![]() |
| Nhiều bệnh viện tại TPHCM đã quá tải do dịch TCM (Ảnh: Internet) |
Bộ trưởng khẳng định: Việt Nam chưa đến mức độ phải công bố dịch tay chân miệng. Theo Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương bệnh tay chân miệng vẫn đang tiếp tục được ghi nhận tại nhiều nước và vùng lãnh thổ. Tại một số nước số người mắc tay chân miệng tăng cao, gần gấp 2 lần so với năm trước đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma Cao(Trung Quốc). Cụ thể tại Nhật Bản tính đến ngày 2/10/2011 đã ghi nhận 306.944 ca mắc, Trung Quốc 1.217.768 trường hợp mắc trong đó 399 ca đã tử vong. Cũng theo theo Tổ chức Y tế thế giới đến ngày 24/10/2011 chưa có quốc gia nào trên thế giới công bố dịch tay chân miệng.
Tại Việt Nam, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 77.895 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63/63 địa phương và đã có 137 ca tử vong tại 27 tỉnh, thành phố. Các trường hợp mắc tay chân miệng ở các tỉnh phía Nam chiếm 65,1% ca mắc và 89,1% số ca tử vong của cả nước. Đối tượng mắc dịch tay chân miệng tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 3 tuổi, chiếm trên 82% số ca mắc. Nhưng từ tuần thứ 29 đến nay, số ca mắc tại các tỉnh miền Nam đã có xu hướng giảm dần, trong khi đó số ca mắc tại các tỉnh phía Bắc tăng dần, đó là các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái và Hải Dương. Đến nay, trên cả nước không có ổ dịch lớn tay chân miệng tại cộng đồng.
Thực tế, bệnh dịch tay chân miệng tại Việt Nam hiện nay và quy định của Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định về mặt lý thuyết và thực tế Việt Nam chưa cần phải công bố dịch, kể cả cấp quốc gia và từng địa phương riêng lẻ. Theo Bộ trưởng, mặc dù số ca mắc dịch tay chân miệng năm nay tại Việt Nam cũng như một số quốc gia Đông Nam Á tăng cao, nhưng số ca tử vong đều giảm so với trước. Trong khi chủng vi rút tay chân miệng không có tốc độ lây lan và phát tán trực tiếp nhanh qua đường hô hấp như dịch cúm A(H5N1) và một số dịch bệnh khác như dịch tả, sốt xuất huyết. Nếu so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực có tỷ lệ người mắc và tử vong do dịch tay chân miệng cao hơn ở Việt Nam nhưng đến nay Tổ chức Y tế thế giới chưa yêu cầu các quốc gia phải công bố dịch tay chân miệng...
Theo Bộ trưởng, mặc dù Việt Nam chưa công bố dịch tay chân miệng ở từng địa phương và quốc gia nhưng chúng ta không được lơ là, nhất là tính mạng các em nhỏ- đây là tổn thất hết sức lớn lao và đau xót và trách nhiệm của chúng ta với tính mạng các em. Bộ trưởng đề nghị, các địa phương và Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ , điều chỉnh và đẩy mạnh hình thức thông tin tuyên truyền, trong đó tuyên truyền phải đi trước dự phòng và điều trị dịch bệnh; các phương tiện truyền thông và biện pháp truyền thông phải đến đúng đối tượng đích (là các bà mẹ) và hơn ai hết mỗi người dân phải tự bảo vệ mình và con em bằng cách rửa tay thường xuyên đúng hướng dẫn; ăn chín uống chín; Sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh; thường xuyên khử trùng môi trường và đồ dùng chăm sóc trẻ nhỏ bằng dịch sát khuẩn.
Tại Việt Nam, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 77.895 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63/63 địa phương và đã có 137 ca tử vong tại 27 tỉnh, thành phố. Các trường hợp mắc tay chân miệng ở các tỉnh phía Nam chiếm 65,1% ca mắc và 89,1% số ca tử vong của cả nước. Đối tượng mắc dịch tay chân miệng tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 3 tuổi, chiếm trên 82% số ca mắc. Nhưng từ tuần thứ 29 đến nay, số ca mắc tại các tỉnh miền Nam đã có xu hướng giảm dần, trong khi đó số ca mắc tại các tỉnh phía Bắc tăng dần, đó là các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái và Hải Dương. Đến nay, trên cả nước không có ổ dịch lớn tay chân miệng tại cộng đồng.
Thực tế, bệnh dịch tay chân miệng tại Việt Nam hiện nay và quy định của Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định về mặt lý thuyết và thực tế Việt Nam chưa cần phải công bố dịch, kể cả cấp quốc gia và từng địa phương riêng lẻ. Theo Bộ trưởng, mặc dù số ca mắc dịch tay chân miệng năm nay tại Việt Nam cũng như một số quốc gia Đông Nam Á tăng cao, nhưng số ca tử vong đều giảm so với trước. Trong khi chủng vi rút tay chân miệng không có tốc độ lây lan và phát tán trực tiếp nhanh qua đường hô hấp như dịch cúm A(H5N1) và một số dịch bệnh khác như dịch tả, sốt xuất huyết. Nếu so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực có tỷ lệ người mắc và tử vong do dịch tay chân miệng cao hơn ở Việt Nam nhưng đến nay Tổ chức Y tế thế giới chưa yêu cầu các quốc gia phải công bố dịch tay chân miệng...
Theo Bộ trưởng, mặc dù Việt Nam chưa công bố dịch tay chân miệng ở từng địa phương và quốc gia nhưng chúng ta không được lơ là, nhất là tính mạng các em nhỏ- đây là tổn thất hết sức lớn lao và đau xót và trách nhiệm của chúng ta với tính mạng các em. Bộ trưởng đề nghị, các địa phương và Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ , điều chỉnh và đẩy mạnh hình thức thông tin tuyên truyền, trong đó tuyên truyền phải đi trước dự phòng và điều trị dịch bệnh; các phương tiện truyền thông và biện pháp truyền thông phải đến đúng đối tượng đích (là các bà mẹ) và hơn ai hết mỗi người dân phải tự bảo vệ mình và con em bằng cách rửa tay thường xuyên đúng hướng dẫn; ăn chín uống chín; Sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh; thường xuyên khử trùng môi trường và đồ dùng chăm sóc trẻ nhỏ bằng dịch sát khuẩn.
Nhật Minh (Tầm nhìn)
