Chúng tôi đồng tình và chia sẻ với bài “Chuyển trường công sang trường tư có đúng quy định?” của tác giả Nguyễn Văn - Sáu Nghệ trên Tamnhin.net ngày 1/9. Quyết định giao một trường THPT công lập cho tư nhân là việc làm hi hữu và ngược đời.
![]() |
Một góc trường THPT Lê Lợi
|
Bài báo phản ánh việc đội ngũ giáo viên trường THPT Lê Lợi (Sóc Trăng) bị thuyên chuyển, xáo trộn khi trường được chuyển giao cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng để xây dựng thành trường tư thục.
Bài báo viết: “các ngành chức năng của tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất chấp thuận chuyển đổi trường THPT Lê Lợi cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng (TP HCM) xây dựng trường THPT Chất lượng cao iSCHOOL Sóc Trăng”. Được biết, tập đoàn Nguyễn Hoàng sẽ đầu tư một số tiền lớn cho trường. Theo kế hoạch, học sinh của trường sẽ được tiếp tục học tại trường, còn giáo viên một số phải chuyển đi, một số ở lại sẽ được chính thức ký hợp đồng.
Trước hết, việc chuyển đổi trường công lập sang trường tư thục là một việc làm bất thường, không có trong chủ trương của ngành giáo dục, hoàn toàn trái ngược với Luật Giáo dục và Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT như tác giả bài báo đã phân tích.
Việc làm trên cũng trái với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.
Trường công lập là tài sản, công sức, trí tuệ của nhà nước và nhân dân đầu tư trên cơ sở quy hoạch phát triển giáo dục, thuộc quyền quản lý của nhà nước (do Sở GD-ĐT trực tiếp quản lý), không thể giao cho một Tập đoàn tư nhân để xây dựng thành trường tư thục.
Không thể nói đây là chủ trương xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục là huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, chứ không phải chỉ dành cho một bộ phận những người có tiền. Nếu “xã hội hóa” kiểu này, người nghèo sẽ bị cho ra rìa.
Nếu cá nhân, doanh nghiệp muốn đầu tư cho giáo dục có thể tài trợ kinh phí, học bổng, đầu tư cơ sở vật chất hoặc có điều kiện thì đầu tư để mở trường tư thục mới. Việc giao một trường THPT công lập cho một tập đoàn tư nhân để chuyển đổi thành trường tư thục quả là một “chuyện lạ” chưa từng thấy trong giáo dục. Thực chất, đây là việc “đánh cắp” thành quả giáo dục của nhà nước và phúc lợi giáo dục của người dân.
Sự việc càng rõ ràng hơn khi bài báo cho biết trường THPT Lê Lợi nằm trên một vị trí hết sức đắc địa, thuận lợi về nhiều mặt tại thành phố Sóc Trăng. Với khuôn viên rộng 12.000 m2 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, trường THPT Lê Lợi đã trở thành một địa chỉ đầu tư hấp dẫn của nhà tư bản.
Hãy chặn đứng một tiền lệ nguy hiểm!
Mất mát đầu tiên là việc ngôi trường mang tên danh nhân, anh hùng dân tộc Lê Lợi suốt 15 năm đã không còn được giữ tên cũ mà thay vào đó là một cái tên lạ hoắc, lai căng “iSchool Sóc Trăng”. Phải chăng phải thay đổi như thế thì mới xứng là trường “chất lượng cao” và xu hướng “hội nhập quốc tế”!?
Thực chất đây là một chiêu “lách luật” để kinh doanh giáo dục hòng tìm kiếm siêu lợi nhuận. Nếu Tập đoàn Nguyễn Hoàng có lòng muốn đầu tư cho giáo dục Sóc Trăng, sao không chọn một trường có hoàn cảnh khó khăn, hoặc tốt nhất là tự mình đứng ra lập trường tư thục mới?
Đội ngũ cán bộ, giáo viên hàng trăm người, đã được nhà nước đào tạo đúng chuẩn để thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo chương trình quốc gia, thuộc biên chế đã cống hiến, gắn bó với mái trường của nhà nước hàng chục năm, bỗng nhiên buộc phải đi nơi khác, hoặc phải kí hợp đồng lao động!
Hàng trăm giáo viên bỗng dưng lâm vào cảnh “vong gia thất thổ” ngay chính trên ngôi trường quen thuộc mà mình đã cống hiến nhiều năm.
Như vậy là một trường THPT công lập “bỗng dưng” bị giải thể mà không hề vi phạm một lỗi gì!
Chúng tôi cho rằng trong sự việc này UBND tỉnh Sóc Trăng và Sở GD-ĐT Sóc Trăng chưa nắm vững chủ trương của ngành giáo dục trong việc chuyển đổi các loại hình trường, bị mê hoặc bởi món tiền đầu tư lớn và viễn cảnh “trường chất lượng cao” nên đã vội vã quyết định.
Thực chất với lịch sử, truyền thống và vị trí hiện có, giá trị của một ngôi trường như THPT Lê Lợi không thể định giá bằng tiền, chứ đừng tưởng số tiền năm sáu chục tỷ đồng là to tát!
Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm chủ trương xã hội hóa giáo dục của nhà nước, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm giáo viên và hàng ngàn học sinh, cũng như ảnh hưởng đến phúc lợi giáo dục lâu dài của hàng ngàn người dân. Đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng phải hết sức thận trọng trước khi quyết định.
Đề nghị Bộ GD-ĐT có sự quan tâm, kiểm tra và có ý kiến về việc này để bảo đảm thực hiện đúng pháp luật trong khi chuyển đổi loại hình trường. Nếu việc chuyển đổi này được thực hiện sẽ tạo nên một tiền lệ nguy hiểm cho giáo dục.
Với chiêu bài “đầu tư trường chất lượng cao” này, người ta dễ dàng mua một trường phổ thông công lập, thậm chí là cả trường đại học. Thực chất cũng không phải là mua, mà là một Tập đoàn tư nhân được biếu không một trường THPT!
Trần Quang Đại (Tầm nhìn)
