Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cấp dự án đắp đập trên mỏ vàng ở VQG Ba Vì?

11/03/2011 6 phút đọc Quách Dương - Trần Hòa
Làm thế nào để có  thể "hợp thức hóa" được việc khai thác vàng, che mắt được các cơ quan chức năng. Qua tìm hiểu,
Cấp dự án đắp đập trên mỏ vàng ở VQG Ba Vì?

Làm thế nào để có  thể "hợp thức hóa" được việc khai thác vàng, che mắt được các cơ quan chức năng. Qua tìm hiểu, KH&ĐS phát hiện những khu vực khai thác vàng đều nằm trong các dự án và như đơn thư phản ánh của người dân thì dự án chỉ là vỏ bọc cho việc khai thác trộm vàng. 

Đào vàng trong dự án đắp đập

Theo phản ánh của người dân cũng như ghi nhận của KH&ĐS, địa điểm diễn ra việc đào bới, khai thác vàng nằm trong Dự án xây đắp đập Đồng Xô thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Dự án này do một công ty có địa chỉ cũng ở ngay địa phương này làm chủ.

r
Cần làm rõ, đây là công trình xây dựng hay khai quặng!

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, dự án xây đắp đập chứa nước Đồng Xô có diện tích là 6,15km2. Công trình này có  tổng mức đầu tư trên 19,3 tỷ đồng, do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt theo quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 09/03/2007 và giao cho UBND huyện Ba Vì làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ký quyết định phê duyệt dự án, UBND huyện Ba Vì đã cho tổ chức đấu thầu và tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm tạo thuận lợi cho việc xây dựng công trình, đồng thời cho đấu thầu dự án. Kết quả là Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh đã trúng thầu. Đến ngày 19/10/2010 thì tiến hành khởi công công trình.

Mục tiêu của việc xây dựng công trình hồ chứa nước Đồng Xô là nhằm cung cấp nước tưới cho 61ha đất canh tác, tạo nguồn cho hồ Đồng Xô tưới cho 120ha đất nông nghiệp của xã Vân Hòa, đồng thời cải tạo cảnh quan, giữ độ ẩm cho Vườn Quốc gia Ba Vì. Mục tiêu thì là vậy nhưng theo người dân địa phương, khi dự án này khởi động cũng là thời điểm khai thác vàng bắt đầu diễn ra. Việc khai thác này diễn ra trên quy mô suốt một dải từ khu vực lòng hồ chứa nước Đồng Xô cho đến tận chân một hồ chứa nước khác ở phía trên, là hồ Vai Xô.

Bản đồ các khu vực có vàng

Tất cả những công trình mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh trúng thầu ở Ba Vì đều nằm trong khu vực được người dân cho là có nhiều vàng và công trình đập Đồng Xô cũng không là  ngoại lệ. Theo người dân địa phương thì việc xây dựng công trình hồ chứa nước Đồng Xô có phần vô lý. Vì phía trên đập Đồng Xô hiện đang thi công đã có một đập chứa nước khác là Vai Xô. Ban đầu đập Vai Xô cũng hướng mục đích vào phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân trong xã.

Sau đó, công trình này đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Tổ hợp du lịch Hương ổi và UBND xã Vân Hòa quản lý. Việc đóng, tháo nắp van hồ Vai Xô do tổ hợp du lịch Hương ổi thực hiện. Vì thế, người dân vẫn không có nước sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm liền. Cho nên, nếu xây thêm hồ Đồng Xô ở phía dưới cũng phải phụ thuộc vào việc xả nước của đập Vai Xô, như vậy thì có cũng như không. Vậy đâu là mục đích chính của dự án đập Đồng Xô là câu hỏi của người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi thì chưa có bằng chứng nào về mối liên hệ nào giữa nhóm đào vàng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh cũng như đập Đồng Xô. Nhưng theo đơn thư của người dân thì có mối liên hệ mật thiết.

Ông chủ của nhóm đào vàng được người dân xác nhận rằng đó chính là một "ông chủ" bưởng vàng danh tiếng ở đất Ba Vì. Ông này đã có thâm niên đào đãi trộm vàng ở khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì từ rất nhiều năm nay. Vì thế, bản đồ các khu vực có vàng ông ta nắm như trong lòng bàn tay.

t
 
Phương án đền bù "vàng"

Để thực hiện dự án đắp đập Đồng Xô thì cần phải giải tỏa một số hộ dân ra khỏi khu vực. Thế nhưng, nhiều gia đình thuộc diện giải tỏa của xã Vân Hòa lại cho rằng, do họ thấy có ý đồ khai thác vàng trong đó nên đã không chấp nhận giải tỏa và phương án đền bù do UBND huyện Ba Vì đưa ra. Chính vì chuyện này, nên nhiều hộ dân đã nhận được những phương án đền bù "vàng" rất "chịu chơi".

Anh Phùng Văn Kha ở xóm Xoan, xã Vân Hòa cho biết: Gia đình tôi đã ba lần nhận  được bản dự thảo về phương án đền bù  đất đai, nhưng mỗi lần là một giá tiền khác nhau. Bản dự thảo đầu tiên có giá đền bù là 1,7 tỷ đồng, nhưng chúng tôi không đồng ý. Sau đó vài tháng, gia đình tôi tiếp tục nhận được bản dự thảo thứ hai, với số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất (2010) chúng tôi lại tiếp tục nhận được bản dự thảo thứ ba với số tiền đền bù đã tăng lên 2,3 tỷ đồng. Tất cả các dự thảo này đưa ra đều không ghi ngày, tháng, thậm chí là không có cả chữ ký nên không thể xác định được thời gian và ai ký. "Chúng tôi không muốn mảnh đất bao đời của cha ông để lại lại bị người khác sử dụng vào mục đích không chính đáng, đó là đào đãi vàng" - Anh Kha cho biết.

Quách Dương - Trần Hòa (Bee.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu