Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyển trường công sang trường tư có đúng quy định?

03/09/2011 4 phút đọc Nguyễn Văn - Sáu Nghệ
Theo thông báo của Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) với tập thể giáo viên nhà trường,
Chuyển trường công sang trường tư có đúng quy định?
Theo thông báo của Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) với tập thể giáo viên nhà trường, các ngành chức năng của tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất chấp thuận chuyển đổi trường THPT Lê Lợi cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng (TP HCM) xây dựng trường THPT Chất lượng cao iSCHOOL Sóc Trăng.

 

Một góc Trường THPT Lê Lợi

 

Dự kiến ngày 01-01-2012 sẽ chính thức bàn giao trường THPT Lê Lợi (trường công lập) cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng. 

Vì vậy, từ năm học 2010-2011, lãnh đạo trường THPT Lê Lợi đã lập danh sách những giáo viên thuộc diện phải điều chuyển đi trường khác gửi về Sở GD-ĐT để thuyên chuyển nhưng không hề thông báo cho giáo viên biết.

Kết quả, có khoảng 20 giáo viên được chuyển sang trường khác. Trong số này, có nhiều giáo viên do hoang mang nên xin chuyển, nhưng cũng có những giáo viên không xin vẫn “bị” thuyên chuyển. Đến đầu năm học 2011-2012, tiếp tục có thêm 10 giáo viên nữa được chuyển sang trường khác, trong số này có giáo viên không hề xin thuyên chuyển cũng bất ngờ nhận được quyết định thuyên chuyển. 

Điều đáng nói, trong khi những giáo viên không có nhu cầu thuyên chuyển thì có quyết định chuyển trường, thì có nhiều giáo viên làm đơn xin thuyên chuyển thì hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi không giải quyết với lý do “Ở lại làm nòng cốt cho trường THPT Chất lượng cao iSCHOOL Sóc Trăng”. Những giáo viên này nói: “Trường THPT Chất lượng cao iSCHOOL Sóc Trăng là trường tư, trong khi chúng tôi không có nhu cầu dạy học ở trường tư mà muốn được dạy học ở trường công. Hơn nữa, nếu dạy trường tư thì chúng tôi buộc phải xin thôi việc ở trường công mới được hợp đồng dạy trường tư, như vậy tương lai của chúng tôi rất mờ mịt khi trường tư họ có quyền hợp đồng hay không hợp đồng”. 

Theo thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ: “Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục (sau đây gọi chung là chuyển đổi trường bán công, dân lập sang trường tư thục); cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập (sau đây gọi chung là chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non dân lập); cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (sau đây gọi chung là chuyển đổi trường mầm non, phổ thông bán công sang trường mầm non, phổ thông công lập) về tổ chức, nhân sự, tài sản, tài chính và hồ sơ, thủ tục chuyển đổi. 

Thông tư này áp dụng đối với các trư¬ờng mầm non, phổ thông bán công, dân lập chuyển sang trư¬ờng mầm non, phổ thông tư thục; trường mầm non bán công chuyển sang trường mầm non dân lập; trường mầm non, phổ thông bán công chuyển sang trường mầm non, phổ thông công lập”. 

Như vậy, trong chủ trương chuyển đổi các loại hình trường phổ thông của Bộ GD-ĐT không hề có định hướng chuyển đổi các trường công lập sang trường tư thục. Thậm chí ở những vùng khó khăn, Bộ GD-ĐT còn có quy định chuyển đổi các trường bán công sang trường công lập để tăng phúc lợi, giảm khó khăn cho người dân. Chiếu theo quy định này, việc chuyển đổi trường công lập thành trường tư thục của tỉnh Sóc Trăng liệu có đúng hay không?

Trường mới chưa biết ra sao, chỉ biết trường THPT Lê Lợi (được thành lập năm 1994) đang đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” sau 17 năm xây dựng và phát triển…Xin nói thêm, trường THPT Lê Lợi là trường có vị trí đắc địa với diện tích rộng trên 12.000m2, có nhiều cây cổ thụ, lại được bao bọc bởi 4 con đường là Tôn Đức Thắng, Châu Văn Tửng, Lê Lợi và Calmette. Không chỉ vậy, đây còn là khu di tích lịch sử quốc gia được công nhận ngày 11-6-1992, là nơi đón đoàn tù chính trị phạm từ Côn Đảo trở về đất liền ngày 23-9-1945, trong đó có cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta.
 
Nguyễn Văn - Sáu Nghệ (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu