Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch nổi bật năm 2011

31/12/2011 7 phút đọc Theo: Catphcm
Ngày 27-12, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2011. Đây
10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch nổi bật năm 2011

Ngày 27-12, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2011. Đây là những ghi nhận về các thành tựu đã đạt được trong năm 2011 ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó khích lệ, cổ vũ, động viên để các lĩnh vực này ngày càng phát triển hơn trong năm tới.

1- UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới:
Sau năm năm xây dựng hồ sơ và đệ trình lên UNESCO, tại kỳ họp lần thứ 35 được tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 27-6 vừa qua, Ủy ban Di sản thế giới đã chính thức công nhận Thành nhà Hồ trở thành di sản văn hóa thế giới. Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa được Hồ Quý Ly đặt móng xây dựng vào năm 1397 và được gọi là Tây Đô để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội ngày nay). Đây là công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Hiện trong lòng đất của khu di tích còn lưu giữ nhiều dấu tích cung điện, đền đài, đường sá, nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan đồi núi, sông hồ.

2- UNESCO công nhận Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp:



Ngày 24-11, tin vui đến với ngành văn hóa và du lịch Việt Nam khi Hát Xoan của tỉnh Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Nghệ thuật Hát Xoan của tỉnh Phú Thọ đã có từ lâu, tương truyền có từ thời Hùng Vương và lưu truyền cho đến ngày nay. Hát Xoan là lối hát thờ thần Thành Hoàng thuộc dân ca nghi lễ phong tục gắn với hội mùa của người dân Phú Thọ - một tỉnh trung du phía Bắc. Thường vào mùa xuân, có các phường Xoan lần lượt khai xuân ở đình, miếu và vào ngày mùng 5 âm lịch hàng năm thường hát ở Đền Hùng.

3- Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam lần thứ nhất - 2011:


 

233 thí sinh của 54 dân tộc anh em đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước đã có dịp hội tụ về Làng văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) để tham gia trình diễn trang phục truyền thống trong chương trình Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam lần thứ I năm 2011 diễn ra vào ngày 28-11. Chương trình do Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nói chung và vẻ đẹp đặc trưng trong trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

4- Kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội:


 

Ngày 9-12, Bộ VHTT&DL và lãnh đạo, nhân viên Nhà hát Lớn Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội với một chương trình nghệ thuật đặc sắc và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và bằng xếp hạng Di tích Quốc gia. Nhà hát Lớn Hà Nội là công trình do chính quyền thực dân Pháp xây dựng vào năm 1901 và hoàn thành vào năm 1911. Tác giả đồ án thiết kế là hai kiến trúc sư Harlay và Broyer. Trải qua một thế kỷ với biết bao thăng trầm của lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội ngày nay trở thành một công trình văn hóa, kiến trúc mang tính biểu tượng của Hà Nội, một di tích chứa đựng nhiều dấu ấn lớn về lịch sử của thủ đô.

5- Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên, Việt Nam 2011:
Festival trà quốc tế Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2011 diễn ra từ ngày 11 đến 15-11 tại thành phố Thái Nguyên với nhiều lễ hội nhằm quảng bá các làng nghề sản xuất chè và sản phẩm của cây chè Việt Nam. Liên hoan đã thu hút bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng với hơn 30 doanh nghiệp của Hiệp hội chè Việt Nam, 25 doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh chè, 50 làng nghề truyền thống của Thái Nguyên tham dự.

6- Đoàn thể thao Việt Nam giành 96 HCV, 92 HCB,100 HCĐ, đứng thứ 3 tại SEA Games 26:
Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc một kỳ SEA Games thành công vượt chỉ tiêu với 96 HCV, 92 HCB và 100 HCĐ. Với sự cố gắng vượt bậc của toàn đoàn, Việt Nam đã vươn lên giành vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

7-  Lần đầu tiên tại Giải thể dục dụng cụ thế giới (Nhật Bản), VĐV Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ, chính thức được tham dự Olympic London 2012:
Phan Thị Hà Thanh - người giành HCĐ tại Giải thể dục dụng cụ thế giới 2011 tổ chức ở Nhật  đã đoạt tấm vé đến Olympic London 2012. Đây là lần đầu tiên thể dục dụng cụ Việt Nam giành được vé chính thức tham dự Olympic. Sinh năm 1991 tại TP. Hải Phòng, 6 tuổi Hà Thanh đã đến với TDDC. Tại SEA Game 26, Hà Thanh cùng đồng đội đã đóng góp nhiều HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

8- VĐV Hoàng Quý Phước giành 2 HCV tại SEA Games 26, phá kỷ lục Đông Nam Á nội dung 100m bơi bướm, đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012.
“Kình ngư” người Đà Nẵng - Hoàng Quý Phước đã lập nên kỳ tích tại ngày thi đấu cuối cùng của Giải Malaysia mở rộng khi trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé đến Olympic London 2012. Với thành tích 53”56 nội dung 100m bơi bướm, không chỉ giành HCV, Quý Phước còn vượt chuẩn B Olympic là 54’’9 chính thức cầm trong tay tấm vé đến Olympic 2012. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tay bơi tuổi 17 này.

9- Vịnh Hạ Long được đưa vào danh sách là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới:
Ngày 11-11, trên trang web của Tổ chức New Open World đã công bố vịnh Hạ Long của Việt Nam là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Có được kết quả này là nhờ sự đồng lòng bình chọn, ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể và người dân trong suốt một thời gian dài với hơn 24 triệu tin nhắn. Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới là cơ hội lớn với ngành du lịch Việt Nam nhằm quảng bá Hạ Long trở thành một thương hiệu du lịch quốc gia, giới thiệu đến bạn bè thế giới về cảnh quan, đất nước và con người Việt Nam.

10- Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ sáu triệu:



Ngày 26-12, ngành du lịch Việt Nam đã tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ sáu triệu đến Việt Nam trong năm 2011. Vị khách may mắn này là ông Curvalle Bernard Francois, quốc tịch Pháp. Sự kiện này chứng tỏ sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, qua đó cho thấy Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy đối với du khách quốc tế. Trong năm 2011, ngành du lịch Việt Nam không chỉ vượt mục tiêu đón 5,4 triệu lượt khách quốc tế mà còn phục vụ trên 30 triệu lượt khách nội địa, thu nhập từ du lịch đạt trên 130 nghìn tỷ đồng.

 

Theo CATPHCM

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu