| Các cô gái đẻ thuê (ngồi ghế)tại Thái Lan. |
Ông Ngô Đức Thắng, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho hay, các cô gái này cần ở lại làm nhân chứng theo yêu cầu của Tòa án Thái.
Do phụ thuộc tiến trình lấy lời khai chưa thể biết trước bao giờ các cô gái này có thể về quê hương. Hiện các cô vẫn lưu trú ở trung tâm bảo lãnh của Thái.
Đại sứ quán và các cơ quan chức năng Thái Lan chưa thỏa thuận về việc các cô gái này sinh ở đâu. Với các trường hợp đã sinh sẽ giải quyết theo luật của nước này.
Trong khi đó, dư luận tại Campuchia cũng rất quan tâm đến vụ việc và thúc giục cần có một cuộc điều tra về đường dây của mạng lưới đẻ thuê.
Keo Thea, giám đốc của Cục chống buôn người và bảo vệ trẻ vị thành niên Phnompenh nói, “thật khó tin là điều như thế thực sự xảy ra”.
Còn Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cho rằng, các thành viên của mạng lưới buôn người có thể vẫn còn ở Campuchia và khu vực lân cận, do đó cần có một sự hợp tác điều tra. “Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, Đài Loan cần làm việc thực sự chặt chẽ với nhau và cố gắng lần ra tận gốc hang ổ này, những người này cần được tổ chức một cách có trách nhiệm”, ông nói.
Việt Anh (SGTT)