Sau hàng loạt các thông tin về 400 mỹ dược phẩm của Pháp có chứa Parabens, là thành phần có khả năng gây ung thư vú và vô sinh ở nam, người dân hoang mang, lo lắng và đổ xô đi mua các loại thuốc không chứa Parabens.
![]() |
Nhà thuốc Láng Hạ: những loại thuốc kháng sinh chống nhiễm khuẩn không có Parabens bán rất chạy.
|
Thuốc không chứa Parabens lên ngôi
Có mặt tại các hiệu thuốc ở Hà Nội vào những ngày này, chúng tôi chứng kiến cảnh rất nhiều người bệnh đến hỏi về Parabens và các loại thuốc không chứa Parabens.
“Nếu các loại thuốc của Pháp có khả năng gây ung thư và vô sinh thì không dám chắc các loại thuốc khác không có. Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ là mua thuốc không chứa Parabens, như vậy thì may ra có thể an toàn hơn” – Anh Phạm Văn Hải (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho biết.
“Mấy ngày nay tôi rất lo lắng về vấn đề thuốc. Cháu nhà tôi đang bị ho và trước đây tôi thường cho cháu uống siro Rhinathiol, còn giờ đi mua thuốc tôi phải hỏi kĩ dược sĩ để mua loại nào không chứa chất Parabens” - Chị Hà Thị Giang (Hoàng Mai – Hà Nội) tâm sự.
Không chỉ riêng anh Hải, chị Giang chủ động đến các hiệu thuốc hỏi về các loại thuốc không chứa Parabens, rất nhiều những người khác khi đi mua thuốc cũng rất quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là những người trẻ và khối nhân viên văn phòng.
“Khách hàng rất quan tâm đến các loại thuốc không chứa Parabens, đặc biệt là những loại thuốc kháng sinh chống nhiễm khuẩn không có Parabens bán rất chạy. Có lẽ là do dạo gần đây thông tin về thuốc của Pháp gây ung thư và vô sinh đã khiến nhiều người lo ngại” - Dược sỹ P.T.Thuỷ (Láng Hạ - Hà Nội) cho biết.
Cũng theo chị Thuỷ, các loại thuốc kháng sinh chống viêm nhiễm của Ấn Độ như Ofloxacin, Alphachymotrypsin… là những loại thuốc không chứa Parabens, được chị tư vấn cho người tiêu dùng thay cho thuốc kháng sinh Zinnat của Pháp trước đây, và bán rất chạy trong thời gian này.
Trên thực tế, ở nước ta hiện nay, Parabens vẫn là chất được sử dụng trong một số dược phẩm, mỹ phẩm nhưng có sự kiểm soát về hàm lượng an toàn.Trước tình trạng các loại thuốc của Pháp có khả năng gây ung thư vú và vô sinh vẫn đang được bày bán trên thị trường thì sự tư vấn của các bác sĩ, dược sĩ là rất cần thiết và quan trọng đối với người tiêu dùng. Những người biết và không sử dụng các loại thuốc đó nữa thì không nói, còn với những người không biết đến thông tin này thì thiết nghĩ cần phải có sự hướng dẫn và tư vấn kịp thời từ các y, dược sĩ để hạn chế những rủi ro thấp nhất có thể xảy đến cho người bệnh.
Chờ… thông báo chính thức từ Châu Âu
![]() |
Ofloxacin bán chạy hơn thuốc cùng tác dụng vì không chứa Parabens
|
“Sau khi ban hành văn bản chính thức gửi đến Sở y tế các tỉnh, thành phố, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc… chúng tôi cũng đang tiến hành liên hệ với Cơ quan quản lý dược, mỹ phẩm châu Âu để có được ý kiến chính thức nhằm có các biện pháp thích hợp để bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của người tiêu dùng.” – Đại diện Cục quản lý Dược cho biết.
Cũng theo đại diện Cục quản lý Dược, việc nghiên cứu chất Parabens có trong các loại thuốc cũng đang được tiến hành và sẽ có thông báo chính thức trong thời gian ngắn nhất để các Cơ quan, ban ngành và người dân được biết.
“Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Cục Quản lý dược, Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng phụ của thuốc đã thu thập các thông tin, dữ liệu nghiên cứu lâm sàng có liên quan đến parabens. Đặc biệt, trung tâm sẽ theo dõi và khai thác chặt các thông tin liên quan đến parabens từ Cục Quản lý dược và mỹ phẩm, Trung tâm Thông tin thuốc của nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, châu Âu… để có thông tin đầy đủ báo cáo về Bộ Y tế, cũng như trả lời chính thức trước báo giới nhằm trấn an hoang mang trong nhân dân.” – TS. Nguyễn Đăng Hoà, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng phụ của thuốc (ĐH Dược Hà Nội) cho biết.
Cũng theo ông Hoà, hiện mới chỉ có duy nhất một bài báo nghiên cứu về chất parabens trong thuốc với đối tượng nghiên cứu là 20 bệnh nhân đã sử dụng sản phẩm thuốc có chứa chất này. Nghiên cứu chỉ ra 20 bệnh nhân có hàm lượng parabens trong tuyến vú cao hơn bình thường, tuy nhiên điều đó chưa thể khẳng định được đây là nguyên nhân gây ung thư vú và vô sinh nam, do đó khi chưa có quyết định chính thức gì từ Cục Quản lý Dược thì người dân không nên quá lo lắng với thông tin này.
Duyên Duyên (Phunutoday)

