Giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Nghệ An có tờ trình gửi Bộ GD – ĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho trường THPT Thanh Chương I và tập thể lớp 12A (khóa 2008 – 2011) vì có thành tích 100% thi đậu ĐH. Việc này đang gây xôn xao bởi có dư luận lớp 12A được tổ chức theo mô hình lớp chọn, vi phạm quy định của Bộ GD – ĐT?
Lớp 12A Trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương, Nghệ An) có tỷ lệ 100% học sinh thi đỗ ĐH, CĐ năm 2011. (Nguồn: dantri.com.vn)
|
Bộ GD – ĐT có chỉ thị số 18/GD-ĐT ngày 22/9/1997 yêu cầu Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở GD - ĐT các tỉnh, TP thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị quyết 02, kỷ luật các cá nhân vi phạm.
Thế nhưng, từ đó đến nay, nhiều trường vẫn tổ chức lớp chọn, đặc biệt là lớp khối A bằng cách tổ chức thi tuyển, hoặc lấy những em có điểm cao môn Toán trong kì thi tuyển sinh. Một số con em giáo viên hoặc những người có “máu mặt” cũng được “gửi gắm” vào những lớp này. Tình trạng “chạy chọt” vào lớp chọn cũng không hiếm. Các lớp này được đầu tư những giáo viên (các môn thi theo khối ĐH) giỏi nhất và được học thêm, ôn luyện thi đại học liên tục trong 3 năm.
Tờ trình của Sở GD-ĐT Nghệ An đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khencho trường THPT Thanh Chương I và tập thể lớp 12A khóa 2008 – 2011.(Nguồn: dantri.com.vn)
Hiện vẫn có một số ý kiến cho rằng lớp 12A trường THPT Thanh Chương I cũng không ngoại lệ. Trao đổi với chúng tôi, một giáo viên (xin giấu tên) của trường này khẳng định: “Nhiều năm qua, năm nào trường cũng tổ chức một khối 1 lớp chọn khối A, lấy những em điểm cao môn Toán trong kì thi tuyển sinh. Lớp 12A khóa 2008 – 2011 cũng nằm trong số đó. Lớp được đầu tư những giáo viên giỏi nhất, và tổ chức học thêm liên tục các môn Toán, Lý, Hóa trong 3 năm”.
Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã liên hệ với thầy Đinh Văn Hường, Hiệu trưởng trường THPT Thanh Chương I. Thầy Hường phủ nhận thông tin lớp 12A là lớp chọn nhưng lại công nhận rằng đây là lớp được tuyển từ những em có số điểm Toán cao từ trên xuống trong kì thi tuyển sinh. Thầy Hường cho biết từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng theo học các khối, và điểm thi môn Toán (trong kì thi tuyển sinh) là căn cứ để nhà trường sắp xếp lớp.
Khi PV hỏi theo quy định của Bộ GD – ĐT, số học sinh trong 1 lớp của trường THCS và THPT không quá 45 em/lớp, tại sao lớp 12A lại có đến 50 em, thầy Hường giải thích là do “lịch sử để lại”, trước đây Điều lệ trường phổ thông quy định học sinh 50 em/lớp, nay mới đổi lại 45 em/lớp. Nguyên nhân thứ 2 là do sắp xếp lớp theo nguyện vọng học khối (A, B, C, D) của học sinh.
Tuy nhiên, Điều lệ trường THPT, THCS và trường có nhiều cấp học có hiệu lực từ năm 2007 của Bộ GD - ĐT quy định số học sinh không quá 45 em/lớp, trong khi lớp 12A khóa 2008-2011 của trường THPT Thanh Chương I nhập học từ năm 2008. Như vậy, nguyên nhân “lịch sử để lại” mà thầy Hường nói là không đúng quy định.
Mặt khác, trường THPT Thanh Chương I là trường chuẩn quốc gia, việc để 1 lớp có số học sinh vượt quy định của Bộ GD – ĐT càng có biểu hiện bất thường?.
Sự nỗ lực và kết quả của thầy trò lớp 12A khóa 2008 – 2011 trường THPT Thanh Chương I là đáng ghi nhận. Nhưng giả sử lớp 12A là lớp chọn mà được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thì quả thật vô lý. Hóa ra, ngành giáo dục Nghệ An đang khuyến khích đơn vị làm sai?
Thiết nghĩ Sở GD – ĐT Nghệ An kiểm tra lại thông tin trên và có hướng xử lý đảm bảo đúng quy định và kỷ cương giáo dục.
Trọng Nghĩa - Hà Vy (Tầm nhìn)