"Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng. Nếu kết luận của Cục hàng không là ông Khương vi phạm nặng quy định an toàn thì VNA có thể đưa ông Khương vào danh sách cấm bay"
Trao đổi với Đất Việt qua điện thoại sáng 22/4, ông Lê Hoàng Dũng, phát ngôn viên của Vietnam Airlines vẫn khẳng định nội dung trong thông cáo báo chí của VNA sau vụ việc ông Lê Minh Khương tố bị khống chế trên máy bay là hoàn toàn chính xác.
“Mọi người nên lắng nghe tiếng nói của người thứ ba là Cục Hàng không, nhà chức trách sân bay, hành khách trên chuyến bay đó. Đạo diễn Trần Lực, ca sĩ Quang Hà cũng là hành khách chuyến bay họ chỉ chứng kiến phần sau của sự việc. Tôi có những nhân chứng là những hành khách chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Bà Eileen Tan là một trong số đó nên những gì bà này nói là chính xác và đầy đủ”, ông Dũng nói.
Giải thích việc nhân viên an ninh dùng roi điện, khống chê võ sư Khương, ông Dũng cho rằng, vụ việc này cũng giống va chạm giao thông trên đường, nếu như hai bên không tự giàn xếp được thì phải nhờ đến nhà chức trách là cảnh sát giao thông. Trong vụ việc này, cảnh sát giao thông chính là cảng vụ, anh ninh sân bay. Khi tiếp viên không xử lý được khách hoặc khách không đồng ý với cách xử lý của nhân viên thì buộc phải dừng máy bay lại. Nhà chức trách sân bay xử lý thế nào là quyền của họ. Nếu hành khách đó không chấp hành thì họ buộc phải dùng những hành vi nào đấy để khống chế.

Ông Dũng cho biết, quan điểm của Vietnam Airlines là luôn tôn trọng khách hàng, nhưng không một người mà là tất cả những người trên chuyến bay. “Ông Khương là hành khách nhưng sau Khương còn hơn trăm hành khách khác. Do đó, chúng tôi không thể vì anh Khương mà làm ảnh hưởng đến hơn trăm hành khách khác. Trong trường hợp này, chúng tôi cho anh Khương xuống và toàn bộ hành khách được đi tiếp”, ông Dũng nói.
Cũng theo ông Dũng, khi hành khách đã ngồi trong máy bay phải tuyệt đối tuân theo chỉ lệnh của phi công và tiếp viên trong mọi hoàn cảnh, đây là nguyên tắc vì anh toàn là yếu tố quan trọng nhất của hàng không.
Về phương án giải quyết vụ việc này, ông Dũng cho biết, sẽ chờ kết luận của Cục hàng không. Nếu ông Lê Minh Khương đưa vụ việc này lên tòa thì VNA cũng theo đuổi đến cùng. Và nếu kết luận của Cục Hàng không là ông Khương vi phạm nặng quy định an toàn của Cục Hàng không thì VNA có thể đưa ông Khương vào danh sách cấm bay.
Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, theo nội dung báo cáo của các bên liên quan gửi về Cục Hàng không Việt Nam, nhân viên an ninh hàng không đã làm đúng quy trình. Khi đi máy bay, hành khách cần tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn của cơ trưởng và tiếp viên. Nếu hành khách có các hành vi bất thường, có nguy cơ ảnh hưởng tới sự an toàn của hành khách và chuyến bay, cơ trưởng có toàn quyền quyết định đến việc có tiếp tục chuyên chở hay dừng thực hiện chuyến bay.
Về việc “ra tay” thái quá của lực lượng an ninh đến mức ông Lê Minh Khương phải kêu cứu, ông Lại Xuân Thanh cho rằng mức độ cưỡng chế thế nào tùy thuộc vào sự đánh giá và quyết định của những người trực tiếp thi hành nhiệm vụ. “Khi đã buộc phải cưỡng chế, hành khách bị ảnh hưởng đến sức khỏe là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Thanh nói.
Trong khi đó, trao đổi với báo chí chiều qua, HLV Lê Minh Khương vẫn khẳng định ông bị hành hung trên chuyến bay VN1169: " Vừa mở cửa là họ lao vào hành hung. Tôi chưa kịp nói gì thì bị họ bẻ tay, giựt tóc, đập vào gáy, chích dùi cui điện...", ông Khương quả quyết.
Theo ông Khương, Trong vụ việc này Vietnam Airlines không có lỗi gì cả, lỗi là những người đã xúc phạm và thiếu tôn trọng ông. “Tôi chỉ muốn làm rõ sự việc đến cùng để xem ai đúng ai sai. Tôi muốn những người làm sai biết nhận lỗi và Vietnam Airlines hãy gửi một lời xin lỗi công khai chứ tôi không kiện để đòi bồi thường tiền bạc", ông Khương nói.
Ông Khương nói thêm: "Tôi là một người thầy, đã từng đào tạo ra nhiều học trò xuất sắc giành được nhiều danh hiệu cao trong khu vực nên không bao giờ tôi đổi danh dự của người thầy bằng mấy câu nói dối. Tôi sẵn sàng đối chứng với những người có mặt hôm đó để làm rõ ràng sự việc.
Nếu Vietnam Airlines cố tình làm sai lệch sự việc, tôi sẽ khởi kiện và kiên quyết đi đến cùng. Tôi đã ứng xử với họ rất mềm dẻo nhưng không có nghĩa là tôi không có ý chí thép".
Về việc có thể Vietnam Airlines sẽ đưa ông Khương và danh sách cấm bay, ông Khương khẳng khái: "Tôi chẳng có gì sai trong chuyện này cả. Nếu họ bắt tôi đi bộ tôi cũng sẽ đi bộ sang Olympic 2012 tôi cũng sẽ đi. Nhưng tôi tin rằng Liên đoàn Taekwondo Thế giới và Việt Nam sẽ không để tôi phải chịu ủy khuất như thế".
Chiều 21/4, ông Lê Minh Khương chính thức mời luật sư Trần Thu Nam, Trưởng văn phòng luật sư Tín Nhiệm mời làm người đại diện pháp luật cho ông.
Khánh Tường (Đất Việt)