Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dời các trường ĐH khỏi nội đô: Quá tốn kém!

07/06/2011 12 phút đọc Nhật Dương
Cho đến thời điểm diễn ra hội nghị trực tuyến về quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ dạy nghề và kế hoạch
Dời các trường ĐH khỏi nội đô: Quá tốn kém!

Cho đến thời điểm diễn ra hội nghị trực tuyến về quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ dạy nghề và kế hoạch di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành Hà Nội và TP.HCM tổ chức ở Hà Nội hôm 7/7, về cơ bản hai thành phố đã thống nhất được với các trường phương án di dời

Cần nguồn vốn khổng lồ cho việc di dời trường ĐH

Trong các tiêu chí di dời trường ĐH sẽ có tính đến ưu tiên cho các trường ĐH có từ lâu đời như ĐH Y, ĐH Dược...

 

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT nếu không kể các trường của lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội, Hà Nội có 66 trường đại học, cao đẳng, chiếm xấp xỉ 15% số trường và 27,8% sinh viên của cả nước. Còn tại TH.HCM, có 69 trường đại học, cao đẳng.

Như vậy, cả hai thành phố sẽ có ít nhất 40 trường phải di dời trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, đấy chỉ là con số trên tính toán, còn trên thực tế, cho đến năm 2015, trước mắt mỗi thành phố sẽ thí điểm di dời 5 trường. Chỉ tính riêng việc di dời 5 trường ĐH/một thành phố đã phải cần tới khoảng 600 triệu USD tiền vốn và số tiền này chưa có khoản nào dành cho chi phí giải phóng mặt bằng. Bước hai là thuộc giai đoạn 2015-2020, mỗi thành phố sẽ di dời tiếp khoảng 10 đến 15 trường, nhu cầu vốn tương ứng từ 1,2 đến 1,8 tỷ USD cũng vẫn chưa tính các chi phí giải phóng mặt bằng. Và vào giai đoạn 2020-2030, hai thành phố sẽ di dời các trường còn lại.

Để thực hiện được lộ trình di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi khu vực nội thành, Hà Nội sẽ cần tối thiểu khoảng 3.500 ha, TP.HCM cần 1.750 ha cho việc di dời các trường. Do đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phê duyệt quy hoạch đất đai cho các khu ĐH tập trung ở vùng thủ đô, vùng TP. Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm để triển khai xây dựng cấc trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo chất lượng cao.

Cũng trong ngày 7/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Phí Thái Bình cho biết, hiện nay, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị quỹ đất từ 3.500 ha đến 4.000 ha để xây dựng các khu đại học mới. Theo ông Phí Thái Bình, con số quỹ đấy mà Hà Nội dành ra nhiều hơn gần 2.000 ha đất theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Cụ thể như vùng Sóc Sơn từ 600 - 650 ha, Hòa Lạc: 1.000 - 1.200 ha, Sơn Tây: 300 - 350 ha, Chúc Sơn (Chương Mỹ): 120 -150 ha... Các quỹ đất này bao gồm cả đất dành cho hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, khuôn viên nhà trường và còn có quỹ đất xây dựng ký túc xá, nhà ở cho giáo viên…

Về lộ trình thực hiện, ông Bình cho biết, thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ di dời vì cơ sở hạ tầng của các trường đại học trong nội đô tiêu chuẩn và thường xuyên gây ách tắc giao thông… Vì vậy, trong giai đoạn đầu từ 2011-2015, thành phố Hà Nội sẽ di dời 5 trường như trong lộ trình do Bộ GD&ĐT đưa ra. Nhưng đến giai đoạn 2015-2020, Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm di dời từ 20-25 trường thay vì việc di dời từ 10-15 trường theo kế hoạch và việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô của Hà Nội sẽ kết thúc sớm hơn quy trình 5 năm vào năm 2025.

Tuy nhiên, để đảm bảo được việc di dời đúng như tiến độ nêu trên, thành phố Hà Nội cần sớm có tiêu chí di dời các trường do Bộ GD&ĐT ban hành.

Về phía mình, TP.HCM cũng đã quy hoạch khu vực các trường đại học tại khu đô thị Tây Bắc, khu Đông Bắc và Tây Nam của thành phố. Bên cạnh đó, số các trường ĐH, CĐ hiện đang đóng trên địa bàn các quận 7, 9 và quận Thủ Đức và quận 9 không phải di dời. Tuy nhiên, cái khó của TP.HCM hiện nay là các trường có đất nhưng không có vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho việc dạy và học.

Năm 2011: Dừng nâng cấp trường để phục vụ di dời

Trước thiện chí của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, trước 10/7, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng thuộc thành phố. Phó Thủ tướng cũng đồng ý với quan điểm của UBND thành phố Hà Nội là giao Bộ GD&ĐT tiếp tục bàn bạc với UBND thành phố Hà Nội và TP.HCM về tiến độ di dời, nhưng không nên kéo dài tới 2030.

Còn Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nêu rõ, từ năm 2011 sẽ không tiếp nhận hồ sơ thành lập mới hoặc nâng cấp cơ sở đào tạo ĐH, CĐ trong nội thành thành phố Hà Nội và TP. HCM. Ông Bùi Văn Ga cũng nhấn mạnh yêu cầu giảm mật độ SV trong nội thành Hà Nội giảm từ 478.856 SV năm 2011 xuống còn khoảng 150.000 SV vào năm 2030. Đối với TP. HCM giảm mật độ SV đại học từ 516.544 năm 2011 xuống còn khoảng 170.000 SV vào năm 2030. Cần giảm 2/3 tổng số sinh viên ĐH, CĐ đang học ở các sở đào tạo trong nội thành hiện nay.

Như vậy, để phục vụ việc di dời trường ĐH, CĐ đúng tiến độ, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây dựng phải tiếp tục hoàn thiện báo cáo quy hoạch mạng lưới theo hướng chi tiết hơn, chậm nhất 20/6 trình Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 7/2011, các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh sẽ ký duyệt ban hành quy hoạch nhân lực cho ngành mình, đồng thời làm việc với Bộ GD&ĐT để làm rõ mạng lưới những cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành mình.

Nhật Dương (VnMedia)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu