Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ lãnh đạo VASEP đánh nhau: Hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn

18/06/2011 14 phút đọc Huy Bình - Huy Quốc
Chiều 17/6, ông Nguyễn Việt Cường – Phó chủ tịch VASEP, tổng giám đốc Phú Cường Group đã chủ trì cuộc họp báo, chính
Vụ lãnh đạo VASEP đánh nhau: Hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn
Chiều 17/6, ông Nguyễn Việt Cường – Phó chủ tịch VASEP, tổng giám đốc Phú Cường Group đã chủ trì cuộc họp báo, chính thức lên tiếng về vụ việc “đánh nhau” giữa ông và ông Hải - Chủ tịch VASEP xảy ra tại Cà Mau sáng ngày 12/6. Ông Cường cho biết: “Mong muốn của tôi là đưa ra ánh sáng nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn và xung đột nói trên!”.
 
Ông Cường gửi lời xin lỗi tới ông Hải và toàn thể hội viên Hiệp hội VASEP

Theo ông Cường, việc để xảy ra vụ đánh nhau như báo chí  đã thông tin là rất đáng tiếc và ông nhận phần sai về mình khi thiếu kiềm chế trước những khiêu khích của ông Hải. “Trước công luận báo chí, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến anh Hải. Hành động của tôi hôm đó với anh Hải là sai trái và không phù hợp, cho dù vì nguyên nhân gì đi nữa... Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể hội viên Hiệp hội VASEP và cộng đồng Doanh nhân Việt Nam nói chung, vì những ảnh hưởng mà vụ việc đáng tiếc vừa qua đã gây ra!” – ông Cường trần tình.Tuy nhiên, ông Cường cho biết: việc mâu thuẫn xảy ra là do ông Hải và một nhóm trong VASEP liên tục gây áp lực buộc ông thôi chức Phó chủ tịch VASEP với lý do ông không xử lý rốt ráo vấn nạn tôm nguyên liệu bị bơm chích tạp chất tràn lan… Trong khi đó, trên thực tế, ông Hải với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP thủy sản Minh Hải vẫn “bật đèn xanh” cho các đơn vị thành viên của mình tiếp tục thu mua và chế biến tôm bơm chích tạp chất…(đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và báo chí phanh phui). Hành động không đi đôi với việc làm của ông Hải – Chủ tịch VASEP làm cho vấn nạn tôm bơm chích tạp chất … miễn dịch với "thuốc chữa".

Trước đó, tại Đại hội VASEP (nhiệm kỳ III, năm 2007-2011), tại phiên bầu các chức danh lãnh đạo Hiệp hội, ông Cường đã tự ứng cử chức danh Phó chủ tịch VASEP với cam kết: trong vòng 6 tháng sẽ dẹp nạn bơm chích tạp chất trong tôm nguyên liệu – vấn nạn đang làm cho cái nhìn của các nước nhập khẩu thủy sản thế  giới đối với ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam ngày một xấu và xem thường. Tinh thần tình nguyện và chương trình hành động “nói không với tôm bơm tạp chất” này của ông Cường đã được đông đảo hội viên ủng hộ và ông được bầu vào chức danh Phó chủ tịch VASEP. Để tập trung vào nhiệm vụ khó khăn này (chương trình này các Bộ ngành liên quan và lãnh đạo VASEP 2 nhiệm kỳ qua không thể dẹp nổi - PV), Phú Cường Group đã ra thông báo cấm toàn thể hệ thống thu mua và chế biến tôm bơm chích tạp chất.

Sau đó, ngay tại hệ thống của Phú Cường, ông Cường cũng đã “mạnh tay” ra quyết định cắt chức giám đốc xí nghiệp Việt Cường (đơn vị thành viên - PV), đình chỉ Ban điều hành sản xuất và một số cán bộ KCS trong ca sản xuất vì vi phạm mua – chế biến tôm có bơm tạp chất. Kết quả xử lý nghiêm này ông Cường đã gửi cho Bộ NN&PTNT và toàn thể Hiệp hội VASEP để báo cáo và thể hiện quyết tâm của mình. Xí nghiệp Việt Cường này cũng lập tức bị cắt CODE xuất khẩu để tránh ảnh hưởng uy tín thủy sản Việt Nam. Nhưng không lâu sau đó, một  loạt các DN vẫn bị phát hiện vi phạm quy định, trong đó có 2 doanh nghiệp của ông Hải. Đó là Phân xưởng I – Công ty CP Thủy sản Minh Hải và XN CBTS XK Bạc Liêu, Công ty CPTS Minh Hải. Khi nghe cơ quan chức năng thông báo việc này, ông Cường rất khó xử và đã lập tức đăng ký làm việc với ông Hải để trao đổi. Nhưng, theo ông Cường, ông Hải né tránh sai phạm và tìm cách gây áp lực buộc ông Cường “phải từ chức”.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Cường trần tình: “Bản thân tôi cũng đang suy sụp tinh thần lắm rồi… Tôi rất mong các cơ quan truyền thông làm rõ sự thật này. Không chỉ giúp tôi lấy lại uy tín và danh dự, mà còn để cứu vãn thanh danh và tương lai cả ngành thủy sản Việt Nam. Đây cũng là mong muốn và quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, các Doanh nghiệp thủy sản làm ăn chân chính của Việt Nam”.

