![]() |
| GV Nguyễn Hùng Vĩ giảng viên khoa văn học trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN . Ảnh: Tuấn Đức |
Tuy nhiên những mong muốn của những bậc phụ huynh đó đang làm nảy sinh một “phong trào chạy trường” trong xã hội ta hiện nay. Vấn đề này được nhìn nhận như thế nào?. PV Tamnhin.net đã có cuộc trao đổi với GV Nguyễn Hùng Vĩ giảng viên khoa văn học trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN - một người dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà. Hy vọng những ý kiến thẳng thắn, chân thành của thầy sẽ giúp bạn đọc có một cái nhìn toàn diện hơn về một trong nhiều vấn đề của giáo dục nước ta hiện nay.
Thưa Thầy, trong những năm gần đây hiện tượng “Chạy trường” cho học sinh đầu các cấp đang diễn ra phổ biến ở nước ta. Vậy với tư cách là người trong ngành, Thầy đánh giá như thế nào về vấn đề trên?
Đây là một hiện tượng phổ biến tất yếu của một xã hội, không chỉ riêng ở nước ta mà nó diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Hiện tượng chạy trường chỉ diễn ra ở thành phố, các đô thị có dân số đông. Chạy trường là một nhu cầu chính đáng của mọi người.
Tuy nhiên khi mà nhiều người chạy trường đua nhau như vậy sẽ gây nên hậu quả nặng nề cho xã hội, nó gây sức ép quá tải cho trường có chất lượng tốt nhưng mặt khác lại là cơ hội để các trường chưa có chất lượng tốt phải cố gắng vươn lên cho tốt, thực sự đáp ứng nhu cầu học của học sinh hiện nay.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chạy trường. Trước hết do dân số tập trung đông ở các thành phố lớn nhưng chất lượng các trường không đều nhau. Chất lượng của một trường nằm ở hai yếu tố là cơ sở vật chất và đội ngũ thầy cô giáo giỏi. Vấn đề chạy trường còn do nguyên nhân giao thông đi lại. Hiện nay ở nước ta tình hình giao thông hết sức phức tạp, tình trạng tắc đường diễn ra thường xuyên. Ai cũng muốn con mình học gần nhà tiện lợi để đưa đón con. Cho nên các bậc phụ huynh bằng mọi cách để con mình có tên trong danh sách học trường gần trung tâm.
Ở nước ta nhiều trường tư thục được mở ra nhưng số lượng phụ huynh lựa chọn các trường này cho con mình học chưa nhiều. Vậy ý kiến của thầy như thế nào?
Đúng là như vậy, các trường tư thục mở ra tương đối nhiều, ở các trường này có chất lượng rất tốt nhưng học phí lại rất cao do vậy không phải gia đình nào cũng đủ tiền cho con mình vào học những trường như vậy được. Do đó nó gây nên sức ép cho những trường công lập có chất lượng tốt là không tránh khỏi.
Vậy theo thầy cần có những giải pháp nào để ngăn chặn triệt để hiện tượng chạy trường hiện nay?
Tôi nhắc lại một lần nữa là hiện tượng chạy trường là một vấn đề tất yếu của xã hội, một nhu cầu chính đáng của người dân trong việc mong muốn con mình có điều kiện học tập tốt hơn. Vậy để ngăn chặn hiện tượng chạy trường hiện nay trước hết các trường kém chất lượng phải không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất cũng như đội ngũ thầy cô giáo giỏi, làm cho các trường có một mặt bằng chung về chất lượng.
Mặt khác khi quy hoạch xây dựng các chung cư mà chúng ta không tính tới vấn đề trường lớp học của học sinh là một thiếu sót. Có nhiều nơi ở Hà Nội khi xây dựng các chung cư mà lại không xây mới hoặc nâng cấp các trường học đã làm cho tình trạng thừa học sinh mà thiếu lớp học. Và trong việc quản lý giáo dục cần phải phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành.
Có nhiều ý kiến cho rằng cần phải thay đổi chương trình giáo dục phổ thông. Vậy ý kiến của thầy như thế nào?
Quả thật đúng như vậy chương trình giáo dục phổ thông của chúng ta hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế, chúng ta cần phải thay đổi. Bộ giáo dục đã quyết định năm 2015 sẽ thay đổi nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải tiến hành sớm hơn.
Xin cảm ơn thầy đã dành thời gian chia sẻ với bạn đọc Báo Tamnhin.net!
Tuấn Đức (thực hiện)Tầm nhìn
