Hồi 04h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.
![]() |
| Hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTKTTV TƯ |
Đến 04h ngày 06/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to.
ĐBSCL tiếp tục sạt đường và đê bao
* Đồng Tháp: Khoảng 2h sáng 4/10, tại xã Long Thuận huyện Hồng Ngự xảy ra sạt lở tuyến đường nhựa kết hợp với đê bao của xã nhấn chìm 2 ha hoa màu của người dân trong nước, ước tính mức thiệt hại ban đầu trên 100 triệu đồng, báo Đồng Tháp cbo biết.
![]() |
| Người dân lặn mót lại số hoa màu ngập nước. Ảnh: Báo Đồng Tháp |
Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và chính quyền địa phương đã dùng cát che chắn, tuy nhiên không ngăn chặn được dòng nước, sáng cùng ngày UBND xã cho dùng xáng cạp để múc đất đắp đường.
Theo báo Tuổi trẻ, chiều 4/10, tại ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, dòng lũ xoáy đã làm bờ sông ở đây sạt lở với chiều dài 25m, sâu vào đất liền. Địa phương phải huy động lực lượng tháo dỡ di dời khẩn cấp 4 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Từ đầu mùa lũ đến nay, tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, nước lũ đã làm sạt lở nhiều đoạn bờ sông trên địa bàn xã với tổng chiều dài 3.045m, ăn sâu vào đất liền từ 5-90m khiến 374 hộ phải di dời.
* An Giang: Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang Phạm Văn Lê hôm 4/10 cho biết, đến nay tại địa phương đã có 4 người (2 trẻ em) chết vì lũ. Nước dâng cao làm 16.816 căn nhà ngập, 862 căn xiêu vẹo, sập, 560 căn phải di dời. 66.000 ha lúa bị đe dọa, 3.897 ha lúa mất trắng. 56 điểm trường với 5.330 học sinh chịu ảnh hưởng lũ; tỉnh lộ và đường nông thôn ngập hơn 150 km, 14.885m2 đất ven sông và 21 cụm tuyến dân cư bị sạt lở. Hơn 2.450 hộ dân huyện đầu nguồn An Phú đang rất cần hỗ trợ lương thực và phương tiện sinh sống.
Trước năm 2000, các tuyến đê trên địa bàn của tỉnh đều còn rừng phòng hộ khoảng 300 - 500m (từ thân đê ra đến mặt biển) để che chắn; nhưng hiện nay, hầu như không còn rừng phòng hộ nên nước biển tiến sát chân đê, gây sạt lở.
* Hậu Giang: Do ảnh hưởng của các trận mưa lớn vào cuối tháng 9 kết hợp với triều cường và lũ trên thượng nguồn đổ về đã làm cho 100% diện tích mía nguyên liệu của huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang bị ngập nước.
Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp cho biết: mặc dù hiện nay nước lũ chưa gây thiệt hại nhiều cho mía, nhưng nếu nước cứ tiếp tục ngập sâu thì trong khoảng 10 ngày tới, nhiều rẫy mía có thể sẽ chết hoặc giảm chữ đường trong mía.
Do nước ngập sâu nên hiện nay nông dân đang khẩn trương thu hoạch mía chạy lũ. Toàn huyện Phụng Hiệp đã thu hoạch được 1.515 ha trên tổng số 8.813ha. Do tập trung thu hoạch rộ nên giá mía được thương lái vào mua của nông dân cũng giảm so với đầu vụ trên dưới 50 đ/kg, hiện giá mía được thương lái mua sô (không chữ đường) tại rẫy mía của nông dân dao động từ 800 đến 1.000 đ/kg. Thu hoạch rộ không những làm cho giá mía giảm mà giá nhân công thu hoạch cũng tăng nhanh. Hiện giá công đốn mía là từ 120.000 đến 150.000 đ/công ( tương đương với khoảng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ha), tăng hơn cùng kỳ từ 20 đến 50%. Thu hoạch rộ cũng làm cho lượng mía nguyên liệu ứ đọng tại cầu cảng các nhà máy đường rất lớn. Hiện mỗi ghe mía chở đến cầu cảng nhà máy phải mất từ 3 đến 5 ngày mới cân được mía, tốn thêm nhiều chi phí cho nông dân.