Bên lề cuộc họp báo, ông Cường đã có buổi trao đổi khá thẳng thắn với báo giới về vấn đề chống vấn nạn thu mua và chế biến tôm bơm chích tạp chất.
 
Ông Cường vẫn đau đáu nỗi lo về cuộc chiến với vấn nạn thu mua,
 chế biến tôm nguyên liệu bơm chích tạp chất
 
- Liệu ông có chủ quan và căn cứ nào khiến ông đặt ra thời hạn loại trừ vấn nạn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu - một vấn đề mà Chính phủ, các bộ ngành và VASEP đã tốn “2 nhiệm kỳ” vẫn chưa giải quyết được?
 
Tôi đi nhiều nơi, đặc biệt là những chuyến đàm phán giao dịch với người Nhật, họ luôn có những phát biểu và đánh giá rất thấp người Việt, doanh nhân Việt vì những vấn nạn bơm chích tạp chất.  Tôi rất tức vì tự ái dân tộc, nhưng họ có bằng chứng hẳn hoi về những vi phạm của doanh nghiệp nước mình… Tôi nghĩ chỉ có thể cải thiện hình ảnh ngành thủy sản Việt, doanh nhân Việt trong mắt họ bằng cách làm tốt hơn và hạn chế tối đa những lô hàng vi phạm trước khi xuất qua nước họ. Việc này cũng là nguyện vọng của nhiều ngành, nhiều người và đa số doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chính điều đó đã tạo động lực để tôi quyết tâm tuyên chiến với nạn bơm chích tạp chất vào tôm và những nguyên liệu thủy sản khác.
 
-  Việc chính các công ty của Chủ tịch VASEP vi phạm bơm chích tạp chất và sau sự cố này, ông có còn ý định quyết tâm chống lại vấn nạn bơm chích tạp chất nữa không?
 
Việc chính Doanh nghiệp của ông Hải – Chủ tịch Hiệp hội VASEP  vi phạm thu mua – chế biến tôm nguyên liệu bơm chích tạp chất, làm nhiều hội viên và dư luận rất bất ngờ. Nhưng thực tình mà nói việc xử lý các doanh nghiệp vi phạm nói chung, đến nay là không rốt ráo và biện pháp xử lý cũng không đủ mạnh để ngăn ngừa tái phạm. Tôi cũng rất bức xúc và trăn trở, vì không hiểu tại sao việc đốt pháo mà Chính phủ mình còn cấm được. Tại sao chuyện “xấu” như bơm chích tạp chất vào nguyên liệu xuất khẩu, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự doanh nghiệp và người Việt trong nước… Sao dẹp hoài không xong (!?).
 
Trong hệ  thống Phú Cường Group, chúng tôi luôn thể hiện quyết tâm chống lại vấn nạn. Sau này, tôi khẳng định một khi tôi còn làm việc, bất cứ đơn vị nào của Phú Cường Group vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm. Việc tham gia vào cuộc chiến chống bơm chích tạp chất này, tôi nói thật cũng rất mệt mỏi. Hệ thống của tôi có 21 công ty thành viên và hơn 20.000 nhân viên, công việc điều hành và quản lý kết quả sản xuất kinh doanh đã rất nặng nề. Nhưng vì lợi ích chung, vì uy tín và danh dự của ngành thủy sản Việt Nam, tôi chấp nhận mỗi ngày ngủ 3-4 tiếng, mỗi tháng chỉ ở nhà với gia đình được 5-7 ngày… để dành thời gian tuyên chiến với các doanh nghiệp cố tình vi phạm…
 
- Xin cảm ơn ông

Huy Bình - Huy Quốc (DĐDN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu