Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lạc quan về năm mới

31/12/2011 11 phút đọc Ông Nguyễn Phương Nam
Các nhà quản lý, chuyên gia, chủ doanh nghiệp… cùng đánh giá và kỳ vọng rằng tình hình đất nước trong năm 2012 sẽ sáng
Lạc quan về năm mới

Các nhà quản lý, chuyên gia, chủ doanh nghiệp… cùng đánh giá và kỳ vọng rằng tình hình đất nước trong năm 2012 sẽ sáng sủa hơn, nhiều lĩnh vực sẽ khởi sắc

 

Năm mới, thêm nhiều niềm lạc quan mới . Ảnh: NGUYỄN Á

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết:

Chỉnh đốn để Đảng mạnh hơn

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ta gần 70 năm, đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước, song cũng có trách nhiệm trước sự lạc hậu và những biểu hiện suy thoái của xã hội. Những năm qua nổi lên hiện tượng nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức cách mạng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của nhân dân. Những sai lầm trong bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ cũng góp phần cản trở sự phát triển của đất nước. Chính vì thế, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một nhu cầu lớn. Bởi có làm được như vậy thì Đảng mới xứng đáng được nhân dân tin tưởng, giao phó vai trò lãnh đạo đưa đất nước tiến lên.

Tôi rất mừng khi thấy trong 2 hội nghị Trung ương gần nhất, người lãnh đạo cao nhất của Đảng là Tổng Bí thư đã chỉ ra những nguy cơ với đất nước xuất phát từ phía lãnh đạo như tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm và nêu yêu cầu chỉnh đốn Đảng. Trong lịch sử, Đảng ta từng trải qua những lần chỉnh đốn và qua mỗi lần như vậy đều tạo ra những chuyển biến, xứng đáng hơn với sự lãnh đạo được giao phó. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai nêu yêu cầu chỉnh đốn Đảng để xứng đáng với vai trò lãnh đạo nhằm thúc đẩy đất nước tiến lên đã được nhân dân quan tâm rất nhiều.

Chỉnh đốn Đảng sẽ rất khó thành công nếu chỉ coi đây là công việc nội bộ của Đảng. Trong quá khứ, đã có những sai lầm, vi phạm của cán bộ, đảng viên không được thẳng thắn chỉ ra và xử lý đến nơi đến chốn. Điều đó cho thấy tự mình chỉnh đốn mình không phải việc dễ làm. Trong lịch sử, nhờ biết dựa vào dân mà Đảng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, trở thành lực lượng lãnh đạo xã hội, cùng toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Lần này, muốn chỉnh Đảng thành công, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng, cần có sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị và của mỗi người dân.   

Là một đảng viên, tôi mong Đảng thật sự thấy được nguy cơ hiện nay và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, chỉnh đốn mình để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an:

Đối ngoại đa phương hóa

Khu vực ASEAN của chúng ta không thể tách khỏi “bàn cờ lớn” của các cường quốc trên thế giới trong năm 2012. Năm nay, thế giới có 3 cuộc bầu cử lớn là bầu cử Tổng thống Nga với nhiều khả năng là sự trở lại Điện Kremlin của ông Vladimir Putin, Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự chuyển giao quyền lực đáng chú ý từ ông Hồ Cẩm Đào sang ông Tập Cận Bình và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với khả năng thắng cử hiện được xem là 50-50 của ông Barack Obama. Do vướng bận bầu cử nên các cường quốc sẽ hạn chế tối đa va chạm nhau, thế giới vì thế mà sẽ “trời yên biển lặng” trong năm 2012. Tôi cho rằng bức tranh kinh tế thế giới trong năm nay cũng không u ám như như năm 2011 bởi cả Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Trong bối cảnh đó cũng thấy khá rõ xu thế chuyển dần trọng tâm của “bàn cờ thế giới” từ Đại Tây Dương - châu Âu sang châu Á - Thái Bình Dương.

Khu vực Đông Nam Á và biển Đông chắc sẽ không “nổi sóng” như năm 2011, song cũng cần phải cảnh giác với những sự cố bột phát.

Tình hình thế giới và khu vực năm 2012 về cơ bản sẽ hòa dịu, ổn định. Vì thế, Việt Nam chúng ta cần tích cực triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa để tranh thủ tối đa môi trường thuận lợi nhằm tạo thế mới cho đất nước. Song về an ninh quốc phòng trong năm 2012, vẫn cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với những nhân tố bất ngờ.

