| Tính đến ngày 27.2, đã có 840 lao động người Việt ở Libya về nước an toàn. Ảnh: Hà Dịu |
Trong số này, có 400 người đi bằng đường hàng không về Việt Nam và 514 người của công ty Việt Thắng. Nếu điều kiện thuận lợi, khoảng 2.000 – 3.000 người cũng rời Libya bằng đường thuỷ. “Thời điểm này vẫn đang tiếp tục có những đoàn di tản khỏi Libya bằng cả ba đường hàng không, đường thuỷ và đường bộ”, đại sứ Tiến nói.
Tính đến chiều 27.2, hơn 5.000 người được đưa đến Tunisia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta… Số còn lại, sứ quán vẫn đang tích cực phối hợp với các công ty sử dụng lao động người Việt, đại sứ quán của các nước lân cận ở Libya để sơ toán toàn bộ.
Khi được hỏi về tình trạng của lao động Việt Nam, đại sứ cho biết, đến nay người Việt Nam vẫn an toàn, không có ai bị thương. Đáng chú ý, số lượng người bị thiếu lương thực đang ngày một tăng. Trong đó có những người đã đến được các sân bay, bến tàu nhưng chưa đi được vì vướng thủ tục, cùng với nhóm lao động ở lại do chủ sử dụng đã về nước thì bị thiếu thức ăn và đồ uống.
Thiếu lương thực cũng là tình trạng chung ở thủ đô Tripoli, bởi tình trạng bất ổn ở Libya kéo dài hơn một tuần nay, nên lương thực dự trữ không nhiều. Tuy nhiên, cũng có những người làm việc cho các công ty nước ngoài được chủ lao động giữ lại trong các trại, thì được cung cấp thực phẩm theo khẩu phần.
| Vẫn còn đông công dân các nước chờ đợi được bốc đi khỏi sân bay Tripoli. Ảnh: Reuters |
Bên cạnh đó, ở biên giới Tunisia, với số lượng hơn 1.000 người Việt Nam cùng khoảng 30.000 lao động của các nước khác đang chờ được về nước, việc cung cấp thức ăn, đồ uống cũng gặp khó khăn.
Khó khăn lớn nhất trong việc di dời công dân Việt Nam ra khởi Libya là rất đông người lao động bị mất hộ chiếu. Tình trạng phổ biến là các công ty sử dụng lao động Việt Nam gom giữ hộ chiếu của người lao động ở trụ sở tại thủ đô, trong khi lao động lại làm việc ở các địa điểm ở xa. Khi xảy ra bất ổn thì không kịp chuyển cho họ. Có những người cũng đánh mất hộ chiếu trong tình trạng hỗn loạn. “Do đó có những trường hợp ra đến bến tàu, sân bay rồi phải dừng lại”, đại sứ cho hay.
Hiện nay đại sứ quán Việt Nam tại Libya đã cố gắng thương lượng với cơ quan hữu quan của Libya và Ai Cập, Tunisia linh hoạt giải quyết cho những người không có giấy tờ được xuất cảnh và nhập cảnh.
Khó khăn thứ hai, theo đại sứ, là việc vận chuyển người lao động từ các khu trại đến sân bay và bến tàu, do đường đi phức tạp và khó thuê phương tiện đi lại. Thêm nữa, người Việt còn ở rải rác nhiều nơi, có điểm chỉ có 3-4 người, cách thủ đô khá xa.
Theo đại sứ, để thực hiện được ưu tiên bảo đảm an toàn và di dời toàn bộ lao động khỏi Libya, “cần có thêm các phương án mạnh mẽ và quyết liệt hơn”.
| Trên website của cục Quản lý lao động ngoài nước, bộ Lao động, thương binh và xã hội, tính đến ngày 27.2, đã có 840 lao động người Việt ở Libya về nước an toàn, tăng 523 người so với số liệu trước đó. |
Ở đầu mối Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sẽ có số lao động Việt Nam di tản sang đông nhất, bà Nguyễn Thu Hương, tham tán của đại sứ quán cho biết, sáng 28.2, con tàu có 208 người Việt sẽ về đến thành phố Marmaris thay vì ngày 26.2 do thời tiết xấu.
Đại sứ quán đã bố trí người và thực phẩm, sẵn sàng đón lao động Việt ở bến cảng, bà Hương cho hay. Cùng với các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, sứ quán cũng chuẩn bị chỗ ăn ở chu đáo cho anh em. Một số công ty đã mua vé máy bay cho người lao động trở về nước.
Tối 26.2, công ty STFA của Thổ Nhĩ Kỳ đã bố trí cho 68 lao động người Việt bay về nước từ Istanbul, sẽ về đến sân bay Nội Bài trong ngày 27.2. STFA cũng đã thông báo cho đối tác là Vinaconex bố trí đón người.
STFA cũng sắp xếp cho 600 lao động Việt chuẩn bị lên máy bay trong hai ngày 27.2 và 28.2, từ thủ đô Tripoli (Libya) về Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Một công ty khác là Kukurova cũng có kế hoạch đưa 514 người đi đường bộ sang Tunisia rồi bay về Istanbul.
Hiện đại sứ quán tiếp tục làm việc với 8 công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng 2.958 lao động người Việt lên phương án đưa những người này rời khỏi Libya.
Việt Anh (SGTT)