* 2 người chết, 1 người mất tích
* Huế tiếp tục ngập nước
Do ảnh hưởng cơn bão số 5, tính đến 16g ngày 1-10 tỉnh Quảng Bình đã có 3 người chết và mất tích. Nhiều vùng bị cô lập trong biển nước.
Các nạn nhân gồm cháu Đinh Duy Ngọc ở xã Yên Hóa (Minh Hóa), cháu Nguyễn Quang Vinh ở xã Quang Phú (TP Đồng Hới) do bị ngã xuống nước và anh Phan Văn Gọn, xã Nhân Trạch (Bố Trạch) bị mất tích do ngã xuống biển khi dùng thuyền nan đánh bắt ghẹ.
Nước sông Nhật Lệ lên mức báo động - Ảnh: LAM GIANG
|
Mưa lớn từ đêm 29-9 đến ngày 1-10 đã làm hàng ngàn hộ dân ở tỉnh Quảng Bình bị cô lập trong biển nước.
| Nhiều nơi ở huyện Minh Hóa ngập lụt nghiêm trọng - Ảnh: Sông Son |
Đến 21g ngày 1-10 toàn tỉnh vẫn còn 2.851 nhà bị ngập trong nước lũ, trong đó hơn 1.300 nhà ngập sâu hơn một mét.
Nhiều nhất là ở huyện miền núi rẻo cao Minh Hóa, có hơn 1.350 ngôi nhà bị ngập, trong đó tại xã Tân Hoá - vùng “rốn lũ” lịch sử năm 2010 - có 629 nhà ngập sâu từ 2,5 -3,5m.
Rút kinh nghiệm trận lũ năm 2010 nên UBND xã đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện đưa dân lên tránh lũ ở chỗ núi cao, đồng thời chuẩn bị lương thực tránh lũ dài ngày.
| Nước lũ lại ngập xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình |
Trong khi đó, ở huyện Tuyên Hóa, nước sông Gianh dâng cao vào rạng sáng nay đã làm ngập 700 nhà ở các xã ven sông như Châu Hoá, Thạch Hoá... Huyện đã di dời 1.081 người đến nơi an toàn. Quốc lộ 15A bị ngập nặng và chia cắt tại ba điểm ở khu vực cầu Quang Hóa, Khe Đèng, Khe Bẹ. Huyện Bố Trạch có 798 ngôi nhà bị ngập, trên 2.400 người được đưa ra khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở ven sông Lý Hoà, sông Son, sông Dinh...
Tại huyện Bố Trạch, đã có hơn 800 hộ dân ở bảy xã ven sông Son như Phúc Trạch, Sơn Trạch, sông Lý Hòa bị ngập sâu, nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị chia cắt. Đường vào khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng bị ngập 1-1,5m. Người dân nơi đây đã phải dùng thuyền bè để vận chuyển đồ đạc chạy lũ.Cầu Cồn Tuần ở xã Hòa Trạch cũng bị gãy đôi.
Tại huyện Minh Hóa, nước từ thượng nguồn sông Gianh đổ về khiến nhiều làng mạc bị cô lập hoàn toàn, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch cũng đang bị chia cắt. Nhất là quốc lộ 12A và đường Hồ Chí Minh.
Ông Đinh Quý Nhân, chủ tịch huyện Minh Hóa, cho biết hiện nay 600 hộ dân xã Tân Hóa, đường vào đồng bào Rục, xã Thượng Hóa bị cô lập hoàn toàn, ở thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa 2/3 hộ dân bị ngập sâu, xã Minh Hóa 170 hộ, nhiều đoạn đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12A vẫn đang bị ngập sâu. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 16 tỉ đồng.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (Nalgae), khoảng 19g30 ngày 1-10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa lớn trên diện rộng, kèm theo dông sét, sấm chớp mạnh khiến một số khu vực mất điện.
Nặng nhất phải kể đến các tuyến đường xương sống Huế là Đống Đa, Hùng Vương, Bến Nghé, Ngự Bình, Phan Đình Phùng…và nhiều tuyến đường bêtông liên thôn, ngõ hẻm phường Thủy Dương, Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Nhiều nơi nước lên nhanh trong mưa có nơi ngập đến nửa đầu gối khiến nhiều phương tiện bị chết máy và người tham gia giao thông gặp vô vàn khó khăn.
Đến 21g30 tối nay (1-10), mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống thành phố Huế. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, do nằm trong vùng chịu ảnh của bão Nalgae nên trong vài ngày tới mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn sẽ còn tiếp tục. Mực nước tại sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu và hệ thống các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khả năng lên lại và xuất hiện thêm đợt lũ mới.