉ đạo ở trong nước, chúng tôi đã dự kiến các phương án di dời người lao động ra khỏi Libya, tích cực phối hợp với các công ty nước ngoài trong việc giải quyết thủ tục cần thiết để họ có thể đưa lao động Việt Nam về nước.

 

- Thưa ông, đến thời điểm này đã có bao nhiêu lao động Việt Nam được sơ tán khỏi Libya?

 

- Từ chiều 23/2, đã có một số đoàn, nhóm lao động Việt Nam được chủ một số công ty Hàn Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khỏi Libya đưa bằng đường bộ, đường hàng không, đường thuỷ để sau đó về nước. Khi tình hình cần sơ tán khẩn trương, ngoài trách nhiệm của các công ty nhận lao động, Chính phủ ta sẽ có biện pháp đưa toàn bộ người lao động Việt Nam về nước.

 

Hồng Khánh thực hiện

Đưa máy bay sang đón lao động Việt Nam tại Libya

 

Khoảng 2.000 lao động Việt Nam đang được chủ sử dụng đưa sang các nước láng giềng để từ đó đưa về nước. Vietnam Airlines đã lập kế hoạch đưa máy bay sang hoặc phối hợp với hãng hàng không bố trí máy bay chở lao động.

Chiều 24/2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã và đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đưa lao động về nước. Phương án chủ yếu là đưa lao động sang các nước láng giềng bằng đường bộ và đường biển để từ đó đưa về Việt Nam bằng đường hàng không. Trường hợp bảo đảm an toàn sẽ triển khai đưa lao động về nước bằng đường hàng không từ Libya.

 

Cho đến thời điểm hiện tại, các đối tác sử dụng lao động Việt Nam đã và đang xúc tiến đưa khoảng 2.000 lao động Việt Nam sang các nước láng giềng của Libya như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, Tunesia… để từ đó đưa về Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước tổ chức đón và làm thủ tục cho lao động.

 

Đoàn người sơ tán khỏi Libya vì lo ngại nội chiến. Ảnh: AP.

 

Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thành lập các tổ công tác sang các nước láng giềng của Libya để phối hợp với cơ quan đại diện đón, làm thủ tục và tổ chức cho người lao động về nước.

 

Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc với các nước láng giềng của Libya đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam nhập cảnh từ Libya để về Việt Nam đồng thời yêu cầu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

 

Bộ Lao động cũng cho biết, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã lập kế hoạch đưa máy bay sang hoặc phối hợp với các hãng hàng không các nước bố trí máy bay đưa lao động về nước nhanh chóng, an toàn.

 

Trong thời gian chờ đợi sơ tán, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Libya tiếp tục theo dõi sát tình hình và tình trạng an toàn của từng nhóm lao động để kịp thời đưa những nhóm ở nơi an ninh không bảo đảm đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm lương thực, thực phẩm cho lao động.

 

Các hãng tin phương Tây cho biết gần 300 người đã thiệt mạng vì bạo lực kể từ làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát tại Libya hôm 17/2. Lo ngại nội chiến bùng nổ ở nước này, hàng loạt chính phủ đang hối hả điều động máy bay, tàu phà vào Libya để sơ tán công dân.

Hồng Khánh - VnExpress

 

Theo ông Đoàn Đại Thành, Giám đốc Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona), doanh nghiệp đang có 2.200 lao động tại Libya, lao động Việt Nam chủ yếu làm việc tại các công trình xây dựng của các công ty Hàn Quốc, Brazin, Thổ Nhĩ Kỳ, với đủ trình độ từ phổ thông tới kỹ sư, đốc công.

 

Lương lao động phổ thông dao động 250-300 USD mỗi tháng, người có tay nghề khoảng 500-600 USD và kỹ sư khoảng 1.000 USD. Mức lương này chưa bao gồm giờ làm thêm. Thường hợp đồng lao động ký kết với chủ sử dụng khoảng 2 năm, nếu làm tốt sẽ gia hạn.

 

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2010, Việt Nam đã đưa được 5.200 người sang làm việc Libya, nâng tổng số lao động tại đây lên gần hơn 9.800. Kế hoạch năm 2011 sẽ đưa được 4.000 người đi xuất khẩu tại Libya

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu