Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

TTXVN: Hồ Ba Bể không bị bồi lấp "chóng mặt"

17/05/2011 4 phút đọc BBT
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) ngày 17/5 đưa thông tin khẳng định, việc hồ Ba Bể bị bồi lắng là có thật. Nhưng thời điểm
TTXVN: Hồ Ba Bể không bị bồi lấp "chóng mặt"

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) ngày 17/5 đưa thông tin khẳng định, việc hồ Ba Bể bị bồi lắng là có thật. Nhưng thời điểm và nguyên nhân bồi lắng "cần phải nói cho đúng bản chất".

 
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Bắc Kạn tìm hiểu, nguyên nhân bồi lấp hồ Ba Bể qua sông Chợ Lèng là do suối Bó Lù, suối Tà Han từ hàng trăm năm qua chảy vào hồ mang theo một lượng phù sa.

Một nguyên nhân khác là do người dân phá rừng làm nương rẫy ở đầu nguồn nên việc bồi lắng trầm trọng hơn.

Thông tin trên TTXVN được đưa ra 5 ngày sau khi kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam phát phóng sự về nguyên nhân bồi lấp hồ Ba Bể do phóng viên Quang Linh thực hiện. Phóng sự trên cũng đưa ra những nguyên nhân gây bồi lấp hồ Ba Bể như TTXVN đã đưa.

Ba ngày sau khi phát sóng, Hội những người yêu Ba Bể đã gửi thư tới Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng, VTV1 đã đưa tin không đúng sự thật.

Đoàn khảo sát vấn đề bồi lấp ở hồ Ba Bể
Đoàn khảo sát vấn đề bồi lấp ở hồ Ba Bể

Hội những người yêu Ba Bể cho rằng phóng viên Quang Linh đã đưa tin không đúng sự thật về nguyên nhân dẫn đến bồi lấp hồ Ba Bể, do đó đã phủ nhận việc khai thác tài nguyên trên các lưu vực xung quanh hồ, trong đó có mỏ sắt Pù Ổ.

Hội những người yêu Ba Bể đã tiến hành khảo sát các khu vực hồ và xung quanh hồ và kết luận, việc khai thác quặng tại khu vực này đã và đang đe doạ đến môi trường, gây nguy cơ bồi lấp hoàn toàn hồ Ba Bể trong tương lai.

Đoàn khảo sát này bao gồm GSTS Phạm Vĩnh Cư - Chủ tịch Hội những người yêu Ba Bể; Nhà thơ Dương Thuấn – Tổng thư ký Hội những người yêu Ba Bể; GSTS Chu Hảo - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ - Tổng biên tập NXB Tri Thức; GSTS Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường; TS Trương Văn Lã - GĐ Trung tâm phát triển Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường –  ông là người Tày đã từng nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, quê ở ngay Pù Ổ; nhà báo Đỗ Doãn Hoàng – Báo Lao Động; ông Nguyễn Quang Huân – TGĐ Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Thăng Long cùng các đại diện Quỹ tiền tệ thế giới IMF.

“Chúng tôi có đầy đủ các căn cứ để chứng minh bản tin Thời sự tối 12/5 của Đài truyền hình Việt Nam đã cố tình che giấu sự thật ở mỏ sắt Pù Ổ (xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn)” - bức thư của ông Dương Thuấn, Chủ tịch Hội đồng hương Bắc Kạn, Tổng thư ký Hội những người yêu Ba Bể, đại diện Hội viết.

Trước đó, ngày 16/3/2011, trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ TP.HCM, ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã hứa: "“Công trường” khai thác quặng sắt đang được kiểm tra, đánh giá tác động môi trường. Nếu nước thải ra, chảy dần vào hồ mà vẫn trong, làm gì được họ. Về mặt xử lý môi trường, kiểm tra không có nghĩa là không cho khai thác, nhưng khai thác thì phải bảo đảm yếu tố trong sạch và bền vững cho môi trường. Sẽ phải kiểm tra xem việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của họ nghiêm túc chưa, nếu chưa thì phải xử lý".

PV Bee Tổng hợp
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu