Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bí thư Thị ủy Phúc Yên “Từ chức” không thành !?

16/03/2011 6 phút đọc Thuận Thành
Sau khi thông tin về việc ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư thị uỷ, chủ tịch HĐND thị xã Phúc Yên ngày 7-3-2011 có đơn gửi
Bí thư Thị ủy Phúc Yên “Từ chức” không thành !?
Sau khi thông tin về việc ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư thị uỷ, chủ tịch HĐND thị xã Phúc Yên ngày 7-3-2011 có đơn gửi thường trực Tỉnh uỷ, ban tổ chức tỉnh uỷ và thường trực HĐND Tỉnh thôi giữ 2 chức vụ trên.

 

Ông Nguyễn Văn Vịnh và đơn viết tay gửi Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 

Tamnhin.net đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc về sự không bình thường trong sự rất bình thường của việc luân chuyển cán bộ như:

Không bình thường ở chỗ một cán bộ chủ chốt của một địa bàn trọng điểm mà nếu đúng là cùng lúc “đang mắc 2 bệnh nan y” đã không thể đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ hiện tại thì tại sao lại còn thuyên chuyển công tác mà không cho nghỉ chữa bệnh và giải quyết chế độ theo nguyện vọng?

Không bình thường ở chỗ việc ông Vịnh thừa nhận trong đơn là do tín nhiệm thấp không trúng vào ban chấp hành tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 thì không có lý gì lại được điều lên nhận chức vụ lãnh đạo ở một ban quan trọng của Đảng!

Không bình thường ở chỗ việc điều chuyển cán bộ của tỉnh uỷ và việc ông Vịnh viết đơn từ chức diễn ra đúng vào thời điểm chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu quốc hội đã gây ra sự xáo trộn trong tư tưởng cán bộ đảng viên và cử tri, ảnh hưởng đến kế hoạch của công tác hiệp thương ở địa phương.

Không bình thường ở chỗ sau lá đơn viết tay xin thôi giữ chức bí thư thị uỷ và chủ tịch HĐND thị xã Phúc Yên, xin đi chữa bệnh và nghỉ chế độ gửi thường trực Tỉnh uỷ ngày 7-3-2011, ông Vịnh lại có đơn khác xin thôi giữ chức bí thư thị uỷ nhưng vẫn xin được tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐND thị xã đến hết nhiệm kỳ và không đả động gì đến nguyện vọng nghỉ chữa bệnh và nghỉ chế độ như đã trình bày trước đó!

Chiều ngày 15-3-2011 Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã họp và ra nghị quyết về việc cho ông Nguyễn Văn Vịnh thôi giữ chức bí thư thị uỷ Phúc Yên để về nhận công tác tại Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ với cương vị mới là phó ban tuyên giáo từ 1-4-2011 đồng thời giao cho ban thường vụ thị uỷ Phúc Yên chỉ đạo HĐND thị xã triệu tập kỳ họp bất thường thông qua các thủ tục miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Vịnh để đi nhận công tác khác theo luật định. Như vậy việc xin từ chức của ông Vịnh đã không thành!

Trước đó chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Vọng UVTW Đảng, bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc xung quanh vấn đề này . Ông Vọng cho hay việc điều chuyển cán bộ là việc hết sức bình thường vì ngay trước đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV trong công tác nhân sự đã thống nhất tiêu chí là bí thư các huyện, thành, thị uỷ sẽ tham gia ban chấp hành, riêng lãnh đạo hai địa bàn kinh tế trọng điểm là Vĩnh  Yên và Phúc Yên  có cơ cấu tham gia ban thường vụ Tỉnh uỷ. Tại đại hội này ông Vịnh đã không trúng vì tín nhiệm không cao như ông Vịnh đã trình bày trong đơn là nằm ngoài dự kiến của tỉnh uỷ.


Một phần đơn viết tay ông Vịnh viết gửi Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc


Khi chúng tôi đưa ra quan điểm : Báo chí và dư luận sẽ không quan tâm gì nhiều đến việc việc điều chuyển một cán bộ từ thị xã lên Tỉnh và ngược lại, nếu ông Vịnh không viết đơn xin từ chức, còn nếu ông Vịnh không đáp ứng được các tiêu chí mà bí thư vừa nêu thì tại sao không điều chuyển ông Vịnh khỏi chức vụ này ngay sau đại hội Đảng của Tỉnh? Vậy  ở đây, việc điều chuyển, việc từ chức của ông Vịnh có gì không bình thường và không ổn về vấn đề nhận thức? thì ông Phạm Văn Vọng cho rằng : Bây giờ mới là thời điểm thích hợp và chín muồi để làm công tác tổ chức.

Cùng trong ngày 15-3-2011 theo chỉ đạo của thường trực tỉnh uỷ tại thông báo 148 ngày 14-3-2011, UBKT Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tiến hành kiểm  tra những sai phạm trong triển khai dự án khu công nghiệp Phúc Yên của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà tại địa bàn Nam Viêm và Phúc Thắng mà báo chí đã nêu . Đây cũng chính là những nội dung ông Vịnh đã chất vấn tại kỳ họp thứ 22 HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc hồi tháng 12-2010 nhưng đã rơi vào im lặng .

 Tuy nhiên công việc trên nếu được giao cho thanh tra nhà nước Tỉnh hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an Tỉnh làm rõ thì sẽ hợp lý và hiệu quả hơn . Đây chính là một trong những băn khoăn của ông Vịnh khi nhận được yêu cầu rời khỏi cương vị bí thư thị uỷ với tâm trạng nặng nề cho rằng mình đã bị “trù dập” vì đã nêu lên một sự thật mà nhiều người tránh né .

Chúng tôi cho rằng việc từ chức mang nặng sắc thái văn hoá, chế tài của việc từ chức chính là lương tri của chủ thể chứ không phải là luật pháp. Vì vậy người viết đơn từ chức chức vụ đang đảm nhiệm là thể hiện ý thức chính trị , trách nhiệm xã hội và ý thức công dân của mình .Trong trường hợp này chúng tôi không bình luận gì thêm mà chỉ nêu lên diễn biến và một số ý kiến của bạn đọc xung quanh hiện tượng này.

 Chúng tôi xin tạm thời khép lại những lùm xùm về thực hư chuyện xin từ chức của một bí thư thị uỷ, nhưng cũng cần nhắc đến một thực tế đáng buồn: Những năm qua thị xã PhúcYên là nơi có số cán bộ chủ chốt bị xử lý kỷ luật nhiều nhất ở Vĩnh Phúc vì vi phạm pháp luật. Điều này cho thấy việc lựa chọn , đào tạo bồi dưỡng , bổ nhiệm cán bộ ở địa bàn này còn nhiều vấn đề bất cập cần phải sớm tìm ra giải pháp không để tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương

 

Thuận Thành (Tamnhin.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu