Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xét tuyển NV 2, NV 3: Nhiều trường công khai “xé rào”

04/08/2011 11 phút đọc H.NG Ngân Anh
Theo dự kiến của Bộ GDĐT, việc xác định và công bố điểm sàn ĐH, CĐ sẽ vào ngày 8.8. Tuy nhiên, không cần tới thời
Xét tuyển NV 2, NV 3: Nhiều trường công khai “xé rào”

Theo dự kiến của Bộ GDĐT, việc xác định và công bố điểm sàn ĐH, CĐ sẽ vào ngày 8.8. Tuy nhiên, không cần tới thời điểm đó, nhiều trường dân lập đã thông báo điểm xét tuyển NV 2, NV3 sẽ bằng với điểm sàn của bộ, bất kể điểm sàn đó sẽ là bao nhiêu.

 

Thí sinh kiểm tra lại kết quả sau thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh kiểm tra lại kết quả sau thi. Ảnh: Hải Nguyễn

Sớm công bố điểm xét tuyển NV2 bằng điểm sàn

Ngày 3.8, Trường ĐHDL Hải Phòng chính thức thông báo tuyển nguyện vọng (NV) 2 đối với các TS đạt điểm sàn của bộ.

Sớm hơn, cuối tháng 7.2011 ĐHDL Đông Đô đã thông báo tuyển sinh đại học năm 2011 (khoá XVII) theo hình thức xét tuyển NV2, NV3. Với chỉ tiêu tuyển sinh 1.100, phạm vi xét tuyển trên cả nước, đối tượng tuyển sinh của trường là “tuyển những thí sinh đã dự thi đại học năm 2011 theo đề thi chung của Bộ GDĐT, có kết quả thi” điểm sàn (kể cả điểm ưu tiên) theo quy định của bộ”.

Ngày 28.7, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng đã công bố điểm xét tuyển NV2 ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011 khối A, B, C, D bằng điểm sàn do Bộ GDĐT công bố. Hệ cao đẳng khối A, C, D dưới điểm sàn ĐH 3 điểm. ĐH Nguyễn Trãi thậm chí ngay từ cuối tháng 3.2011 cũng thông báo xét tuyển các nguyện vọng 1, 2 và 3; ưu tiên NV1 đã đăng ký học tại trường đối với các TS đạt từ điểm sàn trở lên kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011...

Sẽ lại lộn xộn?

Mùa tuyển sinh năm nay, để tạo điều kiện cho thí sinh (TS) lẫn nhà trường, Bộ GDĐT đã cho phép kéo dài thời hạn xét tuyển NV2, NV3 thêm 5 ngày so với năm 2010. Cụ thể thời hạn xét tuyển NV2 sẽ từ ngày 25.8 đến ngày 15.9, thời hạn xét tuyển NV3 sẽ từ ngày 20.9 đến ngày 10.10.

Tuy nhiên, trang web của Trường ĐH Công nghệ Đông Á đã công bố thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 “không giống ai”. Bên cạnh việc công bố “điểm trúng tuyển: Trúng tuyển đại học TS đạt điểm sàn theo quy định của Bộ GDĐT kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 (không có điểm liệt) thuộc các khối A, D. Trúng tuyển cao đẳng: TS đạt điểm quy định của Bộ GDĐT vào các trường cao đẳng năm 2011” thì trường còn đưa ra hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển chậm nhất đến tận ngày 5.10.2011.

Trường ĐH Thành Đô đã tự quy định “thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2: Từ ngày 25.8 đến 10.9.2011; thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV3: Từ ngày 15.9 đến 30.9.2011”.

Trường ĐH Thành Tây cũng tự đặt thời hạn xét tuyển cho riêng trường. Theo thông báo của nhà trường từ ngày 14.3, thì trường không tổ chức thi mà sử dụng kết quả thi ĐH, CĐ năm 2011 theo đề thi chung của Bộ GDĐT để xét tuyển bậc ĐH, CĐ hệ chính quy. Đối với các TS có NV2 và NV3, trường sẽ tổ chức xét tuyển. “Thời gian xét tuyển của trường ngay sau khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn cho đến khi đủ chỉ tiêu”.

Trường ĐH Lương Thế Vinh có tới 1.400 chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo thông báo về xét tuyển NV2 mới được cập nhật trên website của trường thì trường chỉ yêu cầu: TS nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ 25.8.2011 đến 15.9.2011. Điều đáng chú ý là, trường không hề đưa ra mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đối với các TS.

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập kiến nghị bỏ “điểm sàn”

Chiều ngày 3.8, ông Văn Đình Ưng - Trưởng ban Thông tin tuyên truyền của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho biết, hiệp hội vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GDĐT đề nghị xem xét về điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. Theo đó, hiệp hội đề xuất hai phương án:

- Phương án 1: Giao cho các trường ĐH, CĐ căn cứ vào chỉ tiêu được phân, khả năng nguồn tuyển, yêu cầu phát triển nhân lực của địa phương, của vùng mà kiến nghị điểm sàn cho trường mình, trình bộ duyệt.

- Phương án 2: Nếu vẫn giữ nguyên “điểm sàn chung” cho cả nước, thì phải chấp nhận điểm sàn tương đối thấp để có số dôi dư nguồn tuyển từ điểm sàn trở lên nhiều hơn năm trước mới thỏa mãn nhu cầu tuyển sinh của các trường.    

H.NG

Ngân Anh (Lao động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu