Ngày 31/5, báo “Tấm gương xã hội” và mạng Sonin đã đăng bài “Người Mỹ đã sử dụng vũ khí hóa học tại Việt Nam”, có nội dung sau: Hàn Quốc (HQ) đang cùng Mỹ tiến hành công việc điều tra. Người HQ đang phê phán quân đội Mỹ đã chôn lấp số lượng lớn hóa chất độc hại “Agent orange” (chất da cam) tại lãnh thổ HQ. Bởi vì, trong bộ phim tài liệu của BBC, một cựu chiến binh Mỹ đã phát biểu rằng, năm 1978, có khoảng 150 thùng phuy (thùng tô nô) chất độc hóa học này được chôn lấp tại các căn cứ quân sự Mỹ ở HQ. Trong thời kỳ chiến tranh VN, quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học nhằm phá hủy các cánh rừng rậm, nơi ẩn trú của các chiến sỹ giải phóng quân VN. Theo thông tin của Lầu năm góc, trong những năm 1961 - 1971, quân đội Mỹ đã dùng 44 triệu lít “chất da cam”, chứa chất độc kinh hoàng Dioxin để rải xuống 10% lãnh thổ của miền Nam VN. Hậu quả của nó là các cánh rừng rậm đại ngàn bị trơ trụi lá. Cả động vật và chim chóc cũng bị hủy diệt, con người thì bị thiệt mạng do bệnh tật. Có trên 4 triệu người VN bị nhiễm chất độc Dioxin; trong đó có trên 3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp, còn khoảng 1 triệu người là con cái của họ. Nói cách khác, chất độc Dioxin đã trở thành vũ khí hủy diệt môi trường tự nhiên và con người tại VN. Hiện có một số nhà khoa học của Nga, HQ và Mỹ đang nghiên cứu một cách bài bản về sự ảnh hưởng như thế nào đối với thổ nhưỡng, hệ động - thực vật và con người của VN. Các nhà khoa học khẳng định rằng, chất Dioxin lưu giữ và thấm sâu vào lòng đất sẽ tạo thành chất độc hại mới khi ở nhiệt độ cao. Vì thế, không có bất kỳ loại thực vật nào có thể mọc được tại những vùng đất bị nhiễm độc. Dioxin còn thấm sâu và gây độc hại đối với nguồn nước của các con sông, suối và mạch nước ngầm. Chất này ngấm vào cơ thể con người sẽ gây bệnh da liễu, tiểu đường, ung thư và giảm sức đề kháng.
Sau khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học chống VN đã khiến cho nhiều phụ nữ nước này bị vô sinh và có nhiều trẻ em khi sinh ra đã bị dị dạng, hiện tượng mà trước đây chưa hề có. Hiện vẫn còn nhiều trẻ em khi sinh ra đều bị như vậy. Đây chính là di chứng của chất độc Dioxin vẫn còn ảnh hưởng đến thế hệ thứ 4. Không chỉ con cái của binh lính Mỹ mà còn có cả con cái đồng minh của Mỹ từng tham chiến tại VN như Australia, New Zaleand và HQ khi sinh ra cũng bị dị dạng. Các công ty sản xuất hóa chất đã đền bù thiệt hại cho họ. Nhưng các công ty này đã lấy lý do chưa có bằng chứng thuyết phục, nên thiệt hại của người dân VN vẫn chưa được đền bù. Chiến tranh VN đã kết thúc 35 năm, nhưng thiên nhiên bị hủy diệt không có sự sống và những con người mắc các căn bệnh nặng đang luôn nhắc chúng ta nhớ tới cuộc chiến tranh. Hiện hậu quả của cái gọi “Agent orange” đang thu hút sự chú ý tại HQ.