GS-VS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT:

Ba mong muốn với giáo dục

Tôi mong sang năm 2012, nền giáo dục Việt Nam sẽ có những thành công mới, khắc phục được những yếu kém, bất cập, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, của xã hội. Những nơi nào nhà trường làm giảm lòng tin của nhân dân thì sẽ lấy lại được lòng tin. Người dân không còn kêu ca về lạm thu hay các hiện tượng tiêu cực khác trong trường học. Hy vọng Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ đầu tư nhiều hơn cho giáo dục để không còn tình trạng thiếu trường, thiếu chỗ học, dần dần tiến tới học sinh được học 2 buổi/ngày.

Một mong ước nữa là làm sao đội ngũ giáo viên vừa đủ về số lượng vừa tốt về chất lượng và cơ cấu. Song song với điều này là thay đổi chế độ lương giáo viên. Các ngành khác lương cao quá mà  lương giáo viên thì thấp quá, thấp đến mức nhiều người không đủ ăn. Phải có một chế độ lương phù hợp, giúp các giáo viên có thể sống được bằng nghề của mình, tập trung vào làm việc chính của mình là dạy học. Bên cạnh đó, cần có bộ sách giáo khoa chuẩn ở phổ thông và giáo trình hoàn chỉnh ở bậc ĐH như các nước trên thế giới.

TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương:

Niềm tin đang quay lại

Chỉ tiêu điều hành của Chính phủ đặt ra trong năm 2012 là tăng trưởng 6% (nếu thuận lợi thì 6,5%), lạm phát 9%, đầu tư khoảng 34%-35% GDP, thâm hụt ngân sách dưới 4,8% GDP, tín dụng 15%-17%. Thông điệp và cách thức điều hành cho đến nay vẫn là quyết liệt kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với xu hướng thắt chặt, linh hoạt chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa là đúng hướng.

Cũng có nhiều ý kiến quan ngại rằng sẽ khó đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 6% do mọi yếu tố dẫn đến tăng trưởng trong năm nay đều yếu hơn năm 2011. Tôi cho rằng ưu tiên số 1 là ổn định vĩ mô thì tăng trưởng năm nay có thể khác so với năm trước. Khi mục tiêu quan trọng nhất này đạt được, môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện hơn thì lúc đó có khả năng giảm được lãi suất, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tốt hơn. Hơn nữa, thực hiện tái cơ cấu đầu tư và đầu tư công thì vốn sẽ được phân bổ tập trung hơn vào các dự án sẽ hoàn thành năm 2012. Những yếu tố này sẽ đóng góp nhất định vào tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế và đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Cảm nhận khó khăn trong năm 2011 rất rõ nét nhưng chính sách cũng có thời kỳ đến đáy, khi kinh tế vĩ mô đã đi vào ổn định thì tình hình sẽ được cải thiện, xu hướng xấu sẽ bị chặn lại, bắt đầu xu hướng tốt lên. Nếu sang năm nay giữ được lạm phát mỗi tháng 0,5%-0,65% thì xu hướng sẽ tốt lên. Trong lúc khó khăn này, xã hội cần có sự chia sẻ, mọi người phải chấp nhận khó khăn giảm lương, giảm thưởng để chờ đợi tương lai tươi sáng hơn. Quan trọng là từ cuối năm 2011, xu hướng ổn định vĩ mô đã bắt đầu rõ nét để có niềm tin rằng ổn định vĩ mô chắc chắn được phục hồi, năm 2012 bắt đầu xu hướng đi lên với sự thành công theo nghĩa là đạt được mục tiêu đặt ra.

Ông Nguyễn Phương Nam,

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM:

Xuất khẩu tiếp tục bật lên

Năm 2011, nền kinh tế nước ta có nhiều sóng gió nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao (đạt 96,3 tỉ USD, tăng hơn 33% so với năm 2010). Thành tích này là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp tiếp tục chiếm lĩnh thị trường quốc tế, khẳng định vị thế và uy tín.

Bức tranh tổng thể của xuất khẩu năm 2012 sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Hai bạn hàng lớn của may mặc, da giày Việt Nam là Mỹ và châu Âu đều đã bị vấn đề nợ công làm sụt giảm các đơn hàng từ Việt Nam. Các chính phủ của cả 2 khu vực này đang có những biện pháp tích cực để ổn định kinh tế. Khi sức mua tăng trở lại cộng với sự năng động và cải tiến chất lượng không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp nước ta thì các đơn hàng xuất khẩu sẽ nhiều trở lại.

Doanh nghiệp cần được Nhà nước hỗ trợ thêm về chính sách, định hướng và thông tin thị trường; lĩnh vực nào ưu tiên xuất khẩu thì phải được hỗ trợ về thuế xuất khẩu, chi phí vận hành từ kho doanh nghiệp đến cảng… Về phần mình, doanh nghiệp cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là tại các thị trường mới như châu Phi, Trung Đông…

Theo Người Lao động
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu