Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nổ mìn phá đá tìm kiếm công nhân bị vùi lấp

01/04/2011 7 phút đọc Thành Nguyễn
Đã tìm thấy 12 nạn nhân 16h30 chiều 1/4, để tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ (Yên Thành, Nghệ
Nổ mìn phá đá tìm kiếm công nhân bị vùi lấp

Đã tìm thấy 12 nạn nhân

 
16h30 chiều 1/4, để tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ (Yên Thành, Nghệ An), lực lượng cứu hộ chuẩn bị nổ mìn, phá vỡ tảng đá dài tới 50 m, cao 3-4 m đang đè lên 3 xe tải cùng hàng chục công nhân.

16h30, sau khi huy động 4 máy khoan, khoan được 25 lỗ sâu chừng 3 mét vào tảng đá lớn, các chiến sĩ công binh cho thuốc nổ vào khối đá rồi tra kíp nổ và dây kích nổ.

 

Đại úy Trần Danh Hậu, trợ lý Ban công binh, chỉ huy việc nổ mìn cho biết, với lượng thuốc nổ vừa phải, phương pháp này sẽ không ảnh hưởng gì đến thi thể của các nạn nhân ở dưới.

 

“Sau khi nổ lần thứ nhất, nếu chưa đưa được người ra, lực lượng công binh sẽ cho nổ lần hai, cố gắng đến cuối ngày sẽ đưa hết các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát”, đại úy Hậu nói.

 

Khoan lỗ để đưa thuốc nổ, chuẩn bị cho nổ mìn. Ảnh: Nguyên Khoa.

 

15h, sau mấy tiếng không thể tiếp cận được nhóm nạn nhân cùng 3 xe tải bị tảng đá lớn dài tới 50 m, cao 3-4 đè sập, trong khi khả năng sống sót của họ là gần như không thể, lực lượng cứu hộ đã phải tính tới phương án nổ mìn.

 

45 chiến sĩ công binh của Đại đội công binh 17, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ khoan đá, nổ mìn. Vì còn có xác người và xe ở dưới khối đá nên lực lượng công binh đưa ra phương pháp nổ mìn âm, sau khi nổ, đá sẽ tự nứt ra chứ không bung lên như thường lệ.

 

Rất nhiều lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có mặt, như Bí thư tỉnh ủy Phan Đình Trạc, Chủ tịch tỉnh Hồ Đức Phớc và Phó giám đốc công an Nguyễn Hữu Cầu để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu hộ.

 

Những tảng đá lớn rơi xuống đè sập công nhân và máy móc. Ảnh: Nguyên Khoa.

 

Lúc 14h30, lực lượng cứu hộ dùng 2 cần cẩu, lật được một khối đá lớn và tìm thấy 3 thi thể nữ bị chết không còn nguyên vẹn, nâng số người chết lên 10.

 

Lực lượng tìm kiếm cho biết, sau khi cẩu được tảng đá lớn kia đã nhìn thấy nhiều phần thi thể, quần áo của công nhân bị đá đè, nhưng chưa thể đưa họ ra vì khối đá quá lớn.



Phương án để chuyển khối đá lớn như tòa nhà cao tầng này là sẽ dùng cưa máy cắt dần thành từng khối nhỏ rồi dùng cẩu lớn để dịch chuyển đi nơi khác, đưa các thi thể ra ngoài.

 

Đến 12h30 trưa 1/4, lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 người sống sót và 7 thi thể ra khỏi đống đá khổng lồ. Ước tính còn 30 người khác vẫn đang nằm dưới đó.

 

Công việc tìm kiếm được thực hiện rất khẩn trương, không có nghỉ trưa.

 

7h20 sáng 1/4, khoảng 40 công nhân đang làm việc bên 5 dây chuyền khai thác đá bất ngờ một tiếng rầm, mặt đất rung chuyển. Hàng loạt khối đá từ trên núi cao ào ào rơi xuống đất.

 

"Phải tới 5.000 m3 đá rơi xuống công trường, vùi lấp toàn bộ công nhân và máy móc đang làm việc", ông Nguyễn Thọ Tiến, một nhân chứng kể lại.

 

Lực lượng cứu hộ gồm dân quân, bộ đội, công an, người dân và 6 máy xúc đang liên tục đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Một trại cứu thương dã chiến được thành lập ngay cạnh đó.

 

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Nguyên Khoa.

 

Theo người dân, mỏ đá Lèn Cờ được khai thác theo kiểu hàm ếch, khoét sâu vào lòng núi đá nên khi bị sập, rất nhiều công nhân bị vùi lấp.

 

Phần lớn công nhân là người địa phương, trong đó riêng xã Nam Thành, nơi có mỏ đá, có 27 người. Hàng nghìn người dân và thân nhân người gặp nạn đang tập trung xung quanh mỏ theo dõi việc cứu hộ.

 

Mỏ đá Lèn Cờ nằm ở xã Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An), cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 100 km, do Công ty TNHH Chín Mén được phép khai thác. Công ty này đã cho nhiều đơn vị thầu lại.

 

Cách đây hơn 3 năm, ngày 15/12/2007, một nửa quả núi ước lượng trên nửa triệu m3 đất đá tại mỏ khai thác D3, công trình thuỷ điện Bản Vẽ xã Yên Na (Tương Dương, Nghệ An) đã sụp xuống vùi chết 18 công nhân.

 

Nguyên Khoa (VnExpress)

 

*

 

Đến 15 giờ 1/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn tại mỏ đá Lèn Cờ đã tìm thấy 12 nạn nhân. Danh sách 11 nạn nhân đã tìm thấy thi thể.

 

  1. Phan Thị Chín (SN 1968), xóm 9, xã Lý Thành
  2. Nguyễn Đình Phúc (SN 1973, xã Nam Thành
  3. Phan Công Mai (SN 1976), xã Nam Thành
  4. Nguyễn Thị Quyền (SN 1982) xã Nam Thành
  5. Chu Ngọc Mạnh (SN 1977), xã Hợp Thành
  6. Nguyễn Thị Lộc (SN 1974)
  7. Nguyễn Thị Thứ (SN 1974)
  8. Vũ Thị Thủy (SN 1979)
  9. Ngô Thúy An , trú tại xã Bắc Thành
  10. Trần Thị Sáu (SN 1962) xã Nam Thành
  11. Nguyễn Thị Mùi (SN 1967)











































 

Ảnh: Vietnamnet

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu