Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngư dân vẫn 'đói' xăng, dầu

29/03/2011 3 phút đọc T.Dân - V. Nguyễn
Đến 28/3, ngư dân Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang)… vẫn điêu
Ngư dân vẫn 'đói' xăng, dầu

Đến 28/3, ngư dân Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang)… vẫn điêu đứng vì không đủ xăng dầu ra khơi.

 

Tàu chờ... dầu

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, cho biết, chưa nghe thông tin nên chưa xác định được chuyện khan hiếm xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Ông hứa sẽ cho kiểm tra lại. Cũng trong ngày, các Đội quản lý thị trường đã đi kiểm tra các cây xăng trên địa bàn tỉnh về tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt như các chủ tàu cá đã phản ánh.

Hàng loạt tàu cá ở Sông Đốc phải nằm bờ vì không mua đủ dầu. Ảnh: Trung Dân.


Ngày 28/3, ông Năm Ngữ, một chủ ghe biển tại khu vực cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang), nói: “Giờ có mua dầu bằng tiền mặt họ (chủ cây xăng, dầu) cũng không bán, trong khi nước đá đã xuống tàu, chỉ chờ dầu để ra khơi”. Nhiều ngày nay ông phải cho tàu nằm bờ vì không mua được dầu. Ông Ngữ chỉ dọc cảng Tắc Cậu, nhiều tàu cá khác cũng đang chung số phận... nằm bờ. Ông Tô Duy Đại, Chủ tịch hội nghề cá thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), cho biết đã báo cáo vụ việc về các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, nhờ can thiệp.

 

Găm dầu sẽ bị xử lý

Theo ghi nhận, tại thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) hiện có hàng chục cây xăng, dầu đóng cửa, với nguyên nhân không có nguồn nhiên liệu để bán. Các cửa biển khác trong tỉnh Cà Mau như Vàm Đình (huyện Phú Tân), Khánh Hội (huyện U Minh)… cũng xảy ra tình trạng khan hiếm xăng, dầu khiến hàng loạt tàu thuyền phải nằm bờ. 

Ông Từ Văn Hiền, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, cho biết, nguyên nhân thiếu xăng, dầu được các doanh nghiệp thông tin là do các công ty đầu mối thiếu nguồn cung đầu vào, không đủ hàng để điều phối về doanh nghiệp bán lẻ. Nếu kéo dài tình trạng này nhiều tàu cá không có dầu để ra khơi. Chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Vĩnh Toàn (khóm 1, thị trấn Sông Đốc) cũng khẳng định, gần 10 ngày nay, doanh nghiệp chỉ bán cho “mối ruột”, không bán cho khách hàng lạ vì không đủ dầu. Mỗi tháng cơ sở của tôi tiêu thụ trên 300.000 lít dầu, nhưng đầu tháng 3 đến nay Công ty thương nghiệp tổng hợp Cà Mau mới đưa về gần 2/3 số dầu. Doanh nghiệp tôi còn bán cầm chừng chứ một số cơ sở ở đây đã đóng cửa mấy ngày nay.

Ngược với chuyện doanh nghiệp than thiếu nguồn, ông Lữ Minh Hải, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang, khẳng định: Nguồn cung dầu trên địa bàn hiện vẫn ổn định. Vì vậy nếu các chủ kinh doanh xăng dầu không bán sẽ có hướng xử lý ngay.

 

T.Dân - V. Nguyễn (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu