Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ hơn 150 người dân tham gia phá rừng: Nguy cơ tái diễn

06/04/2011 5 phút đọc Cao Nguyên (NLD)
Nguy cơ người dân tiếp tục phá rừng làm rẫy là rất lớn nếu các cơ quan chức năng huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông không
Vụ hơn 150 người dân tham gia phá rừng: Nguy cơ tái diễn
Nguy cơ người dân tiếp tục phá rừng làm rẫy là rất lớn nếu các cơ quan chức năng huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông không sớm cấp đất sản xuất cho họ

 

Như Báo Người Lao Động ngày 5-4 đã đưa tin, hơn 150 người dân ở điểm dân cư số 1 và 2 (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã vào Tiểu khu 1523 và 1529 thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín để phá rừng.

 

Những cây cổ thụ bị đốn hạ nằm ngổn ngang tại Tiểu khu 1523 thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín
 
Bất lực nhìn rừng bị phá
 
Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND huyện Tuy Đức đã tập trung lực lượng xuống địa bàn phối hợp với các đơn vị vận động người dân nhưng không có kết quả. Anh Hán Duy Nhân, Đội trưởng Đội Bảo vệ rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín, cho biết: “Ngay từ sáng 4-4, chúng tôi đã tìm mọi cách khuyên giải người dân nhưng không thành, họ cứ im lặng và dùng cưa máy đốn hạ cây rừng. Lực lượng bảo vệ rừng chỉ khoảng 20 người trong khi có hơn 150 người trang bị hàng chục súng tự chế nên chúng tôi đành bất lực nhìn rừng bị phá”.
 
Có mặt tại Tiểu khu 1523 vào trưa 5-4, chúng tôi ghi nhận có hơn 150 người dân đang dùng cưa máy, dao và rựa đốn hạ cây rừng. Hơn 10 ha rừng già đã bị người dân “cạo” sạch. Những cây cổ thụ bị đốn hạ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Nông đã điều hơn 30 cảnh sát cơ động cùng các ngành chức năng vào hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên, phải đến 12 giờ ngày 6-4, cơ quan chức năng mới vận động được số người trên về hội trường của điểm dân cư số 1, xã Đắk Ngo để làm việc.
 
Tình trạng người dân của hai điểm dân cư số 1 và 2 vào phá rừng đã diễn ra từ trước. Trong 3 ngày (từ 7 đến 9-3), hơn 380 người dân hai điểm dân cư nói trên đã tràn vào Tiểu khu 1523 thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín phá hơn 28 ha rừng tự nhiên.
 
Chậm giải quyết đất sản xuất
 
Tất cả những lần phá rừng, người dân thuộc điểm dân cư số 1 và 2 đều lấy lý do khai hoang rừng làm đất sản xuất. Đây là 2 điểm dân cư thuộc dự án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn huyện Tuy Đức, chính thức triển khai vào đầu năm 2009. Dự án này sẽ quy hoạch 24 ha đất ở cho 500 hộ dân, hiện nay đã cấp đất ở cho 487 hộ với diện tích 400 m2/hộ. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm chờ đất sản xuất nhưng chưa được cấp nên người dân đã vào các khu rừng già để phá rừng làm rẫy. 
 
Ngày 10-3, ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã có buổi làm việc với UBND huyện Tuy Đức về tình trạng người dân vào phá rừng lấy đất sản xuất. Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Diễn kết luận: “Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án của huyện Tuy Đức triển khai còn nhiều thiếu sót, một số hạng mục công trình cần ưu tiên làm trước nhưng chưa được thực hiện, đặc biệt là đất sản xuất dẫn đến nhiều bức xúc”. Ông Diễn chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực sớm giải quyết dứt điểm các hạng mục công trình cấp thiết, trong đó có đất sản xuất.
 
Lý giải vì sao chậm cấp đất sản xuất cho dân, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo, cho biết: “Toàn bộ 777 ha đất ở Tiểu khu 1541 thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quảng Tín nằm trong đề án cấp đất sản xuất đã bị xâm canh hết. Chúng tôi đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng sau đó sẽ cấp đất cho dân. Bên cạnh đó, tổng số vốn đầu tư cho dự án hơn 80 tỉ đồng nhưng đến nay chỉ mới giải ngân được hơn 40 tỉ đồng nên thiếu kinh phí để triển khai dự án”.
 

Mỗi ngày, gần 1 ha rừng bị phá

 
UBND huyện Tuy Đức cho biết từ đầu năm 2011 đến ngày 15-3, toàn huyện có hơn 73 ha rừng bị phá. Như vậy, mỗi ngày, huyện Tuy Đức có gần 1 ha rừng bị loại ra khỏi bản đồ lâm nghiệp. Đây là những vụ phá rừng tập thể được chủ rừng và các cơ quan chức năng phát hiện. Còn trên thực tế, những vụ phá rừng nhỏ nếu được cập nhật thì diện tích rừng bị phá sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
 
Bài và ảnh: Cao Nguyên (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu