Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ phạt HS phơi nắng: Xử lý DN gây ô nhiễm thế nào?

05/07/2011 6 phút đọc Châu Anh
Sự việc 10 doanh nghiệp (DN) sản xuất gỗ ở xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Vụ phạt HS phơi nắng: Xử lý DN gây ô nhiễm thế nào?

Sự việc 10 doanh nghiệp (DN) sản xuất gỗ ở xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật và sản xuất không có giấy chứng nhận về môi trường đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Anh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm: “Ai cũng biết là sai, nhưng xử thế nào thì lại không dễ”.

 
Huyện không đồng tình, các xưởng chỉ hoạt động chui?

Theo ông Nguyễn Minh Anh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm, phòng đã nhận được đơn khiếu nại của người dân thôn 3 và thôn 6 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo đó, một số doanh nghiệp đã tự ý thỏa thuận với dân có đất, thuê lại để xây nhà xưởng sản xuất gỗ. Điều đáng nói, thỏa thuận này không có sự phê duyệt của UBND TP Hà Nội.

Trong khi đó, theo đúng quy định của pháp luật, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất này phải được thành phố thông qua. Ngoài ra, các xưởng sản xuất này cũng không có giấy đăng ký môi trường và nhiều loại giấy tờ khác.

Vụ phạt HS phơi nắng: Xử lý DN gây ô nhiễm thế nào?
Mặc dù đã có Phiếu chuyển đơn của UBND TP.Hà Nội nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết

Về việc này, ông Anh cũng khẳng định, từ phía huyện hoàn toàn không đồng ý và không cho phép hoạt động nhưng các xưởng này vẫn làm chui.


“Họ làm chui, vẫn hoạt động công khai là do lỗi của chính quyền xã không làm chặt chẽ. Hơn nữa, 10 hộ sản xuất này cũng đi lên từ sản xuất nông nghiệp, là những người nông dân nên họ vẫn sinh hoạt và sản xuất theo kiểu dân làng. Chỉ khi nảy sinh vấn đề môi trường, ô nhiễm, dẫn đến kiện tụng thì người ta mới bắt đầu chú ý đến các giấy tờ. Không chỉ gỗ, trên địa bàn huyện còn các hoạt động sản xuất khác cũng gây ô nhiễm như đúc kim loại”, ông Minh Anh giải thích.

Về trách nhiệm của huyện, ông Minh Anh cho rằng, huyện không đồng tình với việc sản xuất gỗ của 10 doanh nghiệp này. Tuy nhiên, huyện muốn xử lý thì phải mời cảnh sát môi trường về kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm của các xưởng này. Huyện muốn xử lý thì cũng phải để xã trực tiếp đứng ra giải quyết trước.

Đối với vụ việc này, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho cả huyện và cho xã, nhưng việc xử lý thế nào thì lại có rất nhiều vấn đề.

Theo ông Nguyễn Minh Anh, xã cũng có cái khó của mình. Cụ thể, dù có sai phạm, nhưng không thể phủ nhận 10 doanh nghiệp gỗ này đã giúp cho kinh tế của xã phát triển tốt, nhiều người dân có việc làm và thu nhập khá.

“Việc xử lý thế nào cũng rất khó, được lòng nhóm này thì nhóm khác sẽ mất quyền lợi. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng ủng hộ phải xử lý chuyện này theo đúng pháp luật”, ông Anh nhấn mạnh.

Chậm xử lý do bầu cử?

Lý giải về việc chậm trễ trong xử lý của chính quyền xã Đình Xuyên, ông Minh Anh cho rằng, thời gian vừa qua, do có bầu cử nên toàn bộ nhân lực của xã đều tập trung chuẩn bị cho ngày bầu cử được thành công.

Sau khi bầu cử xong, lại họp Hội đồng nhân dân để bầu các “ban bệ” nên vẫn chưa có thời gian tập trung xử lý vấn đề này. Do người dân khiếu nại vào đúng thời điểm giao thoa, do đó, người ứng cử chịu trách nhiệm về vấn đề này chưa bầu ra, trong khi bản thân người chịu trách nhiệm cũ không chưa muốn làm, có tâm lý chờ nếu trúng cử thì sẽ làm tiếp.

Vụ phạt HS phơi nắng: Xử lý DN gây ô nhiễm thế nào?
Một cơ sở sản xuất gỗ ở xã Đình Xuyên 

“Huyện sẽ chỉ đạo dần, nếu cá nhân chịu trách nhiệm vấn đề này mà không làm, huyện có thể sẽ bãi nhiệm. Nhưng chuyện này cũng phức tạp lắm vì là câu chuyện của cả bộ máy tổ chức. Không phải như chuyện một ông giám đốc, muốn cho thôi chức là thôi được ngay được đâu. Ở đây phải theo đúng Luật công chức, rồi lập cả hội đồng bình xét”, ông Minh Anh chia sẻ.


Liên quan đến việc, tại sao vấn đề ô nhiễm môi trường ở đây đã xảy ra từ rất lâu và cũng đã được người dân phản ánh, nhưng chưa có một cơ quan quản lý nào xuống kiểm tra mức độ ô nhiễm. Vị trưởng phòng này cũng cho biết, cái khó của huyện là kinh phí.

“Kinh phí ở đâu, ai sẽ lo vì đó là vấn đề ngân sách? Nhờ giám định môi trường chứ huyện đứng ra làm sao được. Dân cứ kiện tụng nhau mà nhà nước đứng ra giải quyết thì ngân sách làm sao cung cấp đủ. Còn người dân bị ô nhiễm phải kêu ai? Tất nhiên là gửi lên xã, lên huyện, nhưng chỉ có điều giải quyết thì không dễ”, ông Nguyễn Minh Anh thẳng thắn thừa nhận.

Về quan điểm của Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc cân nhắc giữa lợi ích kinh tế mà 10 xưởng sản xuất gỗ mang lại với vấn đề ô nhiễm môi trường mà người dân xã Đình Xuyên đang phải đối mặt, ông Anh khẳng định, ông ủng hộ việc làm theo đúng pháp luật, tức là ngừng hoạt động của 10 xưởng sản xuất gỗ lại, chờ khi nào có giấy chứng nhận về môi trường cũng như các giấy tờ  pháp lý khác mới cho phép được tiếp tục sản xuất.

Trước đó, trả lời PV VTC News về việc tại sao không dừng hoạt động của 10 xưởng sản xuất gỗ này, ông Nguyễn Quang Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Xuyên thừa nhận, hiện các xưởng này đang tìm cách giải quyết cho trên 1.000 lao động địa phương. Vì vấn đề mưu sinh của người dân, xã vẫn phải tiếp tục cho các xưởng gỗ sản xuất.

“Vừa rồi đình chỉ 20 ngày để cải tiến máy móc, đã có đơn của 300 lao động đề nghị tiếp tục sản xuất, vì nghỉ như vậy, họ không có công ăn việc làm, không có thu nhập nên họ rất bức xúc”, ông Tĩnh nhấn mạnh.

Châu Anh (VTC News)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu