Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phó chủ tịch VASEP nói về vụ... đánh ông chủ tịch!

18/06/2011 7 phút đọc Sáu Nghệ
Ngày 17-6, tại Cần Thơ, ông Nguyễn Việt Cường, Phó chủ tịch VASEP (TGĐ Phú Cường Group) tổ chức họp báo về vụ ông
Phó chủ tịch VASEP nói về vụ... đánh ông chủ tịch!
Ngày 17-6, tại Cần Thơ, ông Nguyễn Việt Cường, Phó chủ tịch VASEP (TGĐ Phú Cường Group) tổ chức họp báo về vụ ông đánh Chủ tịch VASEP Trần Thiện Hải ở Cà Mau sáng 12-6. Ông Cường nói: “Mong muốn của tôi là đưa ra ánh sáng nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn và xung đột”.

 

Hình ảnh tại buổi lễ họp báo của phó chủ tịch VASEP

 

Mở màn cuộc họp báo, trước sự chứng kiến của phóng viên 40 cơ quan báo chí, ông Cường nói: “Trước tiên, cá nhân tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến anh Hải. Hành động của tôi hôm đó với anh Hải là sai và không phù hợp, dù nguyên nhân gì. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể hội viên VASEP và cộng đồng doanh nhân Việt Nam”.

Ông Cường cho biết, mâu thuẫn xảy ra là do ông Hải và một nhóm trong VASEP liên tục gây áp lực buộc ông thôi chức Phó chủ tịch VASEP vì “vấn đề tôm tạp chất”. Một số doanh nghiệp cho rằng, ông không xử lý rốt ráo vấn nạn tôm nguyên liệu bị bơm tạp chất, nhưng chính doanh nghiệp của Chủ tịch VASEP Trần Thiện Hải lại 2 lần bị phát hiện mua và chế biến tôm tạp chất. Từ đó, ông Hải sinh mâu thuẫn với ông Cường.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Cường tâm tình: “Sau khi tôi quá nóng nảy, đã bị nhóm người thân của ông Hải ùa tới tấn công bằng ghế, ly, gậy gộc, phải vào bệnh viện khâu hơn 10 mũi các vết thương trên đầu. Tôi đã nhờ công an làm rõ nhóm người ấy và đề nghị giám định thương tích. Hiện tôi bị suy sụp tinh thần, nên mong được các cơ quan truyền thông nêu đúng sự thật nguyên nhân vụ việc để dư luận hiểu, thông cảm và tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp trong VASEP”.
 
Tại cuộc họp báo, ông Cường đưa ra bản thông cáo báo chí của ông, nguyên văn như sau:

“Ngày 09/06/2011, ông Trần Thiện Hải – Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) hẹn ông Nguyễn Việt Cường về Cà Mau để nói chuyện. Sáng hôm đó, ông Cường ra trễ chuyến bay (TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau) nên sau khi nghe ông Hải điện, hẹn như thế, ông Cường đã về Cà Mau bằng phương tiện ô tô ngay trong đêm 10/06/2011.

Sáng ngày 11/06/2011, ông Cường gọi điện thoại cho ông Hải để gặp mặt nhưng Ông Hải bảo bận và hẹn ông Cường sáng Chủ nhật ăn sáng, uống café rồi trò chuyện.

Sáng ngày 12/6/2011, ông Cường gọi điện thoại cho Ông Hải và hai người hẹn gặp tại quán café bờ hồ phường 5. Ông Cường đến quán trước, sau đó cho lái xe đến nhà riêng đón Ông Hải. Khi lái xe đến nhà và điện thoại báo xe đã đến, nhưng máy điện thoại của Ông Hải bận liên tục khoảng 30 phút. Sau đó Ông Hải ra xe và đến chổ hẹn với Ông Cường.