Trong bộ phim tài liệu của BBC, một sỹ quan dự bị của quân đội Anh cho biết: “Agent orange” và “Agent blue” không chỉ được sử dụng ở VN mà trước đó, năm 1951, quân đội Anh đã sử dụng chất hóa học có cấu trúc cao, một dạng chất độc da cam, có tên gọi 2-4-D và 2-4-5-T để chống lại những người cộng sản Mãlai (nay là Malaysia). Lúc đó, quân đội Anh cũng dùng không quân để rải chất độc này nhưng thông tin thời bấy giờ còn lạc hậu nên số người Mãlai bị nhiễm chất độc này không đưa ra được con số cụ thể. Năm 2008, nhà nghiên cứu Yan Uilliam của Australia đã phát hiện chất hóa học có cấu trúc cao thường gây căn bệnh ung thư từ khu vực lân cận thành phố Innifail tỉnh Koosland. Tiếp tục nghiên cứu hóa chất này đã cho thấy đây chính là “chất da cam” đã được sử dụng trong chiến tranh VN. Nhưng chất này đã được thử nghiệm tại Innifail trước cả chiến tranh VN; được coi là hoạt động bí mật của quân đội Mỹ và Australia. Một số người dân của tỉnh Koosland đã bị nhiễm căn bệnh chưa từng thấy trước đây, đây là bằng chứng của sự ảnh hưởng “chất da cam”. Viên trung úy dự bị của quân đội Australia, Ted Bocvort đã nói: “Thí nghiệm bí mật đã được tiến hành gần khu vực Koosland. Sau này, khi làm nghĩa vụ tại VN, tôi đã tìm thấy chất độc này đã được thí nghiệm tại Koosland theo đề xuất của Mỹ”. Mỹ chưa bao giờ tiến hành thí nghiệm và sản xuất chất da cam trên lãnh thổ của mình. Họ đã xây dựng nhà máy hóa chất tại thành phố New Plymouth của New Zealand. Lúc đó, có một số binh sỹ của New Zealand đã làm việc với tư cách trợ giúp cho nhà máy hóa chất; và đã bị ngộ độc và mắc bệnh ung thư ác tính. Sau chiến tranh VN, Chính phủ Mỹ đã ký hiệp định với nhà cầm quyền Brazil về việc chôn lấp một lượng lớn chất Dioxin tại các cánh rừng rậm của khu vực sông Amazon. Lúc đó, có một số công ty khai khoáng của Mỹ hoạt động tại Brazil đã đề nghị sử dụng chất hóa học này. Bởi vì, chất Dioxin có thể làm cho các cánh rừng rậm ở Amazon không mọc cây và không gây “tai họa” đối với các máy móc khai thác mỏ. Vì thế, việc các công ty khai khoáng sử dụng khối lượng lớn chất Dioxin đã biến các cánh rừng rậm Amazon thành rừng trọc. Năm 1991, Chính phủ Mỹ đã chính thức đình chỉ dự án “chất da cam” , đóng cửa một số nhà máy sản xuất loại hóa chất có cấu trúc cao.
- Chuyên gia Mỹ: Cuộc chiến hàn gắn vết thương chất độc da cam vẫn tiếp diễn: Theo phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn, trong cuộc hội thảo về chất độc da cam vừa được tổ chức ở Mỹ, một số chuyên gia Mỹ cho rằng hơn 30 năm sau khi bom đạn ngừng trút xuống Việt Nam thì một cuộc chiến khác vẫn tiếp tục ở đất nước này để giúp những người chịu ảnh hưởng của chất độc da cam. Phát biểu tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho biết các vấn đề về sức khỏe và môi trường do ảnh hưởng của chất độc da cam đang ảnh hưởng tới khoảng 3 triệu người Việt Nam, trong đó có 150.000 trẻ em. Họ cũng nhắc lại kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy kể từ sau khi cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành tại Việt Nam kết thúc vào năm 1975, nhiều trẻ em Việt Nam bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và có triệu chứng của bệnh Down khi mới sinh ra. Ông Bóp Étga (Bob Edgar), Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận "Common Cause" của Mỹ nói: "Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc kể cả sau khi những người lính cuối cùng đã rời khỏi chiến trường".
Là một hạ nghị sĩ vào thời điểm cuộc chiến tranh tại Việt Nam kết thúc, ông Étga đã trình lên Quốc hội Mỹ một dự luật nhằm giúp cựu chiến binh Mỹ bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Hiện nay, ông đang tập trung vào vấn đề chất độc da cam tại Việt Nam.
