Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lại phát hiện phóng xạ qua Việt Nam

30/03/2011 3 phút đọc Nguyễn Quyết
Các cơ quan chuyên môn khẳng định phóng xạ này ở mức thấp hơn hàng nghìn lần so giới hạn cho phép.  Ngày 30-3,
Lại phát hiện phóng xạ qua Việt Nam
Các cơ quan chuyên môn khẳng định phóng xạ này ở mức thấp hơn hàng nghìn lần so giới hạn cho phép.
 
Ngày 30-3, trao đổi với báo chí, TS Trịnh Văn Giáp, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử, cho biết các trạm quan trắc thuộc viện này đã ghi nhận thêm đồng vị phóng xạ Cs-137 tại Hà Nội.
 
Theo TS Giáp, trong không khí ở Hà Nội đã xuất hiện các đồng vị phóng xạ nhân tạo có nguồn gốc từ các lò phản ứng hạt nhân, vì Cs-137 có trong không khí thường là do các sự cố hạt nhân gây ra. Tuy nhiên, nguồn gốc của Cs-137 có phải xuất phát từ Nhật Bản hay không thì chưa thể khẳng định. 
    

 
Như vậy, tại Hà Nội đã ghi nhận hai đồng vị phóng xạ là I-131 và Cs-137. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn đều khẳng định: Những phóng xạ này đều ở mức thấp hơn hàng nghìn lần so giới hạn cho phép.
 
Cùng ngày, tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 của Bộ Khoa học - Công nghệ ngày 30-3 nhận định: Những ngày sắp tới những đám mây nhỏ có thể đi qua khu vực Lào, Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, nồng độ hạt nhân phóng xạ rất nhỏ, không thể làm thay đổi nền phông phóng xạ và không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
 
Phân tích từ hình ảnh đám mây phóng xạ được tính toán cho các ngày 31-3 và 1-4 tại khu vực Đông Nam Á, tổ công tác nhận định phần đám mây chính mặc dù vẫn chưa vào thềm lục địa Việt Nam nhưng có xu hướng bị chia nhỏ và phát tán rộng ra khu vực Đông Nam Á và bay tản mạn trong khu vực giữa Phillipines, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia và Việt Nam.
 
Cùng ngày, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tại Hà Nội cho biết trạm kiểm xạ môi trường tại Hà Nội cũng đã tiến hành đo và kết luận chưa có mức tăng phông bức xạ bất thường trong ngày 30-3 so với giá trị từ ngày 17-12-2010 tới 29-3-2011.
  
Liên quan đến lo lắng của người dân về phóng xạ trong thực phẩm, sữa và nước uống tại Nhật Bản, tổ công tác cho biết, từ nhiều nguồn phân tích 63 mẫu thực phẩm (gồm các loại rau, hoa quả, nấm, trứng, hải sản và sữa tiệt trùng được lấy từ ngày 24 đến 29-3 tại 8 tỉnh Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Myagi, Niigata, Tochigi và Yamagata) cho kết quả không có hoặc là hàm lượng phóng xạ dưới mức cho phép.
 
Phân tích một số mẫu sữa tươi được lấy từ ngày 16 đến 24-3 tại Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Tokyo, Niigata, Kanagawa, Gunma, Saitama, Nagano và Chiba cho thấy hàm lượng phóng xạ trong hầu hết các mẫu vẫn thấp hơn mức cho phép.
 
Nguyễn Quyết (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu