Theo báo cáo từ Phòng lao động Việc làm (Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Nam), công trình Thủy điện Sông Bung 4 ở xã Pà Lứa, huyện Nam Giang, Quảng Nam có 296 lao động Trung Quốc, trong đó có 186 công nhân, 23 lái xe và 5 nấu ăn, số còn lại làm quản lý… 100% số lao động này đều không đăng ký với Sở. Công nhân Trung Quốc ở đây làm những việc như phá đá, lái xe vận chuyển vật liệu kiêm luôn cả sửa chữa xe… Tại công trình đê đập dâng, các công nhân Trung Quốc hàn ốc vít, lắp lan can, kéo dây điện, dọn vệ sinh, phu hồ…
![]() |
| Lán trại của công nhân Trung Quốc tại thủy điện Sông Bung 4 |
Anh Lê Huy Khôi, chuyên viên kỹ thuật Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 cho biết thêm, trong 4 gói thầu chính của dự án có đến 3 gói thầu do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Trong số 450 người đang có mặt ở dự án Sông Bung 4, có gần 300 người Trung Quốc…
Dự án Sông Bung 4 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ vốn. Chính sách của Ngân hàng này là khuyến khích sử dụng lao động địa phương nhưng không bắt buộc, nên các nhà thầu Trung Quốc có quyền đưa người của họ sang làm.
Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Lao động Việc làm tỉnh Quảng Nam thừa nhận, lao động địa phương từ lao động phổ thông đến người có tay nghề đang rất nhiều nhưng không có cơ hội làm việc tại công trình thủy điện.
"Do chủ đầu tư chưa hề tuyển, hơn nữa, phía Việt Nam, cụ thể là tỉnh Quảng Nam cũng không có chế tài đủ mạnh để giúp lao động Việt Nam có quyền lợi chính trên mảnh đất của mình" - bà Hương nói.
Sông Tranh (Bee.net)