LỜI KÊU GỌI CỦA HỘI NẠN NHÂN
CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM/ĐI - Ô - XIN VIỆT NAM
Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011
Thưa các anh chị em, bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm đến thảm họa da cam ở Việt Nam,
Ngày 10 tháng 8 năm 1961, máy bay của không lực Hoa Kỳ bắt đầu rải chất độc, mở màn cho chiến dịch khai quang suốt trong 10 năm ở miền Nam Việt Nam, hủy hoại môi trường, sinh thái và sức khỏe con người Việt Nam.
Ngày 10 tháng 8 năm nay đánh dấu 50 năm THẢM HỌA DA CAM ở Việt Nam. Đó là một kỷ niệm buồn đối với nhân dân Việt Nam. Hơn 3 triệu ha rừng núi, đồng ruộng, gần 26.000 thôn bản đã bị rải chất hóa học, đến nay vẫn còn những ‘‘điểm nóng’’ ô nhiễm chất đi - ô - xin. Gần 5 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/đi - ô - xin, có khoảng 3 triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ hai, thứ ba. Hàng vạn người đã chết trong đau khổ. Hàng chục vạn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật, không có một phút sống như người bình thường. Nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ. Nhiều người khác đang chết dần chết mòn, từng ngày từng giờ quằn quại, vật vã vì những căn bệnh quái ác liên quan đến chất độc da cam/đi - ô - xin. Hoàn cảnh các gia đình nạn nhân chất độc da cam rất thương tâm.
Chiến tranh đã chấm dứt hơn 36 năm. Đất nước Việt Nam đã hồi sinh. Mặc dù Chính Phủ Việt Nam, nhiều tổ chức cá nhân ở trong nước cũng như nước ngoài đã quan tâm giúp đỡ, nhưng nạn nhân chất độc da cam/đi - ô - xin vẫn là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ.
Nhân ngày mở đầu 50 ngày cao điểm của phong trào ‘‘Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam’’, Hội nạn nhân chất độc da cam/đi - ô - xin Việt Nam tha thiết kêu gọi anh chị em, bạn bè trong nước và quốc tế hãy biểu lộ sự đồng tình, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý. Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi - ô - xin Việt Nam yêu cầu phía Mỹ phải có trách nhiệm trước những thiệt hại họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam; yêu cầu các công ty hóa chất Mỹ từng cung cấp chất độc da cam/đi - ô - xin cho quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam - trước hết là hai công ty Dow Chemicals và Monsanto hãy dũng cảm nhìn nhận sai lầm của mình và họ hãy tự hỏi chừng nào chưa có đền bù thiệt hại cho nhân dân Việt Nam thì họ có nên có đại diện ở Việt Nam hay không ?
Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi - ô - xin Việt Nam mong đợi và hoan nghênh những tình cảm, những hành động vì nạn nhân chất độc da cam của anh chị em, bạn bè trong nước và quốc tế.
Sự thật đã lên tiếng. Công lý phải được tôn trọng. Ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/đi - ô - xin Việt Nam và nạn nhân của mọi loại vũ khí hóa học trên thế giới cũng chính là góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ một nền công lý, hòa bình lâu dài trên trái đất này.
TM. HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI
Thượng tướng Nguyễn Văn RinhMỌI SỰ GIÚP ĐỠ CHO NẠN NHÂN CĐDC XIN GỬI VỀ
* Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
1- Tài khoản VN Đồng: Số tài khoản VNĐ: 00311.0123.4005; Mở tại NH TMCP Quân đội-Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội; Swift code: MSCBVNVX
2- Tài khoản Ngoại tệ: Số tài khoản VNĐ: 00110.0086.3681; Số tài khaonr USD: 00113.7086.3770; Mở tại Sở giao dịch NH TMCP Ngoại thương Việt Nam; Trụ sở 31-33 Ngô Quyền, Hà Nội; Swift code: BFTVVNVX;
* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Số 35 Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; đt: (84-4) 6265 2642/41/45/05/54/65/70; Fax: (84-4) 6265 2643; E-mail: vava@vava.org.vn; tuyentruyenvava@gmail.com
Quê Việt