HS mầm non, tiểu học nhiều địa phương miền Bắc phải nghỉ học vì trời rét đậm, xuống dưới 10 độ C. Số người nhập viện vì bệnh tim mạch tăng đột biến. Nhiều loại thực phẩm, nhất là rau củ quả bắt đầu tăng giá vì nguồn cung hạn chế.
Mặc dù đã được thông báo theo dõi bản tin thời tiết lúc 6g15 trên VTV1 nhưng do trời quá lạnh, nhiều gia đình không kịp dậy theo dõi nên sáng qua, 5.1, phụ huynh nhiều trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội khi đến cổng trường mới ngỡ ngàng vì tấm biển thông báo “nghỉ học”.
Vẫn cho con đến trường vì không có người trông
Do nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội buổi sáng chỉ còn 8 độ C nên tất cả các trường mầm non và tiểu học đều cho HS nghỉ học. Cô Nguyễn Thị Xuân Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Khương Thượng (Q.Đống Đa), cho biết để tránh việc HS phải vượt giá lạnh đến trường, nhà trường đã lưu ý phụ huynh theo dõi thời tiết sáng 6.1 để chủ động cho HS nghỉ. Trước lo lắng việc nghỉ học ảnh hưởng đến chương trình học tập, cô Lan giải thích HS còn có 1 tuần đệm để ôn tập.
![]() |
| Học sinh tới trường tại trường mầm non Sơn Ca. |
Để khắc phục, một số trường thông báo nếu thời tiết từ 9 – 14 độ C, nhà trường vẫn nhận các cháu vào lớp nếu gia đình có nhu cầu. “Nếu có phụ huynh gửi con đến trường trong những ngày nghỉ rét, trường vẫn bố trí giáo viên trông nhưng sẽ khó khăn trong việc ăn trưa vì nhà bếp không hoạt động”, cô Lan cho biết. Ngày 4 và 5.1, nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc giảm sâu nên số HS nghỉ học tương đối nhiều. Sáng 5.1, nhiệt độ ở tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh giảm xuống còn 5 - 7 độ C, nên 1/3 HS ở các huyện vùng núi cao đã nghỉ học.
![]() |
| Người dân ở Hà Nội phải đốt lửa trên vỉa hè để chống rét nhiều ngày qua. |
Sau đợt nghỉ rét, trường nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, bố trí học bù phù hợp để đủ chương trình và kế hoạch thời gian năm học. Lạng Sơn - nơi có nhiệt độ xuống 0 độ C (sáng 5.1), Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu thực hiện “3 đủ”. Theo cô Dương Hồng Minh, Trưởng phòng tiểu học Sở GD-ĐT Lạng Sơn, đó là tổ chức quyên góp ủng hộ HS có hoàn cảnh khó khăn đủ quần áo ấm đi học, trang bị cơ thuốc thông thường để sơ cứu HS bị cảm lạnh, sốt, ho. Đối với HS bán trú, các trường phổ thông dân tộc nội trú đảm bảo chăn ấm, tăng khẩu phần ăn.
Thi nhau nhập viện
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, mấy ngày lạnh gần đây số trẻ nhập viện vì tiêu chảy do virus Rota khoảng 10 ca/ngày, tăng gấp đôi so với những ngày trước. Nhiều trẻ bị tiêu chảy nặng, mất nước nhiều, nôn nhiều phải truyền dịch. Thậm chí, có trẻ dưới 2 tuổi bị biến chứng trụy tim mạch.
![]() |
| Nhiều trẻ bị tiêu chảy phải nhập viện điều trị tại Khoa Nhi, BV Bạch Mai. Ảnh: Xuân Trường – K.Anh |
GS Nguyễn Lân Việt - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, cho biết số người già nhập viện vì tai biến mạch máu não do rét đậm cũng tăng lên. Trời rét người già bị co mạch mạnh gây tăng huyết áp đột ngột, dễ tai biến, nhồi máu cơ tim, suy tim, thậm chí tử vong. Vì vậy, nên hạn chế đi ra ngoài, thay đổi tư thế đột ngột và dậy quá sớm. Hạn chế uống nước nhiều buổi tối để tránh đi tiểu đêm.
Bác sĩ Bùi Thị Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp (BV Đa khoa Bắc Ninh) giải thích số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị những ngày rét đậm, rét hại không có đột biến, thậm chí lại giảm ít nhiều do nguyên nhân: Đầu năm một số người chưa nhận được thẻ BHYT, gần Tết bận rộn… Tại khoa Nhi những ngày đầu của đợt rét đậm, bệnh nhi nhập viện đông, như ngày 2-1, có tới 132 bệnh nhi, trong đó 21 bệnh nhi nhập viện mới. Các trẻ phải nhập viện chủ yếu do bị tiêu chảy cấp (có mất nước) và các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp: viêm phổi, viêm phế quản – phổi…
Rau củ quả tăng giá
Tại nhiều chợ trên địa bàn TP. Hà Nội, giá nhiều loại thực phẩm đã tăng giá do trời rét đậm, rét hại. Trong đó, rau xanh là mặt hàng tăng giá mạnh nhất từ 10 - 30%. Theo nhận của các tiểu thương, trời mưa rét đậm làm chậm quá trình phát triển của rau, nếu kiểu thời tiết này còn kéo dài, nhiều loại sẽ chết rét cộng với thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, giá cả các loại rau củ lúc ấy sẽ còn tăng cao nữa.
![]() |
| Dự báo, thời tiết ở miền Bắc còn rét đậm, rét hại tới cuối tuần. |
Anh Mạnh Tuấn, một nhà cung cấp ở chợ đầu mối Hải Bối cho biết, vì các nơi thu hoạch chậm và ít nên đều đẩy giá lên. Mặc dù chưa tăng mạnh nhưng với lý do trời mưa rét, khó vận chuyển, giá các loại thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, thủy hải sản cũng bắt đầu tăng nhẹ sau một thời gian chững giá, thịt bò giá từ 180 - 200.000 đồng/kg, thịt lợn từ 110.000- 150.000 đồng/kg. Trong đó, tăng mạnh nhất là thịt gà, mới chỉ cuối năm 2011, giá gà thậm chí còn giảm nhẹ thì nay thịt gà ta đã đạt mức 130.000-160.000đồng/kg, gà công nghiệp từ 80.000-120.000 đồng/kg.
| Rét đậm, rét hại đến cuối tuần Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, vào chiều 5.1, không khí lạnh đang có cường độ ổn định, và sau đó sẽ suy yến và dần di chuyển sang phía đông. Trên mực cao, dòng xiết cũng dần nâng trục lên phía bắc, tuy vậy cường độ gió ở mực này còn khá mạnh, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Tại khu vực Tây bắc bộ, từ ngày 7.1, trưa chiều có thể hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên tình trạng rét đậm, vùng núi cao có rét hại còn duy trì đến khoảng ngày 8. Tại Đông bắc bộ và Hà Nội, trời rét đậm, rét hại trong ngày 6 và 7.1. Từ ngày 8, nhiệt độ nhích dần lên, Tuy nhiên, ngày 8 - 9.1 , trời có khả năng lại chuyển nhiều sương mù vào sáng sớm, có thể kèm mưa bụi nhỏ, nhiệt độ trung bình 9-150C. C.Nhân |
Theo Đất Việt



