Trong đó, riêng loại đinh hình "ách rô" mà đội hút được trong 2 tháng qua bằng xe hút đinh là hơn 30 kg.
Anh Công cũng cho biết, vừa phát hiện "đinh tặc" đang thay đổi kích cỡ đinh. "Bây giờ bọn chúng đã cắt đinh "ách rô" có cỡ nhỏ hơn một nửa so với trước đây, có lẽ để người đi đường khó phát hiện", anh Công nhận định.
| |
Anh Trịnh Minh Tài, Đội trưởng Đội Xung kích phòng chống rải đinh Q.Thủ Đức, cho biết: Trước đây, đoạn đường từ cầu vượt Bình Phước tới ngã tư Linh Xuân (thuộc địa bàn giáp ranh giữa Q.Thủ Đức, TP.HCM và huyện Dĩ An, Bình Dương) dài gần 5 km nhưng có đến khoảng 130 điểm vá, sửa xe gắn máy.
Nhưng nay con số đó đã giảm bớt hơn 100 điểm, hiện còn dưới 30 điểm.
"Sở dĩ có sự giảm xuống đáng kể này là do các đội xung kích hút đinh và tuần tra của hai đội chống rải đinh Bình Dương và Q.Thủ Đức phối hợp đồng bộ hơn và tăng cường thêm nhiều lượt hút đinh mỗi ngày. Do vậy, bọn rải đinh đang thu hẹp dần phạm vi hoạt động", anh Tài phân tích.
| |
Anh Lê Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Q.Thủ Đức cũng nói thêm, Đội Quản lý thị trường Q.Thủ Đức cũng tiến hành yêu cầu các tiệm sửa, vá xe phải niêm yết giá dịch vụ tại cửa hàng, nhằm tránh bớt nạn "chặt chém".
Thậm chí, số điện thoại của công an, chính quyền địa phương cũng được ghi rõ tại các tiệm sửa, vá xe, hoặc trên các bảng thông báo ven đường. Nếu người dân gặp trường hợp bị "chặt, chém", thì có thể gọi vào số điện thoại nói trên để cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tiệm vi phạm.
| Thưởng 10 triệu đồng cho mỗi vụ bắt "đinh tặc" Sáng 7.3, tại Quận đoàn Q.Thủ Đức, đại diện Công ty CPS Vietnam (chuyên về đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động) đã trao tiền hỗ trợ cho 7 thành viên trong đội xung kích phòng chống rải đinh của quận, mỗi người 1 triệu đồng.
Ngoài ra, công ty cũng cam kết sẽ hỗ trợ thường xuyên và treo thưởng 10 triệu đồng cho mỗi vụ bắt được "đinh tặc". |


