Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhà khoa học Ba Lan tham gia xử lý chất thải độc hại ở Việt Nam

05/05/2011 12 phút đọc Hồ Chí Hưng
Năm 2010, TS. Dominik Wojewodka, Tổng Giám đốc Công ty ECOTECH – Ba Lan đã tham gia trong đoàn của Bộ Môi trường Ba Lan thăm Việt
Nhà khoa học Ba Lan tham gia xử lý chất thải độc hại ở Việt Nam

Năm 2010, TS. Dominik Wojewodka, Tổng Giám đốc Công ty ECOTECH – Ba Lan đã tham gia trong đoàn của Bộ Môi trường Ba Lan thăm Việt Nam. Vào dịp đó ông đã giới thiệu sơ bộ công nghệ xử lý chất thải độc hại do ông là tác giả và sở hữu bản quyền tại EU và Hoa Kỳ.

Công nghệ trên có thể áp dụng để cô lập chất độc da cam/dioxin hiện đang tồn lưu ở một số điểm nóng ở Việt Nam nhằm cô lập, chống lan toả chất da cam/dioxin ra môi trường xung quanh, ngoài ra còn có thể xử lý các vùng đất bị nhiễm một số chất độc khác cũng như các loại bùn thải, đất thải bị nhiễm hoá chất và kim loại nặng thải ra từ các khu công nghiệp, làng nghề...

Theo lời mời của Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, TS. Dominik Wojewodka đã đến Việt Nam từ ngày 15/4 đến ngày 24/4/2011. Trong thời gian ở Việt Nam, TS D.Wojewodka đã tham gia hội thảo khoa học và trình diễn công nghệ ENVIROMIX – phương pháp hoá đông cô lập chất thải nguy hại. Các nhà khoa học Việt Nam tham dự hội thảo đã rất quan tâm đến công nghệ này. PGS. TS Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 rất hoan nghênh các nhà khoa học Ba Lan tham gia cùng Việt Nam khắc phục chất độc da cam/dioxin. Theo PGS. TS Lê Kế Sơn, công nghệ ENVIROMIX có thể tiến hành thử nghiệm tại Việt Nam trong việc cô lập chất độc da cam/dioxin tại các vùng nóng thông qua sự phối hợp chung trong một dự án thử nghiệm tới đây sẽ được tiến hành ở Việt Nam.

PGS. TS Lê Kế Sơn và TS. Dominik Wojewodka ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa VP Ban Chỉ đạo 33 và Công ty ECOTECH, Ba lan
 

Cũng trong thời gian này TS D. Wojewodka đã đến thăm Công ty TNHH URENCO Hà Nội –  Một trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị và từ các khu công nghiệp. Tại buổi tiếp, Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty đã giới thiệu với vị khách Ba Lan về tình hình hoạt động của URENCO Hà Nội. Được biết hàng ngày tại Công ty URENCO ngoài  khối lượng rác thải đô thị rất lớn cần phải thu gom xử lý còn phải thu gom khoảng 70 tấn bùn thải có lẫn chất độc hại cần xử lý. Công nghệ xử lý loại bùn thải có chất độc hại hiện chưa đem lại hiệu quả cao như mong muốn do vậy URENCO Hà Nội đang tiến hành nghiên cứu, lựa chọn công nghệ mới để xử lý nhằm tái sử dụng loại bùn thải này thành vật liệu đắp bãi chôn lấp, làm đê kè các hố chôn lấp rác hoặc sản xuất gạch lát vỉa hè...

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty thông báo tình hình hoạt động và các công nghệ đang được áp dụng, TS. Dominik Wojewodka đã thông báo cơ sở khoa học của công nghệ do ông giữ bản quyền. Ông đề nghị được trình diễn công nghệ hoá đông của mình tại khu xử lý rác thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội và tại đây ông đã tiến hành thực nghiệm khoảng 20 mẫu thử với các loại bùn nhiễm chất nguy hại với tỷ lệ hoá chất khác nhau. Kết quả thí nghiệm sẽ được công bố trong thời gian tới đây. Những người làm công tác môi trường đô thị hy vọng kết quả thực nghiệm công nghệ ENVIROMIX sẽ đạt kết quả khả quan mở ra triển vọng hợp tác chuyển giao bản quyền công nghệ để áp dụng rộng rãi trong quá trình xử lý chất thải nguy hại đô thị và công nghiệp ở Việt Nam nhằm giảm thiểu việc chôn lấp, tăng cường việc tái chế chất thải để sử dụng trong sản xuất và đời sống.

 TS. Dominik Wojewodka trình bày công nghệ xử lý chất thải nguy hại trong buổi gặp mặt với Ban Lãnh đạo URENCO, Hà nội
 

TS. Dominik Wojewodka cũng đã đến thăm tỉnh Nghệ An và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An để nắm bắt thông tin, nhu cầu của  Nghệ An trong việc xử lý chất thải sinh hoạt và khu công nghiệp nhằm chuẩn bị cho chương trình chuyển giao công nghệ và đầu tư của các doanh nghiệp Ba Lan trong lĩnh vực công nghệ môi trường vào Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Việc xử lý các vùng đất còn tồn lưu chất da cam/dioxin với nồng độ cao đã được tiến hành xử lý từ nhiều năm qua nhưng lựa chọn công nghệ và kinh phí thực hiện đang là vấn đề nóng. Đã có một số đề tài khoa học và dự án thử nghiệm xử lý chất da cam/dioxin nhằm lựa chọn công nghệ thích hợp với điều kiện Việt Nam như cô lập, thiêu đốt, công nghệ hoá học, phương pháp sinh học, phương pháp kết hợp... Việc xử lý chất da cam/dioxin tại các điểm nóng sẽ cần thời gian và kinh phí lớn vì vậy việc nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý đang được các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam quan tâm tiến hành trong Chương trình Nhà nước khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin đến năm 2020 trong đó có sự tham gia của phía Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế.

Hồ Chí Hưng (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu