Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đình chỉ tuyển sinh 3 trường ĐH, CĐ và 12 ngành học

30/12/2011 19 phút đọc Diệu Thùy
Sáng 30/12, trả lời báo chí, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Huy Bằng cho biết: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa
Đình chỉ tuyển sinh 3 trường ĐH, CĐ và 12 ngành học
Sáng 30/12, trả lời báo chí, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Huy Bằng cho biết: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có kết luận Kiểm tra việc thực hiện cam kết thành lập trường đại học năm 2011 tại 24 trường đại học và cao đẳng.

 

Bộ GD-ĐT đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với trường ĐH Đông Đô. (Ảnh: Internet)

 

Theo đó, Bộ quyết định đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với 3 trường do không đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đại học gồm: trường Đại học Văn Hiến (chưa có đất, tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu quá cao: 95,1 SV/GV), ĐH Đông Đô (chưa có đất, tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu quá cao: 55,5 SV/GV) và trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp Hồ Chí Minh: diện tích đất quá nhỏ: 0,3 ha; tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu quá cao: 84,5 SV/GV). Đến năm 2013, nếu 3 trường này không khắc phục được các điều kiện đảm bảo chất lượng thì sẽ xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục.

Cùng với đó, Bộ đình chỉ tuyển sinh (TS) đối với 12 ngành thuộc 4 trường, gồm: trường ĐH Chu Văn An đình chỉ TS 4 ngành: kỹ thuật xây dựng công trình, tiếng Anh, tiếng Trung, Việt Nam học do chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Trường ĐH Lương Thế Vinh đình chỉ TS 4 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ thực phẩm; Bảo vệ thực vật, Khoa học Thư viện) do chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Trường ĐH Nguyễn Trãi đình chỉ TS 2 ngành: kỹ thuật xây dựng công trình, kinh tế do chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đình chỉ TS 2 ngành: kế toán, quản trị kinh doanh do chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, tỷ lệ SV/GV cao.

Đến năm 2013, nếu các ngành nêu trên vẫn không khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến phải đình chỉ TS thì sẽ xem xét thu hồi quyết định mở ngành đào tạo các ngành này.

Chánh thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh: Việc tổ chức đợt thanh tra này là thực hiện Nghị quyết số 50/2010/NQ của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học và Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học.

Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức thanh tra chuyên đề việc thực hiện cam kết thành lập trường đại học với quy mô rộng và tính chất mạnh mẽ. Việc làm này cho thấy động thái quyết liệt của Bộ nhằm tăng cường quản lý các hoạt động giáo dục đại học theo Luật, đồng thời cho thấy sự điều chỉnh mục tiêu từ phát triển quy mô giáo dục đại học sang nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

Hoàng Hoa (Tầm nhìn)
 
*
 

Nhiều đại học bị đình chỉ tuyển sinh: những phản ứng ban đầu 

Trước thông tin một số trường đại học bị đình chỉ tuyển sinh năm 2012, sáng 30.12, TS Nguyễn Mộng Hùng – hiệu trưởng trường đại học Văn Hiến cho biết đến lúc này ông chưa nhận được bất cứ quyết định nào của bộ Giáo dục – đào tạo nên chưa thể bày tỏ quan điểm.

Các sinh viên trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM

Còn ông Nguyễn Tác Anh – hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM thì phản ứng gay gắt: “Tôi chưa hiểu bộ căn cứ như thế nào để ra quyết định đình chỉ tuyển sinh. Bởi nếu chiếu theo tỷ lệ sinh viên/ giảng viên thì trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM có tỷ lệ thấp hơn mức mà bộ thông báo (30,5 sinh viên/ giảng viên). Và hiện tại chúng tôi có cơ sở đào tạo được xây dựng trên 1,4 ha. Trong khi đó nhiều trường khác, kể cả một số trường công lập tỷ lệ đó còn cao hơn”.

Ông Nguyễn Tác Anh cho biết, ban giám hiệu và hội đồng quản trị nhà trường đang soạn văn bản để phản hồi với bộ Giáo dục – đào tạo.

Được biết, sau bốn tháng thanh tra hoạt động của các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc, bộ Giáo dục – đào tạo vừa ra văn bản đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ba trường và hàng loạt trường khác cũng bị đình chỉ tuyển sinh nhiều ngành học.

Kết quả thanh tra cho thấy hầu hết các trường trong diện thanh tra chưa thực hiện được cam kết. Tại thời điểm kiểm tra, số lượng giảng viên cơ hữu của nhiều trường không đảm bảo. Trong số 24 trường đã kiểm tra thì 10 trường có dưới 100 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, đặc biệt có ba trường có số giảng viên cơ hữu chưa đến 60 người là trường đại học Nguyễn Trãi (55 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn), trường đại học Văn Hiến (52 giảng viên), trường đại học Hà Hoa Tiên (59 giảng viên). Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên/ giảng viên của nhiều trường còn cao. Có sáu trường có trên 50 sinh viên/ giảng viên là trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM, trường đại học Đông Đô, trường đại học Tài chính – marketing, trường đại học Văn Hiến, trường đại học Công nghiệp Hà Nội và trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Đặc biệt, hai trường có tới hơn 80 sinh viên/ giảng viên là trường đại học Văn Hiến và trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM. Nếu tính cả số sinh viên hệ vừa làm vừa học, học sinh trung cấp chuyên nghiệp thì tỷ lệ này còn cao hơn nữa.

Một số trường chưa xây dựng được cơ sở vật chất độc lập, theo kết luận của bộ, trong đó ba trường chưa có đất là trường đại học Văn Hiến, Đông Đô, Nguyễn Trãi; ba trường có diện tích dưới một hecta là trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM, trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu và đại học Kiến Trúc Đà Nẵng; bốn trường chưa xây dựng được cơ sở vật chất bị cảnh báo như trường đại học Hoà Bình, Chu Văn An, Kinh tế - tài chính TP.HCM và trường đại học Quốc tế Sài Gòn.

Diệu Thuỳ (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu