Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi người chết được quan tâm đến... tận răng!

07/10/2011 10 phút đọc Linh Di
Một công ty vừa ra mắt dịch vụ Cúng lễ online với những dịch vụ trọn gói dành cho người chết, trong đó có cả phần
Khi người chết được quan tâm đến... tận răng!

Một công ty vừa ra mắt dịch vụ Cúng lễ online với những dịch vụ trọn gói dành cho người chết, trong đó có cả phần việc... thắp hương thay thân nhân người đã mất.

Gần như tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh đất cho việc chôn cất người chết, ngay từ năm 2005, công ty Toàn Cầu đã lập một dự án có tên Lạc Viên Hồng để xin đất tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để triển khai dự án.

Theo chủ dự án này, đây sẽ là siêu công viên nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam, và cũng là số 1 ở Đông Nam Á đồng thời sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận và tư duy nghĩa trang đối với người phương Đông.

Trong bối cảnh lúc bấy giờ, ý tưởng đó khá mới mẻ và lạ lẫm đối với nhiều người dân, vì nó gần như đi ngược với tư duy thông thường của người Việt: việc ma chay hiếu hỷ là bổn phận, nghĩa vụ đồng thời thể hiện sự hiếu thuận của con cái đối với người đã chết.

Tuy nhiên, sự thu hẹp về quỹ đất đô thị, sự chật hẹp, quá tải không có đất mai táng ở những khu nghĩa trang trong nội đô Hà Nội đã khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ.

Mô hình khu lăng mộ của dong họ tại Lạc Hồng Viên Kỳ Sơn của Toàn Cầu JSC (ảnh phối cảnh của JSC).

Sáng ngày 07/10, công ty này tổ chức ra mắt một gói sản phẩm dịch vụ mới: cúng lễ online. Gói dịch vụ này gồm các "sản phẩm": thực hiện ma chay trọn gói, thắp hương thay con cháu người đã mất vào các ngày cúng giỗ, lễ lạt... trong trường hợp người thân của người chết không thể có mặt.

Để xây dựng gói sản phẩm này, công ty thậm chí đã sang nhiều nước ở Châu Âu như Anh, Pháp... để tìm hiểu về các công nghệ mai táng, tìm đối tác để "nhập khẩu" những công nghệ mới này về triển khai kinh doanh cho dự án Lạc Hồng Viên đang được triển khai. Theo đó, một hình thức mới là "thủy táng" sử dụng kiềm giúp cho việc phân hủy người chết đang được cty này tìm hiểu để đưa về Việt Nam. Ngoài ra, công ty còn  đang nghĩ đến việc thực hiện dịch vụ chăm sóc... nhan sắc người chết.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng đây là ý tưởng nghiêm túc và tiên phong ở Việt Nam. Ông Quốc còn cho biết mình rất có thể sẽ là "công dân" trong tương lai của Lạc Hồng Viên.

Theo ông Dương Trung Quốc: trong những chuyến công tác, mỗi một lần máy bay hạ cánh xuống Hà Nội ông lại nhận thấy sự chắp vá theo kiểu "xôi đỗ" của các nghĩa trang nhân dân nằm đan xen trong các khu dân cư và chưa được quy hoạch một cách thống nhất, phù hợp với cảnh quan đô thị.

"Mô hình nghĩa trang nhân dân tự phát ở các làng xã từ trước đến giờ không còn phù hợp với tình hình thực tế, những nghĩa trang lớn của thành phố như Văn Điển, Thanh Tước đã chật hẹp, không còn chỗ chọn và giá quá cao. Đã đến lúc cần xem nghĩa trang là một phần quan trọng của quy hoạch đô thị, và cần đưa vào trong Luật Đất đai sửa đổi tới đây", ông Quốc phân tích.

Trả lời câu hỏi liệu dịch vụ kỳ lạ này có dành riêng cho giới có tiền, ông Trần Việt Anh, Phó TGĐ Cty Toàn Cầu cho biết dự án có nhiều gói sản phẩm tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi gia đình.

Linh Di (VEF.VN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu