Liên tục những vụ sụt lún đất nghiêm trọng xảy ra trong một tháng ở phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh mà nguyên nhân chủ yếu theo người dân là do nạn khai thác than trái phép gây ra. Điều nguy hiểm là nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thì hậu quả của các vụ việc sụt lún này sẽ không thể lường hết được.
![]() Hiện tượng sụt lún xuất hiện tại phường Cao Xanh TP. Hạ Long, Quảng Ninh tạo nên những “hố tử thần” nuốt nhà, xưởng của người dân. Ảnh: Quảng Ninh online |
![]() |
Trước đó, rạng sáng ngày 22/10, tại tổ 39, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long bất ngờ xuất hiện một chiếc hố chỉ rộng khoảng 1m, tuy nhiên chỉ sau hơn 3 giờ đã rộng ra đến 5m, thậm chí chiếc hố này đã cắn sát chân móng nhà dân. Điều này đã khiến hàng chục gia đình sống gần kề quanh khu sụt lún hốt hoảng, lo sợ chiếc hố sẽ “nuốt” nhà và đe dọa tính mạng gia đình mình.
Hai vụ trước đó xảy ra liên tiếp trên địa bàn phường Cao Xanh chỉ trong một tuần. Vụ sụt lún xảy ra ngày 5/10, trên đất của gia đình ông Mai Hoàng Mạnh ở tổ 63, khu 5, phường Cao Xanh tạo ra hố sâu gần 1m, đường kính gần 2m nằm ngay cổng ra vào của gia đình và vụ sụt lở đất với hố lớn sâu tới 20m, đường kính trên 20m cắt ngang đường giao thông của 2 khu dân cư 4a và 4b của phường Cao Xanh ngày 30/9.
![]() |
Theo phản ánh của người dân địa phương, hiện tượng sụt đất bất thường là hậu quả của việc khai thác than trái phép diễn ra ngày một nhiều ở khu vực phường Cao Xanh và đề nghị chính quyền xử lý nghiêm để ngăn chặn vấn nạn này, bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
| Liên quan đến tình trạng các hố tử thần đang đe dọa cuộc sống người dân tại phường Cao Xanh - TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chủ trì cuộc họp xử lý tình trạng này và cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố sụt lún ở phường Cao Xanh là do còn tồn tại tình trạng khai thác than trái phép. Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Với trường hợp tái vi phạm nhiều lần cần có chế tài xử lý hình sự. Ông Đọc cũng cho biết, khu vực này nằm trong vùng khai thác than nên yêu cầu: Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị thành viên phối hợp với tỉnh đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho nhân dân vùng sụt lún. Đồng thời yêu cầu TP Hạ Long cần nhanh chóng lập, công bố danh sách những gia đình nằm trong diện khẩn cấp, đề nghị tỉnh ra quyết định di dời. Trên cơ sở đó, TP Hạ Long hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ vật kiến trúc, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân. |
Ngọc Quang (SK&ĐS)