 

Khi ngồi vào bàn của quán cà phê, ông Hải yêu cầu ông Cường xin từ chức Phó chủ tịch hiệp hội VASEP. Nếu không, ông Hải sẽ làm ông Cường mất mặt. Ông Hải nói điều này với lời lẻ xấc xược và đầy khiêu khích. Khá bất ngờ trước  yêu cầu này của ông Hải, ông Cường đề nghị ông Hải giải thích vì sao đã yêu cầu ông như thế. Với tư cách là một người bạn, ông Cường tâm sự với ông Hải về những bất cập trong điều hành công việc của mình với vai trò là Phó Chủ tịch VASEP, phụ trách công tác chống tôm bơm chích tạp chất của VASEP. Ông Hải tỏ thái độ không muốn lắng nghe, lộ ý xem thường nội dung trình bày của ông Cường. Trước khi bỏ ra về, ông Hải nói giọng kiêu căng: “Tao không cần nói chuyện với mày nữa!”. Dù ông Cường yêu cầu Ông Hải nên ngồi lại để trò chuyện thêm cho rõ vấn đề nhưng ông Hải không đồng ý, bỏ đi với thái độ khinh miệt. Không kiềm chế được bản thân, ông Cường đã dùng bình trà trên bàn đánh ông Hải.

Mâu thuẩn phát sinh nhất thời giữa ông Cường với ông Hải. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Cường đã bị một nhóm người vây đánh, khiến ông Cường bị thương, phải vào cơ sở y tế chữa trị.

Theo nhận định của ông Cường, sự tấn công của nhóm người kể trên không ngẫu nhiên như một số báo đã thông tin. Nếu đó là người nhà của ông Hải, hoặc khách uống cà phê trong quán, lẽ ra họ chọn giải pháp can ngăn.

Về nguyên nhân chính dẫn đến sự việc, ông Cường cho rằng:

Trước khi là thành viên BCH Hiệp hội VASEP, ông Cường đã rất quan tâm và trăn trở về nạn tôm nguyên liệu bị bơm chích tạp chất, gây ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt là hình ảnh con tôm – sản phẩm chủ lực của nhiều địa phương vùng ĐBSCL. Trước khi được giao phụ trách công tác chống tôm bơm tạp chất, ông Cường đã có nhiều hành động cụ thể, thiết thực bày tỏ tâm huyết của mình. Đáng chú ý là sau Văn bản ngày 24/04/2010 ông Cường (về thực trạng tôm nguyên liệu bị bơm tạp chất) đã gởi đến Chủ tịch Nước, Thủ Tướng Chính phủ, Bộ NN & PTNT,… trình bày, ngày 7/5/2010, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 2962/VPCP-KTN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Bản thân ông Cường cũng nhận thức trách nhiệm của các DN chế biến trong việc nói không với tôm bơm tạp chất là rất quan trọng nên các DN trực thuộc Tập đoàn Phú Cường luôn tiên phong, chấp nhận thiệt thòi về mình (do cẩn trọng với tôm bơm tạp chất dẫn đến thiếu nguyên liệu cho các nhà máy, công nhân không có việc làm, kim ngạch xuất khẩu bị sụt giảm,..).

Để đạt được yêu cầu đề ra, ông Cường từng nhiều lần bày tỏ quan điểm: Đó là công việc thường xuyên, liên tục và rất cần có sự phối hợp của toàn xã hội chứ không thể chỉ là tâm huyết của riêng cá nhân, DN, tổ chức nào. Việc ông Cường cam kết sẽ đẩy lùi nạn tôm bơm tạp chất là tỏ rõ tâm huyết khi ông được tín nhiệm vào nhiệm vụ Phó chủ tịch VASEP. Không thể xem đó là nội dung buộc ông Cường phải thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch nếu nạn tôm bị bơm vẫn tồn tại. Trong khi đó, khi trò chuyện với ông Cường, ông Hải luôn xem đây là nguyên nhân chính đáng để “buộc” ông Cường rời ghế Phó Chủ tịch.

Trước khi diễn ra sự việc trên, cụ thể là ngày 31/5, đã diễn ra cuộc họp BCH VASEP. Nội dung của Chương trình họp (Tổng Thư ký Trương Đình Hòe có thông báo trước cho các thành viên BCH) không thể hiện nội dung kiểm điểm trách nhiệm của ông Cường. Tuy nhiên, khi được biết ông Cường không tham dự cuộc họp kể trên (có lý do chính đáng; ông Cường có gửi e-mail cho Tổng thư ký VASEP), BCH đã đưa nội dung kiểm điểm ông Cường vào cuộc họp, rồi tùy tiện lấy ý kiến biểu quyết về sự tín nhiệm của hội viên đối với chức danh Phó Chủ tịch của ông Cường .

Sau sự việc ngày 12/6 xảy ra, ông Hải đã lạm dụng website của VASEP để giành phần lợi về mình qua việc xác lập và công bố Thông cáo báo chí với nội dung thiếu khách quan”.

Sáu Nghệ (Tamnhin)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu