Cuộc khảo sát của đoàn nhà khoa học cho thấy, hồ Ba Bể được ví như hòn ngọc thiên nhiên của Việt Nam đang bị xâm hại do khai thác quặng, xây dựng bừa bãi, chặt phá rừng gây xói lở... Cụ thể, có 6 hồ thì hiện 3 hồ đã bị bồi lấp hoàn toàn gồm hồ Pé Tú, hồ Pé Vài và hồ Pé Nản). Nghĩa là chỉ trong vòng 30 năm, những cái hồ khổng lồ giờ đã bị biến mất thay vào đó là cột điện, ruộng cấy bản làng và đường đi.
![]() |
| Chỉ trong vòng 30 năm, những cái hồ khổng lồ giờ đã bị biến mất thay vào đó là cột điện, ruộng cấy bản làng và đường đi. Ảnh: Phunutoday |
Hiện, hồ Pé Lèng cũng đang bị bồi lấp 1/3 diện tích. Đặc biệt, tất cả 6 hồ này đều thông nhau qua trục sông Năng (các hồ đều chảy qua sông Năng, sông Năng không chảy vào hồ). Tuy nhiên, hiện nay sông Năng cũng đang có nguy cơ bị ngăn lại để xây dựng đập điện.
GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết: Việc khai thác quặng tràn lan ở các xã Quảng Bạch, Chợ Đồn, khai thác đá thạch anh ở Quảng Khê, Ba Bể... đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. "Toàn bộ nước thải khu khai thác quặng chưa qua xử lý đổ thẳng vào các sông, suối rồi đổ vào hồ Ba Bể sẽ giết chết hồ nước ngọt quý hiếm này", GS Đặng Hùng Võ nói, "Tôi có cảm giác toàn bộ hệ thống quản lý ở đây đều vô thức, vô cảm, vô trách nhiệm. Chúng ta "ăn quỵt" của thiên nhiên một, chúng ta sẽ bị thiên nhiên đòi lại gấp nghìn lần. Rõ ràng ở một cấp nào đó đã có lỗi và phải chịu trách nhiệm".
GS.TS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN chia sẻ: "Chuyến đi thực địa cho tôi thấy Vườn Quốc gia Ba Bể đã và đang bị tàn phá một cách vô cảm, vô trách nhiệm và cực kỳ ráo riết".
GS.TS Phạm Vinh Cư, chủ tịch Hội Những người yêu Ba Bể cho biết, khó khăn lớn nhất của hội hiện nay là thiếu kinh phí để đo đạc toàn bộ diện tích hồ đã bị bồi lấp và lập sơ đồ hiện trạng bồi lắng dưới đáy hồ để nạo vét, số rừng bị tàn phá phải trồng lại để chống xói mòn...
Tuy nhiên, hiện hội đang hoàn thiện các chứng cứ và dữ liệu để gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ.
| Vườn Quốc gia Ba Bể (Ba Bể, Bắc Kạn) có tổng diện tích 10.048ha. Vườn Quốc gia có 1.268 loài thực vật bậc cao thuộc 672 chi và 162 họ. 553 loài động vật có xương sống bao gồm 81 loài thú, 322 loài chim, 27 loài bò sát, 17 loài ếch nhái và 106 loài cá... Năm 1995, hồ Ba Bể được quốc tế công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Năm 2004, vườn được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. |
Lan Hoa (Bee.net)
